Tiến tới kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/2010), sáng 19/3, hơn 500 đoàn viên thanh niên ưu tú đại diện cho tuổi trẻ Thủ đô đã tề tựu về Nhà văn hóa học sinh, sinh viên Hà Nội chờ đợi buổi giao lưu với Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Tham dự buổi giao lưu còn có lãnh đạo các Bộ, ngành, TW Đoàn.
Thật bất ngờ, những câu hỏi của bạn trẻ đã đi thẳng vào các vấn đề lớn và thiết thực của đất nước, cho thấy tuổi trẻ hiện nay cũng đầy trăn trở, suy nghĩ trước vận mệnh đất nước. Và Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, người đã có 28 thâm niên làm nhà giáo cũng bày tỏ quan điểm thẳng thắn, tâm huyết và đầy trách nhiệm, đã góp phần khơi gợi, cổ vũ khát vọng hoài bão của thanh niên trước nhiều vấn đề lớn của đất nước.
“Điều đầu tiên phải nghĩ là hoàn thành nhiệm vụ”
Khá lâu rồi, Phó Chủ tịch nước mới được sống trong không khí sôi nổi đầy chất sinh viên như những ngày còn dạy học và quản lý ở Trường Đại học Thương mại. Cả hội trường như vỡ òa trong tiếng vỗ tay của các bạn sinh viên trước những lời bộc bạch giản dị mà sâu sắc của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.
Bạn Mai Anh Đào, sinh viên năm thứ 3, Đại học Ngoại thương gửi câu hỏi đầu tiên tới Phó Chủ tịch nước: "Bác suy nghĩ như thế nào về trọng trách của mình khi nhận cương vị Phó Chủ tịch nước?". Có lẽ từ khi đảm trách cương vị quan trọng này, chưa có bạn trẻ nào đặt câu hỏi với Phó Chủ tịch nước như vậy. Từng 28 năm làm giảng viên đại học, trong đó có 8 năm làm Hiệu trưởng Đại học Thương mại, có lẽ Phó Chủ tịch nước đã có một quãng thời gian quá dài để gần gũi, hiểu các bạn sinh viên. Ngay lập tức, với tình cảm trìu mến, bà hài hước: "Câu hỏi của bạn tương đối "hóc búa", nếu làm giáo viên thì "chết" học trò đây".
Tại buổi giao lưu, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao 30 suất quà cho các học sinh, sinh viên nghèo vượt khó.
Phó Chủ tịch nước tâm sự: "Bất cứ ai khi nhận nhiệm vụ, điều đầu tiên phải nghĩ là hoàn thành nhiệm vụ. Tôi cũng vậy. Đây là trách nhiệm của Đảng, của nhân dân giao cho mình, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ, phải giải quyết vấn đề gì trước tiên? Cá nhân tôi cho rằng, chúng ta phải giải quyết thật tốt mối quan hệ giữa cá nhân - gia đình - xã hội. Nếu như không có một mái ấm gia đình, không tập trung cho gia đình thì mọi việc sẽ vô nghĩa. Điều đầu tiên các bạn trẻ phải "quản trị thời gian thật tốt". Nếu các bạn trẻ lập trình trái tim thì tôi "lập trình thời gian và lập trình công việc", trái tim tôi bây giờ lập trình cho nhân dân, cho thế hệ trẻ, cho các thầy giáo, cô giáo. Ai cũng chỉ có quỹ thời gian 24 giờ, nhưng chiến thắng sẽ thuộc về ai biết lập trình, quản trị thời gian thật tốt".
Phó Chủ tịch nước xúc động chia sẻ: "Năm nay, tôi đã gần 60 tuổi, nhưng vẫn có chí hướng vươn lên để học hành. Học để tiếp tục nghiên cứu giúp cho Đảng và Nhà nước tìm ra chủ trương, chính sách đúng. Lê Nin nói, học học nữa học mãi, còn Bác Hồ thì để lại cho chúng ta một lời dạy bất hủ, đó là một dân tộc yếu là một dân tộc dốt. Tấm bằng cử nhân các bạn có mới chỉ là chứng chỉ vào đời. Chúng ta muốn trở thành công dân tốt, hoàn thành sứ mạng thanh niên thì phải học. 28 năm dạy học, thời gian tôi suy nghĩ về giáo dục, về tuổi trẻ và về lớp người được đào tạo trong thế hệ này rất nhiều. Các bạn trẻ phải học với chí hướng khác nhau, các bạn học để lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất nước, tôi cũng phải học để cùng với BCH TW, Quốc hội đưa ra các chủ trương đúng đắn, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho đất nước".
Cơ hội cho các bạn trẻ là vô bờ
Mỗi bạn sinh viên đều có những trăn trở riêng. Bạn thì hỏi về dạy nghề cho thanh niên nông thôn. Bạn thì quan tâm tới sân chơi cho học sinh, sinh viên. Lại có bạn quan tâm tới việc xiết chặt chất lượng trường đại học. Cũng có bạn nêu vấn đề, vì sao ngày càng phát triển bạo lực học đường, lỗ hổng trong giáo dục đạo đức lối sống và kỹ năng cho học sinh, sinh viên bao giờ được lấp đầy?
Bạn Trần Quang Trung đến từ Đại học Kinh tế quốc dân đã thẳng thắn hỏi Phó Chủ tịch nước rằng, có cách nào nhanh nhất để biến những dòng sông đen thành những dòng sông xanh? Trả lời bạn trẻ, Phó Chủ tịch nước không dừng ở việc cải tạo dòng sông, mà cắt nghĩa sâu xa hơn. Môi trường ô nhiễm có liên quan đến tính bền vững của nền kinh tế. Theo Phó Chủ tịch nước, tuy GDP của chúng ta vẫn tăng nhưng thiếu bền vững, hàm lượng chất xám và yếu tố khoa học công nghệ trong sản phẩm chưa nhiều. Để đạt tốc độ tăng trưởng, chúng ta đã phải khai thác, bán nguyên liệu thô (chiếm tỷ trọng không nhỏ). Muốn khắc phục mâu thuẫn này, theo Phó Chủ tịch nước, yếu tố khoa học công nghệ phải đặt lên hàng đầu. Từ thời xa xưa, ông cha chúng ta đã nhìn thấy yếu tố học vấn, khoa học công nghệ trong phát triển bền vững. Nghị quyết Trung ương II khóa VIII xác định khoa học công nghệ và giáo dục là quốc sách hàng đầu, phải coi trọng KHCN, coi trọng nghiên cứu cơ bản…
Khích lệ tuổi trẻ, Phó Chủ tịch nước cho rằng, nước nào làm chủ công nghệ mới, thì nước đấy làm chủ chu trình tăng trưởng mới. Việt Nam với tuổi trẻ sáng tạo, nhiều nhà khoa học, chúng ta chưa làm được như kỳ vọng, một phần trách nhiệm của Nhà nước, nhưng cũng có trách nhiệm của các nhà khoa học… Cơ hội cho các bạn trẻ là vô bờ!
Trong rất nhiều câu hỏi của tuổi trẻ Thủ đô gửi tới Phó Chủ tịch nước và lãnh đạo các Bộ, ban, ngành và TW Đoàn, Phó Chủ tịch nước đã dành thời gian trả lời một câu hỏi vô cùng thiết thực đối với sinh viên nghèo. Đó là giá điện tăng đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của các bạn sinh viên nghèo, vậy Nhà nước có giải pháp gì để hỗ trợ sinh viên phải trọ học?
Theo Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Nhà nước có chính sách cho sinh viên vay tiền đi học lãi suất 0% và hiện đã có 1,7 triệu lượt sinh viên, học sinh được vay tiền từ các ngân hàng chính sách. Một tin vui được Phó Chủ tịch nước cho hay, đó là đến năm 2015 sẽ có 60% sinh viên được ở trong ký túc xá, cho thấy Đảng, Nhà nước lúc nào cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới thế hệ trẻ và lắng nghe mọi tâm tư của họ để hỗ trợ, cùng tìm giải pháp…