Tướng ăn tiền 'chạy lên lon' từng muốn tự tử trong tù

Trang Duowei đưa tin, sau khi bị bắt giam, Quách Bá Hùng - tướng ăn tiền "chạy lên lon" từng muốn tự tử nhưng thất bại.

Sau khi vào tù, Quách Bá Hùng đã nhiều lần tự tử nhưng không thành.

Có thể bạn quan tâm

Trước ngày thành lập Quân đội Nhân dân Trung Quốc 1.8.2015, Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông qua quyết định xử lý Quách Bá Hùng, cựu phó chủ tịch quân ủy trung ương (CMC).

Biện pháp xử lý là khai trừ đảng và bắt giam Quách; tiếp tục điều tra hành vi "nhận hối lộ” của Quách, sắp tới tiến hành khởi tố, Viện kiểm sát nhân dân tối cao chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát quân sự phụ trách.

Từ khi Ủy ban kiểm tra - kỷ luật CMC công bố việc điều tra Quách đến nay, tiến triển của vụ án vẫn chưa hề được công bố, nhưng gần đây trong giới truyền thông Trung Quốc đã xuất hiện tin đồn Quách đang bị giam tại một nhà tù quân đội đặc biệt ở Tây Sơn (Bắc Kinh).

Ngoài ra, sau khi bị bắt giam, tướng ăn tiền "chạy lên lon" từng muốn tự tử 3 lần, được đưa vào bệnh viện trong khu nhà giam cấp cứu 4 lần. Trong đó có một lần Quách lợi dụng lúc bị đưa đi thẩm vấn đã nhảy lầu tự tử, nhưng cuối cùng không chết mà bị chấn thương sọ não, phải cấp cứu và khâu 20 mũi trên đầu.

Ngay từ cuối năm 2013 khi cựu phó chủ tịch CMC Từ Tài Hậu bị sa lưới cơ quan điều tra, tin đồn về việc Quách cũng sẽ sớm bị xử lý đã bắt đầu lan truyền.

Vào thời điểm đó, giới phân tích chính trị Trung Quốc đã có nhận định, quân đội Trung Quốc hoạt động theo chế độ “thủ trưởng kép”, ví dụ như khi muốn thăng cấp cho một cán bộ thì phải có sự đồng ý của cả 2 phó chủ tịch CMC.

Do đó, khi một người đã đưa hối lộ cho Từ cũng phải đưa hối lộ cả Quách mới ổn thỏa.

Thậm chí trong vụ án Cốc Tuấn Sơn, giới truyền thông nước này còn tiết lộ lãnh đạo quân đội “bảo kê” cho Cốc không chỉ có Từ, mà còn có cả “sói Tây Bắc” Quách Bá Hùng.

Cụ thể, vào tháng 4.2014, trên mạng không ngừng lan truyền một đơn tố cáo hành vi tham nhũng của 2 cựu phó chủ tịch CMC, trong đó tiết lộ Từ đã nhận từ Cốc hơn 36 triệu nhân dân tệ, Quách cũng nhận 37 triệu nhân dân tệ.

Từ đây có thể thấy, hai “hổ quân đội” này trong nhiều năm nắm quân quyền đã hợp tác làm nhiều điều sai trái, mua quan bán chức, kéo bè kết phái…

Theo tiết lộ của một nguồn tin nội bộ, dưới thời Từ và Quách còn nắm quyền, hai cựu Phó chủ tịch này đã không ngừng cất nhắc các tướng lĩnh cùng quê với mình để tạo thế lực, vì vậy mà đã lập nên “phái Tây Bắc” và “phái Đông Bắc”, hai phe phái đông đảo và tham nhũng bậc nhất trong quân đội Trung Quốc.

Cẩm Bình(theo DW News)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/quoc-te/chien-dich--da-ho-dap-ruoi-/tuong-an-tien-chay-len-lon-tung-muon-tu-tu-trong-tu-286468.html