Tử vong vì tông vào sân khấu mừng xuân

Giữa khuya, nam thanh niên 22 tuổi điểu khiển xe gắn máy không nhìn thấy sân khấu dựng trên đường nên tông thẳng vào và tử vong ngay sau đó...

Ngày 5.2, thượng tá Phạm Minh Sáng - người phát ngôn Công an tỉnh Long An cho biết, công an đang làm rõ vụ tại nạn xảy ra tại sân khấu mừng xuân dựng trên đường Hùng Vương (phường 6, thành phố Tân An).

Hiện trường sân khấu gây tai nạn chết người trên đường Hùng Vương (Tiền Giang).

Thông tin ban đầu, khoảng 2h30 sáng 5.2, nam thanh niên tên Võ Hoài N (sinh năm 1994, ngụ xã Hướng Thọ Phú, Tân An) điều khiển xe gắn máy tông trúng sân khấu.

“Công an thành phố Tân An đang làm rõ vụ việc. Bước đầu, xác định đơn vị thi công có gắn biển cảnh báo và đèn chiếu sáng. Chúng tôi chưa rõ thanh niên này có nồng độ cồn hay không và đang chờ báo cáo”, Thượng tá Sáng nói.

Cũng theo Thượng tá Sáng, có khả năng sẽ dời sân khấu này đi vị trí khác để tổ chức văn nghệ.

Đây không phải là lần đầu người đi đường tông phải sân khấu mừng giao thừa tử vong. Cũng tại đường Hùng Vương (thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang), rạng sáng mùng một Tết Quý Tỵ, một người đàn ông cũng tông vào sân khấu dựng giữa đường và chết tại chỗ. Sân khấu này do Trung tâm Văn hóa thành phố Mỹ Tho dựng ngay trên mặt đường để tổ chức văn nghệ.

Luật giao thông đường bộ:

Điều 35. Các hoạt động khác trên đường bộ

1. Tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội trên đường bộ thực hiện theo quy định sau đây:

a) Cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng đường bộ để tiến hành hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội phải được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền thống nhất bằng văn bản về phương án bảo đảm giao thông trước khi xin phép tổ chức các hoạt động trên theo quy định của pháp luật;

b) Trường hợp cần hạn chế giao thông hoặc cấm đường thì cơ quan quản lý đường bộ phải ra thông báo phương án phân luồng giao thông; cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng đường bộ quy định tại điểm a khoản 1 Điều này phải thực hiện việc đăng tải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ;

c) Ủy ban nhân dân nơi tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương tổ chức việc phân luồng, bảo đảm giao thông tại khu vực diễn ra hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/tu-vong-vi-tong-vao-san-khau-mung-xuan-660063.html