Tư vấn nhóm ngành Khoa học - kỹ thuật - công nghệ

Xem tin gốc 

Tuổi trẻ - Tuyển sinh - 3 tháng trước 195 lượt xem

TTO - Trong ngày đầu tiên, nhóm ngành khoa học công nghệ được rất nhiều học sinh quan tâm và đặt câu hỏi khiến các chuyên gia phải tư vấn "lố giờ" quy định của BTC. Hôm nay, các chuyên gia tư vấn nhóm ngành này lại tiếp tục được các em học sinh "chăm sóc" bằng hàng loạt thắc mắc liên quan đến chọn trường, chọn nghề. Danh sách ban tư vấn - TS Nguyễn Đức Nghĩa, phó giám đốc ĐHQG TP.HCM - TS Nguyễn Văn Thư, hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM - PGS.TS Đỗ Văn Dũng, phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM - TS Nguyễn Thanh Nam, trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM - TS Nguyễn Kim Quang, trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG TP.HCM - ThS Hồ Văn Sĩ, phó trưởng phòng đào tạo Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng.

* Em muốn hỏi về ngành kỹ thuật hạt nhân?

- TS Nguyễn Kim Quang: Năm nay, Trường ĐH Khoa học tự nhiên tuyển ngành này với 50 chỉ tiêu và thi khối A. Lý do mở ngành này là do chủ trương về phát triển hạt nhân là rất lớn. Năm nay, Bộ GD-ĐT cũng cho phép mở ngành kỹ thuật hạt nhân theo mô hình tiên tiến. Về ứng dụng hạt nhân, chúng ta có thể ứng dụng trong y học, nông nghiệp, năng lượng hạt nhân. Tùy theo nhu cầu, sở thích của các em để lựa chọn ngành cho mình. Để tham khảo chi tiết, em có thể vào trang thông tin điện tử của trường để tìm hiểu thêm.

* Thưa thầy Nam, em muốn hỏi về ngành cơ điện tử thiên về cơ khí hay điện tử?

- TS Nguyễn Thanh Nam: Cơ điện tử là ngành tương đối mới, học về liên ngành. Trước tiên, em sẽ học về cơ khí. Nhưng kiến thức không kém phần quan trọng là điện tử, máy tính. Ra đi làm, ngành này sẽ là người gần như tạo ra sản phẩm kết hợp cơ khí, điện. Những sản phẩm máy móc như radio, tivi, máy tính đều kết hợp ba ngành trên. Đây là ngành tạo ra sản phẩm cuối cùng trong nền công nghiệp.

- PGS.TS Đỗ Văn Dũng: Tôi xin bổ sung hiện nay ngành cơ điện tử chia theo các hướng về các máy quang học, cơ điện tử ô tô, robot, dây chuyền tự động… cơ điện tử cũng đảm đương.

* Bạn Hữu Phúc: Em muốn vào ngành xây dựng liên kết với nước Úc của Trường ĐH Bách Khoa?

- TS Nguyễn Thanh Nam: Khoa xây dựng là một trong những khoa lớn nhất của trường ĐH Bách Khoa. Chương trình em hỏi thuộc dạng bán du học. Học hai năm trong nước và hai năm ở nước ngoài và sẽ được trường ở nước ngoài cấp bằng. Đây là điều khác biệt về bằng cấp. Thời gian cũng học chương trình giống như sinh viên sau này lấy bằng ở Việt Nam. Sang Úc, chương trình học có khác nhau.

- TS Nguyễn Đức Nghĩa, phó giám đốc ĐHQG TP.HCM

- TS Nguyễn Văn Thư, hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM

- PGS.TS Đỗ Văn Dũng, phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

- TS Nguyễn Thanh Nam, trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM

- TS Nguyễn Kim Quang, trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG TP.HCM

- ThS Hồ Văn Sĩ, phó trưởng phòng đào tạo Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng.


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang