Tử vong vì 'quá chén' trong ngày Tết

Ngày 9/2 (mồng 2 Tết), theo tin từ chính quyền địa phương xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết trên địa bàn xã vừa có 1 người tử vong do uống rượu say.

Nạn nhân được xác định là ông Lê Văn Linh (55 tuổi) trú xóm Hạc Linh, xã Đô Thành, huyện Yên Thành.

Theo thông tin từ gia đình cho biết, tối 7/2 (29 tết) ông Linh có đi uống rượu trong làng, sau đó thì không thấy ông trở về nhà. Nghĩ ông rượu chè quá chén nên ngủ lại nhà ai đó nên gia đình cũng không tìm kiếm.

Đến sáng mồng 1 tết, người dân phát hiện một người đàn ông nằm ở ven đường, người tím tái, liền thông báo cho mọi người biết và xác định đó là ông Linh.

Sau khi chuyển ra bệnh viện cấp cứu, nạn nhân được xác định đã tử vong trước đó.

Gần 2.000 trường hợp ẩu đả, 10 ca tử vong trong 3 ngày Tết

Báo cáo nhanh của Bộ Y tế trong 3 ngày Tết (từ 7/2 đến 9/2), cả nước có 1.971 trường hợp cấp cứu được đưa đến cơ sở y tế vì ẩu đả đánh nhau, trong đó 10 trường hợp tử vong. Số ca TNGT nhập viện cũng tăng 113% so với Tết năm ngoái.

Theo Công an TPHCM

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/824570/tu-vong-vi-qua-chen-trong-ngay-tet