Tưng bừng đại lễ giỗ tổ họ Trần

Sáng 23/2/2013, tức ngày 13 tháng Giêng năm Quý Tỵ tại Đền thờ tổ họ Trần tại thôn Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã diễn ra đại lễ giỗ tổ họ Trần Việt Nam.

Buổi đại lễ giỗ tổ họ Trần có sự tham dự của đông đảo các lãnh đạo tỉnh Thái Bình, lãnh đạo huyện Hưng Hà, đại diện con cháu họ Trần ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Ngoài ra, buổi lễ cũng long trọng được đón tiếp nhiều du khách xa gần đến tham dự và dâng hương.

Theo sử sách, Đức tổ họ Trần là Trần Hoằng Nghị đã có công tạo dựng đội quân dân binh Tinh Cương, giúp Triều Lý dẹp loạn và mở ra thế trận toàn dân chống giặc Nguyên Mông sau này. Trong trận chiến với giặc ngoại xâm, Đức tổ Trần Hoằng Nghị đã hi sinh anh dũng và được vua Lý Huệ Tông phong Đức Trần Hoằng Nghị Đại Vương, Thượng đẳng phúc thần và lập đền thờ tại quê hương (làng Phương La ngày nay).

Hiện nay, Đền thờ Đức Trần Hoằng Nghị Đại Vương được xây mới trên phần mộ của ông trước đây, với diện tích quần thể 5 ha, tại làng Phương La, xã Thái Phương (Hưng Hà).

Tại buổi lễ diễn ra vào sáng 23/02, thế hệ con cháu họ Trần đã điểm lại lịch sử xây dựng, phát triển và hưng thịnh của Nhà Trần. Trong suốt 175 năm, triều Trần đã lãnh đạo quân và dân Đại Việt lập nên chiến công hiển hách, đánh thắng 3 cuộc chiến tranh xâm lược của Nguyên -Mông; có công lớn trong việc củng cố thống nhất quốc gia; thúc đẩy sự phát triển của văn minh Đại Việt; dựng nền văn hóa Thăng Long rực rỡ.

Trước đó, sáng 29/9/2012, tại Đền thờ Đức tổ Trần Hoằng Nghị Đại Vương, Ban chấp hành họ Trần Việt Nam đón nhận quyết định thành lập Hội UNESCO bảo tồn văn hóa dân tộc Việt Nam.

Một số hình ảnh của đại lễ giỗ tổ họ Trần

Đông đảo du khách thập phương kéo về dâng hương nhân ngày giỗ tổ họ Trần

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Thái Bình, huyện Hưng Hà và nhiều cơ quan đoàn thể khác

Lãnh đạo Công ty Netlink và báo Nguoiduatin.vn cũng có mặt trong buổi lễ

Ông Trần Việt Dũng - Tổng thư ký báo Nguoiduatin.vn dâng hương tại đền thờ tổ họ Trần

Đại diện họ Trần nhận hoa của các đại biểu về dự lễ

Ông Trần Văn Sen - chủ tịch Hội đồng Quản trị, tổng giám đốc Tập đoàn Hương Sen dâng hương trước bàn thờ tổ họ Trần

Con cháu họ Trần tại Hưng Hà nô nức trong ngày giỗ tổ

Du khách từ khắp nơi ai cũng đều muốn thắp lên bàn thờ tổ họ Trần nén hương trong ngày giỗ tổ

Ô tô đậu kín cả khu đất rộng

Phan An

Tưng bừng đại lễ giỗ tổ họ Trần

Sáng 23/2/2013, tức ngày 13 tháng Giêng năm Quý Tỵ tại Đền thờ tổ họ Trần tại thôn Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã diễn ra đại lễ giỗ tổ họ Trần Việt Nam.

Theo sử sách, Đức tổ Trần Hoằng Nghị là người có công tạo dựng đội quân dân binh Tinh Cương, giúp Triều Lý dẹp loạn và mở ra thế trận toàn dân chống giặc Nguyên Mông sau này. Trong trận chiến với giặc ngoại xâm, Đức tổ Trần Hoằng Nghị đã hi sinh anh dũng và được vua Lý Huệ Tông phong Đức Trần Hoằng Nghị Đại Vương, Thượng đẳng phúc thần và lập đền thờ tại quê hương (làng Phương La ngày nay).

Hiện nay, Đền thờ Đức Trần Hoằng Nghị Đại Vương được xây mới trên phần mộ của ông trước đây, với diện tích quần thể 5 ha, tại làng Phương La, xã Thái Phương (Hưng Hà).

Tại buổi lễ, các đại biểu khách quý và thế hệ con cháu họ Trần đã điểm lại lịch sử xây dựng, phát triển và hưng thịnh của Nhà Trần. Trong suốt 175 năm, triều Trần đã lãnh đạo quân và dân Đại Việt lập nên chiến công hiển hách, đánh thắng 3 cuộc chiến tranh xâm lược của Nguyên -Mông; có công lớn trong việc củng cố thống nhất quốc gia; thúc đẩy sự phát triển của văn minh Đại Việt; dựng nền văn hóa Thăng Long rực rỡ…

Buổi đại lễ giỗ tổ họ Trần diễn ra vào sáng 23/02 có sự tham dự của đông đảo lãnh đạo tỉnh Thái Bình, lãnh đạo huyện Hưng Hà, đại diện con cháu họ Trần ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Ngoài ra, buổi lễ cũng long trọng được đón tiếp nhiều du khách xa gần đến tham dự và dâng hương.

Trước đó, sáng 29/9/2012, tại Đền thờ Đức tổ Trần Hoằng Nghị Đại Vương, Ban chấp hành họ Trần Việt Nam đón nhận quyết định thành lập Hội UNESCO bảo tồn văn hóa dân tộc Việt Nam.

Một số hình ảnh của đại lễ giỗ tổ họ Trần

Phan An

Nguồn ĐS&PL: http://www.nguoiduatin.vn/tung-bung-dai-le-gio-to-ho-tran-a68933.html