
Hàng vạn người về trẩy hội chùa hương Năm nay, Hòa thượng Yoshimizu Daichi, Trụ trì chùa Nisshin kustu (Tokyo, Nhật Bản) gửi tặng 30 cây anh đào để trồng tại vườn chùa, bày tỏ mối quan hệ tốt đẹp giữa Phật giáo hai nước.
Để đảm bảo an ninh trật tự cho du khách về trẩy hội chùa Hương, ngay từ những ngày đầu năm mới, hàng trăm CBCS CATP Hà Nội và Công an huyện Mỹ Đức phối hợp với Ban tổ chức lễ hội phân công quân số ứng trực 24/24h, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý những tình huống mất an ninh cho du khách, đồng thời, hướng dẫn người đi lại, tránh ùn tắc giao thông. Theo đó, Ban tổ chức cũng chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, nghệ thuật tạo môi trường văn hóa lành mạnh, phòng ngừa các tệ nạn xã hội như bói toán, bán thẻ, mê tín dị đoan…
Tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, ông Nguyễn Văn Hậu cũng kêu gọi nhân dân và du khách xây dựng lễ hội chùa Hương là một lễ hội văn hóa đẹp. Tuy vậy, tình trạng cúng bái không đúng với nghi lễ đạo Phật vẫn diễn ra, ít nhiều ảnh hưởng tới hình ảnh của lễ hội. Tình trạng bán thịt thú rừng “nhái” vẫn diễn ra tại khu vực bến Thiên Trù, trước cửa chùa Thiên Trù và trên đường vào động Hương Tích, “phớt lờ” quy định cấm bán mặt hàng này của Ban tổ chức lễ hội…
Với việc quan tâm của chính quyền địa phương, chùa Hương đã có lò đốt rác công nghệ tiên tiến và lực lượng công nhân vệ sinh môi trường liên tục dọn vệ sinh và trên 200 thùng rác được bố trí dọc con đường từ chùa Thiên Trù lên động Hương Tích. Nhưng, do lượng người quá đông, cùng với sự thiếu ý thức của một số người vẫn vứt rác dọc đường, nên không tránh khỏi cảnh ngập rác. Bên cạnh đó, qui định mỗi con đò chở khách phải có giỏ chứa rác, nhưng hầu như những con đò được phép hoạt động, có rất ít đò thực hiện, khiến cho suối Yến vẫn bị du khách thả rác xuống.
Ông Nguyễn Chí Thanh, Trưởng BQL khu di tích danh thắng Hương Sơn cho biết: Mỗi mùa lễ hội, chùa Hương đón khoảng 1,5 triệu lượt khách; vượt quá các điều kiện phục vụ từ hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ, vệ sinh môi trường, phương tiện vận chuyển… Bên cạnh những nỗ lực của chính quyền sở tại, các Phật tử và du khách vẫn mong muốn huyện Mỹ Đức có những giải pháp để quản lý lễ hội chùa Hương tốt hơn để đất Phật không nhuốm xô bồ của trần tục, xứng với sự linh thiêng vốn có của nó.