>> Hà Nội : Khởi tố vụ án cháy chung cư 18 tầng
Không phải đến khi xảy ra vụ cháy tại tòa chung cư 18 tầng làm 2 người chết ở phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân), người ta mới lo ngại về những bất ổn, nguy cơ trong việc phòng chống cháy, nổ hiện nay tại các tòa nhà cao tầng trên địa bàn Hà Nội.
Theo thống kê mới đây của cơ quan chức năng, Hà Nội hiện có hơn 360 tòa nhà cao từ 10 tầng trở lên, được sử dụng làm khách sạn, trung tâm thương mại, văn phòng, chung cư...
Hầu hết các nhà cao tầng đều được thẩm định và nghiệm thu hệ thống PCCC trước và sau khi thi công, nhưng trong quá trình sử dụng nhiều nhà cao tầng phát sinh vấn đề mất an toàn PCCC.
Mới đây trong quá trình kiểm tra tại khu tái định cư Trung Hòa - Nhân Chính, ngoài việc chất lượng xây dựng thấp, ở nhiều tòa nhà hệ thống PCCC... đều có hiện tượng bị hư hỏng. Đặc biệt, các bình bọt cứu hỏa cũng đã hết hạn sử dụng! Hệ thống điện chiếu sáng tại các khu vực hành lang cũng có vấn đề...
Đáng lo ngại hơn, mật độ người trong tòa nhà ngày càng tăng cao, ảnh hưởng đến công tác cứu nạn, cứu hộ. Mặt khác, do văn phòng cần sử dụng nhiều thiết bị điện, trong khi nguồn điện trong căn hộ được thiết kế cho hộ gia đình nên dễ dẫn đến tình trạng quá tải, chập cháy điện. Một số nhà chung cư, bảo vệ còn khóa cửa thoát hiểm tầng 1 nhằm... đảm bảo an ninh.
Ngoài ra, theo thượng tá Nguyễn Đình Bính, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Công an Hà Nội, ý thức chấp hành các quy định PCCC của một bộ phận người dân trong các chung cư còn rất kém.
Hà Nội từng xảy ra cháy chung cư cao tầng do người dân đun nấu, đốt vàng mã không đúng nơi quy định, đổ than tro đang cháy vào ống xả rác.
Điển hình trong đó là vụ cháy xảy ra tại nhà cao tầng 25 phố Vũ Ngọc Phan, quận Đống Đa hồi tháng 6-2009 và vụ cháy một chung cư tại khu đô thị Mễ Trì Hạ, huyện Từ Liêm cuối năm 2009.
Khi xảy ra sự cố, việc chữa cháy ở các nhà chung cư cũng gặp nhiều khó khăn, bởi cả trăm lí do như, đường giao thông cách xa tòa nhà hoặc đường quá hẹp xe chữa cháy không tiếp cận được (do mật độ xây dựng dầy đặc), cây xanh trồng san sát nhau chắn lối vào. Thậm chí, lưới võng dây điện, dây cáp thông tin cũng khiến công tác chữa cháy gặp trở ngại.
Trao đổi với PV về năng lực chữa cháy của lực lượng chuyên nghiệp, Thượng tá Nguyễn Đình Bính cho hay:
"Các nước có cả máy bay để chữa cháy nhà cao tầng, nhưng đơn vị hiện mới có một xe thang loại 52 m (độ vươn cao khoảng tầng 16 nhà cao tầng) và 2 xe thang loại 32 m. Về năng lực chữa cháy, với các xe chuyên dụng và phương tiện hiện có, lực lượng PCCC mới chỉ đáp ứng chữa cháy hiệu quả từ tầng 10 trở xuống. Nếu cao hơn, áp lực nước sẽ giảm, việc chữa cháy sẽ không đem lại hiệu quả".
Trước câu hỏi của PV, Hà Nội có rất nhiều tòa nhà cao tầng, với các tầng cao hơn tầng 10, khi xảy cháy việc cứu chữa sẽ thế nào, theo ông Bính, tại các tòa nhà cao tầng này đều phải có hệ thống chữa cháy tự động hoặc bán tự động tại chỗ. Khi xảy cháy, lực lượng PCCC tại chỗ sẽ bật hệ thống chữa cháy tự động hoặc bán tự động, nước sẽ tràn xuống các tầng từ các họng vòi chữa cháy.
Trường hợp mất nước, lực lượng PCCC sẽ đấu nối họng cấp nước PCCC (được thiết kế sẵn gần khu vực tòa nhà), thậm chí lấy nước từ các tòa nhà lân cận để đấu nối họng vòi cấp nước tại tòa nhà đang xảy cháy.
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC cho biết thêm, qua thực tế khảo sát công tác PCCC tại các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội, Công an TP cũng vừa có văn bản kiến nghị Chủ tịch UBND TP một số nội dung như chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền ra quy định bắt buộc các nhà cao 100m trở lên phải xây dựng các khu lánh nạn, đảm bảo các yêu cầu về thoát nạn, cứu hộ, ngăn cháy, có đường đi lại và bãi đỗ cho xe chữa cháy tải trọng lớn, bắt buộc lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà;
Xây dựng đội ngũ PCCC tại chỗ được tập huấn cơ bản nghiệp vụ PCCC; Xây dựng nhà cao tầng phải song song với việc đầu tư trang thiết bị cứu hộ cứu nạn như ống tụt, đệm hơi, thang dây...
Còn theo ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, các chủ đầu tư hiện chưa quan tâm đúng mức đối với việc bảo dưỡng các thiết bị PCCC tại các chung cư. Cầu thang bộ và cửa thoát hiểm có khi còn bị khóa. Ngoài ra, cư dân tại các khu nhà này cũng ít khi được hướng dẫn phương pháp phòng cháy.
Xem ra, việc phòng chống giặc lửa tại các nhà cao tầng xem ra vẫn còn là câu chuyện dài và không phải là việc của riêng lực lượng PCCC Công an Hà Nội.
