Tuổi thọ người dân Syria giảm 15 năm sau nửa thập kỉ nội chiến

Theo Trung tâm Nghiên cứu chính sách của Syria (SCPR), 1/9 dân số Syria đã thiệt mạng hoặc bị thương và gần 1/2 phải rời bỏ nhà cửa đi tị nạn sau 5 năm xung đột, tuổi thọ của người dân nước này cũng giảm rõ rệt.

“Số người thiệt mạng là hậu quả trực tiếp và dễ nhìn thấy nhất của cuộc nội chiến đã kéo dài 5 năm qua. 11,5%, tương đương khoảng 2,4 triệu người dân Syria đã thiệt mạng hoặc bị thương, trong đó số người chết là 470.000 người. Ngoài ra, khoảng 3,11 triệu người dân phải rời khỏi đất nước đi tị nạn”, SCPR cho biết trong tài liệu mới công bố vào hôm 11-2.

11,5% người dân Syria thương vong sau 5 năm nội chiến

Đến cuối năm 2015, khoảng 45% dân số Syria phải rơi bỏi nhà cửa để đến một nơi an toàn hoặc có điều kiện sống tốt hơn. Khoảng 6,36 triệu người vẫn phải thay đổi nơi ở thường xuyên do xung đột diễn ra gần như trên cả nước.

Ngoài ra, tỉ lệ người nghèo là 85,2% và tỉ lệ siêu nghèo là 69,3% tính đến cuối năm 2015. Tuổi thọ trung bình của người dân Syria cũng giảm từ 70,5 tuổi xuống còn 55,3 chỉ sau nửa thập kỉ nội chiến diễn ra.

SCPR là một tổ chức nghiên cứu phi chính phủ, làm việc độc lập với sứ mệnh tạo ra một môi trường đối thoại cởi mở và tôn trọng lẫn nhau về các vấn đề chung của xã hội.

Nội chiến tại Syria đã nổ ra từ năm 2011. Ban đầu đây chỉ là một cuộc biểu tình hòa bình của người dân để phản đối chính sách và sự thiếu hiệu quả của chính phủ Tổng thống Bashar Assad, tuy nhiên, xung đột vũ trang đã diễn ra sau khi Damacus ra lệnh trấn áp những người chống đối bằng biện pháp mạnh. Tình hình loạn lạc của đất nước cũng vô tình tạo điều kiện cho những nhóm khủng bố như Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) nổi dậy tại đây.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/su-kien/tuoi-tho-nguoi-dan-syria-giam-15-nam-sau-nua-thap-ki-noi-chien/660595.antd