Từ ước mơ trở thành kỹ sư tin học

Xem tin gốc 

Nhân dân - 37 tháng trước 148 lượt xem

Tu uoc mo tro thanh ky su tin hoc

Ý tưởng được nảy sinh khi học xong thiết kế phần mềm trên lớp. Thầy giáo chủ nhiệm gợi ý học sinh nên thiết kế các phần mềm có thể ứng dụng được trong cuộc sống. Trong khi các bạn thiết kế những phần mềm cho mục đích nghe nhạc hoặc để sử dụng máy tính bỏ túi thì Hùng lại nảy ra ý tưởng làm một phần mềm hỗ trợ về hóa học. Em nhận thấy phương tiện phục vụ cho việc học môn hóa ngoài bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học thì còn rất hạn chế. Mỗi khi muốn tìm kiếm thông tin, kiến thức cũ lại phải lục lọi sách vở rất mất thời gian. Từ những mong muốn ấy, ý tưởng làm một phần mềm hỗ trợ hóa học đã ra đời. "Ngoài môn tin, hóa học cũng là đam mê của em. Phần mềm trợ giúp hóa học chemister đúng như tên gọi của nó. Em chỉ mong muốn trợ giúp một phần cho các bạn học sinh từ lớp 8 đến 12 học hóa dễ dàng hơn và nắm vững kiến thức hơn" - Hùng chia sẻ.

Năm học 2008 - 2009, Đức Hùng cũng là một trong sáu thành viên của đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia môn tin học. Vừa kết thúc kỳ thi, Hùng bắt tay ngay vào thiết kế phần mềm này. Liên tục trong nhiều đêm thức đến 1 - 2 giờ sáng, em cố gắng hoàn thiện từng phần một cho kịp ngày gửi bài dự thi. Giai đoạn này cũng là lúc em ôn thi học kỳ. "Dù thời gian quá gấp, nhiều lúc em thấy quá với sức mình. Nhưng rồi niềm say mê lại thôi thúc em viết tiếp". Những lúc gặp phải phần khó, em đã nhờ anh Hồ Sĩ Cảnh - một người bạn cùng trong đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa học - từng đạt giải nhì quốc gia về phần mềm giải đáp giúp. Từng giành giải nhì thành phố môn toán khi còn là học sinh trường THCS Lê Mao, nhưng lên THPT Hùng lại chọn môn tin học với mong ước trở thành một kỹ sư ngành này. Khó khăn nhất của em là mãi tới năm học lớp 10, Hùng mới được tiếp xúc với tin học. Năm đầu học chuyên tin tại khối chuyên trường ĐH Vinh, chiếc máy tính dung lượng 3Gb được mua cách đây gần chục năm của ông ngoại để lại là người bạn đồng hành của em. Sau khi hoàn thành phần mềm chemister, về phần nội dung Hùng đã nhờ người bác là giáo viên dạy hóa kiểm tra và bổ sung. Em cũng đã cài đặt và dùng thử ở một số máy của bạn bè để xem kết quả. Phần mềm rất phong phú về nội dung, bao gồm các phần như bảng tuần hoàn, sổ tay, thư viện, tìm kiếm... thú vị nhất là phần tìm kiếm các kiến thức hóa học sẽ xuất hiện sau một lần click chuột. Trong lần thi tin học trẻ Nghệ An lần thứ 15 do Tỉnh Đoàn phối hợp Đoàn trường ĐH Vinh tổ chức vào tháng 6 vừa qua, Nguyễn Đức Hùng đã thuyết phục ban giám khảo với các ưu điểm của phần mềm: "Có tính thực tiễn, ứng dụng cao, sáng tạo và giao diện phần mềm thân thiện". Những ngày này, Hùng đang gấp rút khắc phục những nhược điểm của đề tài, để hoàn thiện cho kịp ngày dự thi toàn quốc. Hùng cho biết: "Thời gian này em sẽ khắc phục về font chữ để có thể dùng được trên nhiều máy. Ngoài ra phần mềm sẽ có thêm một số tính năng khác và các bài kiểm tra tự động giúp người sử dụng có thể kiểm tra nhanh chóng năng lực của mình". Ở phần mềm này em muốn thử sức mình ở lĩnh vực tin học, nhưng cũng chính là một phần quà gửi đến bố mẹ mình. Họ đều là công nhân ở một nhà máy in.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang