Từ tầm cao chiến lược và tầm nhìn xa, tích cực thúc đẩy quan hệ Trung-Việt

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 4 tháng trước 20 lượt xem

- Nhân dịp xuân mới Nhâm Thìn 2012, phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Khổng Huyễn Hựu về mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước trong năm 2011 và phương hướng thúc đẩy quan hệ toàn diện Trung Quốc-Việt Nam trong năm 2012.

(ĐCSVN) - Nhân dịp xuân mới Nhâm Thìn 2012, phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Khổng Huyễn Hựu về mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước trong năm 2011 và phương hướng thúc đẩy quan hệ toàn diện Trung Quốc-Việt Nam trong năm 2012.

Đại sứ Khổng Huyễn Hựu (bên trái) trong buổi gặp mặt
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội
(Ảnh do Đại sứ quán Trung Quốc cung cấp)


Phóng viên: Đồng chí Đại sứ đánh giá thế nào về quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2011?

Đại sứ Khổng Huyễn Hựu: Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng hữu nghị. Hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Trung Quốc và Việt Nam đã ủng hộ, giúp đỡ nhau trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập cho đất nước, kết thành tình hữu nghị cách mạng sâu đậm, được ví như “mối tình thân thiết Việt - Trung, vừa là đồng chí, vừa là anh em”. Những năm qua, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – Việt Nam theo phương châm “16 chữ” và tinh thần “4 tốt” không ngừng phát triển. Năm 2011, nhờ nỗ lực chung của hai nước, quan hệ Trung - Việt khắc phục khó khăn tạm thời, tiếp tục đạt được tiến triển mới. Đặc biệt là chuyến thăm Trung Quốc của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và chuyến thăm Việt Nam của Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã thành công tốt đẹp. Lãnh đạo cấp cao hai bên đã đạt được những thỏa thuận quan trọng mới, thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, đã xác định hơn nữa mục tiêu và nhiệm vụ về quan hệ Trung Quốc - Việt Nam trong năm nay và những năm tiếp theo. Hội nghị lần thứ 5 của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương giữa Trung Quốc và Việt Nam đã đóng vai trò điều phối để phát triển quan hệ hai nước; Hội thảo lý luận lần thứ 6 giữa hai Đảng và Đối thoại chiến lược quốc phòng-an ninh lần thứ 5 được tổ chức thành công. Hợp tác kinh tế - thương mại hai nước đạt được thành quả to lớn, hai bên ký kết “Quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế thương mại Trung Quốc - Việt Nam”; kim ngạch thương mại song phương không giảm mà tăng trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới còn ảm đạm và đạt 40,2 tỷ USD. Giao lưu nhân văn càng sôi động hơn, Diễn đàn nhân dân lần thứ 3 và Gặp gỡ hữu nghị thanh niên lần thứ 12 đã diễn ra thành công, hiện có 12.000 lưu học sinh Việt Nam đang theo học tại Trung Quốc.

Phóng viên: Năm qua, Việt Nam và Trung Quốc đã có nhiều hoạt động trao đổi lãnh đạo các cấp…Theo đồng chí, hoạt động trao đổi đoàn này có tác động tích cực như thế nào đến vấn đề phát triển toàn diện mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai bên dựa trên phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt?

Đại sứ Khổng Huyễn Hựu: Năm 2011, Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì gặp gỡ và tiếp xúc thường xuyên. Tổng Bí thư Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi tiếp xúc nhân dịp tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC. Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Ôn Gia Bảo gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong thời gian tham gia Hội nghị cấp cao Đông Á và các hội nghị liên quan, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyến thăm Việt Nam của Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Lãnh đạo hai nước tập trung trao đổi thẳng thắn và đạt được thỏa thuận quan trọng mới về những vấn đề quan trọng để củng cố và phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Trung Quốc, Việt Nam trong tình hình mới, củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị, kế thừa hữu nghị truyền thống, tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi.

Phóng viên: Theo đồng chí, những yếu tố nào được xem là trọng tâm phát triển quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam trong những năm tới ? Để tiếp tục thúc đẩy quan hệ toàn diện, nhiều mặt giữa hai nước, theo đồng chí, chúng ta cần phải làm gì?

Đại sứ Khổng Huyễn Hựu: Để thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh, trước hết, hai bên cần xuất phát từ tầm cao chiến lược và tầm nhìn xa để xem xét và giữ vững mối quan hệ hai nước, coi trọng tình hữu nghị Trung Quốc – Việt Nam và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của hai nước; không ngừng thúc đẩy tin cậy chính trị, làm sâu sắc hợp tác hữu nghị. Dựa trên tinh thần trên, hai bên nên lấy việc triển khai thỏa thuận chung của lãnh đạo cấp cao làm nền tảng, thực hiện tốt những công việc sau:

Thứ nhất: tiếp tục duy trì tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao hai nước, chỉ rõ phương hướng trong phát triển quan hệ hai nước. Phát huy tốt vai trò điều phối của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương, làm sâu sắc giao lưu lý luận và thực tiễn hai Đảng, mở rộng giao lưu hợp tác hữu nghị giữa các ban ngành và địa phương.

Thứ hai: Thực hiện tốt Quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế thương mại Trung Quốc - Việt Nam, nâng cao quy mô và trình độ hợp tác song phương; khuyến khích doanh nghiệp hai nước triển khai hợp tác lâu dài các dự án lớn về cơ sở hạ tầng và công nghiệp, khẩn trương thực hiện các công trình đang xây dựng như: Cung hữu nghị Việt-Trung do Trung Quốc viện trợ, đẩy mạnh hợp tác “Hai hành lang, một vành đai” và đẩy nhanh xây dựng Khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới; thúc đẩy thương mại song phương phát triển bền vững, phấn đấu đến năm 2015, kim ngạch thương mại song phương đạt 60 tỷ USD.

Thứ ba: Thực hiện tốt “Thỏa thuận Nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa hai nước Trung Quốc - Việt Nam”, kiên trì thông qua đàm phán và hiệp thương hữu nghị, góp phần thiết thực duy trì hòa bình ổn định trong khu vực và trong quan hệ hai nước.

Thứ tư: Mở rộng giao lưu trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật, du lịch và y tế; tiếp tục triển khai các hoạt động gặp gỡ hữu nghị thanh niên và Liên hoan thanh niên hai nước, tổ chức tốt Diễn đàn nhân dân, gặp gỡ thanh niên biên giới, triển lãm giáo dục Trung Quốc và cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ”; tăng cường giáo dục tuyên truyền tình hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam, tích cực tạo không khí tốt đẹp có lợi cho việc phát triển quan hệ song phương.

Thứ năm: Tiếp tục tăng cường trao đổi hợp tác song phương tại diễn đàn đa phương như: Liên hợp quốc, ASEAN, APEC, tiểu vùng sông Mekong mở rộng, thiết thực duy trì lợi ích chung của hai bên.

Phóng viên: Nhân dịp năm mới Nhâm Thìn 2012, xin đồng chí cho biết không khí đón xuân của nhân dân Trung Quốc trước thềm Đại hội lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc; đồng thời, xin đồng chí một vài lời nhắn gửi tới bạn đọc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam?

Đại sứ Khổng Huyễn Hựu: Tết là ngày lễ truyền thống của nhân dân hai nước Trung Quốc, Việt Nam, đồng thời cũng là ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Năm nay là năm đầu tiên tôi ăn Tết tại Việt Nam. Trong những ngày giáp Tết này, tôi nhận thấy không khí Tết của Hà Nội ngày càng rõ rệt. Trên phố tấp nập người qua lại, cờ hoa rực rỡ, băng rôn mừng năm mới bắt mắt, xe máy chở cành đào cây quất… Tất cả lột tả không khí đón Xuân ấm cúng của người dân Việt Nam.

Năm nay là năm Rồng. Con Rồng trong dân gian Trung Quốc có ngụ ý là “bay cao”, sự nghiệp không ngừng phát triển đi lên. Năm nay lại đúng dịp Trung Quốc tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 18. Điều này sẽ thúc đẩy công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày càng phát triển, giành được thành tựu lớn hơn. Đối với người dân Trung Quốc mà nói, đây có thể được coi là “Việc vui nối tiếp việc lớn”. Bởi vậy, không khí đón Xuân năm nay của Trung quốc vô cùng sôi động. Hiện nay, trong các cửa hàng, cửa hiệu của Trung Quốc treo đầy đồ trang trí Tết với màu chủ đạo là màu đỏ, hình tượng con rồng xuất hiện ở khắp nơi. Tại một số cửa hàng bán câu đối và đồ trang trí Tết rất đắt khách. Trong dịp Tết, mọi người hoặc đi thăm người thân bạn bè, hoặc thưởng thức món ăn ngày Tết, hoặc đi du lịch. Rất nhiều người còn đốt pháo hoa trong dịp Tết để “tiễn năm cũ, đón năm mới”. Theo tôi được biết, trong dịp Tết năm nay, Bắc Kinh còn mở một tuyến xe ẩm thực, để đáp ứng nhu cầu “vừa ăn, vừa chơi” của du khách. Hoan nghênh nhân dân hai nước sang nước bạn ăn Tết để cảm nhận không khí Tết tại mỗi nước.

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là cơ quan ngôn luận quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam, có sức ảnh hưởng xã hội to lớn. Hy vọng, Quý Báo tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tăng cường tuyên truyền về tình hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam, tăng cường hiểu biết song phương, góp phần làm sâu sắc hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam.

Nhân dịp này, tôi xin gửi lời chúc năm mới tới Báo và độc giả của Báo, chúc Quý Báo ngày càng phát triển, chúc các bạn Việt Nam đón Tết vui vẻ, mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc !

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang