Công ty có quy mô khá lớn gồm 6 nông trường, 3 xí nghiệp, trung tâm y tế và 1 đội sản xuất trực thuộc; quản lý, khai thác 6.835ha cao su. Có những nơi như Nông trường An Biên muốn đến nơi phải mất trên 65km, đi đến điểm cuối cùng là 150km, là một trong những tâm điểm bọn phản động vẫn thường xuyên chống phá, kích động, do vậy việc giữ vững quốc phòng- an ninh trên địa bàn được đơn vị hết sức chú trọng. Công ty thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho CB-CNV, người lao động và nhân dân trong khu vực nhận thức âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu kiến thức quốc phòng-an ninh, giao lưu văn nghệ giữa các đơn vị kết hợp với tuyên truyền, mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho hàng trăm cán bộ đối tượng 5. Tháng 4-2009, Công ty phối hợp với công an huyện tuyên truyền vận động quần chúng đấu tranh với tổ chức phản động Phun-rô, “Tin lành Đề-ga” cho đồng bào dân tộc thiểu số khu vực trọng điểm ở xã Ia Băng, Bình Giáo, Thăng Hưng với 420 người tham gia. Duy trì mối quan hệ với địa phương, tổ chức lế ký kết giao ước công tác an ninh và bảo vệ sản phẩm với chính quyền địa phương, từ đó tác động tích cực đến công tác giữ vững an ninh, chính trị và bảo vệ sản phẩm mủ cao su.
Công ty xây dựng hoàn chỉnh lực lượng tự vệ, xây dựng phương án tác chiến A2, phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan và địa bàn. Hiện nay lực lượng tự vệ của Công ty có 157 chiến sĩ, biên chế thành một đại đội cơ động, một đại đội tại chỗ, một trung đội súng máy phòng không 12,7mm và một trung đội súng cối 82mm. Ngoài lực lượng trực thuộc Ban CHQS huyện quản lý, Công ty còn biên chế ở mỗi nông trường, xí nghiệp một trung đội tự vệ tại chỗ, mỗi đội sản xuất một tiểu đội tự vệ; đầu tư cho tự vệ gồm 2 ô tô, trang bị phương tiện sẵn sàng chiến đấu, đồng phục, bảo đảm kinh phí huấn luyện, làm nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất…, với tổng kinh phí cho quốc phòng lên đến 730 triệu đồng trong năm 2009. Công ty có chế độ ưu tiên cho LLTV, tạo điều kiện làm kinh tế phụ tăng thu nhập, thăm hỏi lúc ốm đau, gặp mặt nhân các ngày truyền thống…
Ông Hoàng Văn Đỏ, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS Công ty cho biết: “Cái khó của chúng tôi là địa bàn khá rộng, biên chế theo quy định của trên không đủ để làm nhiệm vụ, nếu điều động công nhân đi tăng cường cho quốc phòng- an ninh trong trường hợp rủi ro, việc giải quyết chế độ thế nào cho hợp lý. Chúng tôi cũng mong cơ quan cấp trên “gỡ rối” vấn đề này. Xác định phương châm “mỗi công nhân là một chiến sĩ cách mạng”, phối hợp chặt chẽ với công an địa phương, các đồn biên phòng 727, 729, 731 giữ vững trật tự, trị an, xử lý nhanh những tình huống trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng, xây dựng vành đai an toàn vùng biên giới.
Qua đánh giá của Cơ quan quân sự huyện Chư Prông, công tác huấn luyện của tự vệ Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông khá bài bản, nền nếp; bảo đảm quân số trên bãi tập, kết quả huấn luyện thường xuyên có 75% đạt khá, giỏi. Qua kiểm tra định kỳ, đột xuất trong huấn luyện, SSCĐ, xây dựng lực lượng, tham gia các cuộc diên tập, công ty luôn được đánh giá vững mạnh về QP-AN. Năm 2009, lực lượng tự vệ của công ty được UBND tỉnh công nhận là đơn vị Quyết thắng, đồng chí Phan Sĩ Bình, Tổng Giám đốc, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Công ty được UBND tỉnh tặng bằng khen.
Hồng Vân A