Từ lý thuyết bước vào đời thường

Xem tin gốc 

SGTT - 24 tháng trước 109 lượt xem

Tu ly thuyet buoc vao doi thuong

Hai đề tài khoa học liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường của hai nhóm sinh viên năm thứ ba của trường đại học đại học Cần Thơ và Bách Khoa TP.HCM đã được ban giám khảo cuộc thi “Holcim Prize” trao giải nhất và giải nhì hôm 3.7 vừa qua.

Trước đó, hai đề tài này đã đoạt giải cao nhất trong năm 2009 và được công ty Holcim Việt Nam tài trợ 6.000 USD/đề tài để triển khai ứng dụng thực tế.

Nhóm sinh viên khoa Hóa, đại học Cần Thơ, tại buổi báo cáo kết quả ứng dụng đề tài. Ảnh: N.Th

Đề tài nhận giải nhất (trị giá 1.200 USD) là “Xây dựng mô hình quản lý bao bì rác thải thuốc bảo vệ thực vật” của nhóm sinh viên Phạm Thị Phương Thảo, Phạm Thị Thanh Uyên, Trần Thị Bích Nhung, Trần Thị Thanh Thúy và Đặng Thị Huỳnh Thư (khoa Hóa K32, trường đại học Cần Thơ).

Dự án được thực hiện tại phường Trường Lạc, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, tuyên truyền nhận thức bảo vệ môi trường, cách sử dụng thuốc an toàn, cùng nông dân thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật và chuyển đến nhà máy xi măng Hòn Chông để xử lý triệt để trong lò nung xi măng.

Thấy được hiệu quả của mô hình, UBND và chi cục Bảo vệ thực vật quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ đã cam kết nhân rộng ra toàn quận. Nhà cung cấp thuốc bảo vệ thực vật CropLife Asia cũng đang triển khai chương trình thí điểm tương tự tại Rạch Giá, Kiên Giang.

Sinh viên Mai Đức Trọng (đại học Bách Khoa TP.HCM) đang báo cáo kết quả dự án. Ảnh: N.Th

Với đề tài “Giải pháp bảo vệ môi trường cho khách sạn tại TP.HCM theo tiêu chuẩn EMS: ISO 14001”, nhóm sinh viên Lê Nguyễn Quế Hương, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Lưu Nguyễn Thu Cúc, Mai Đức Trọng, Hồ Thị Thùy Trang (khoa môi trường đại học Bách Khoa TP.HCM) đã đạt giải nhì (600 USD).

Khảo sát của nhóm sinh viên khoa môi trường, trường đại học Bách Khoa TP.HCM cho thấy trong gần 60 khách sạn từ ba đến năm sao ở TP.HCM, chỉ có 15 khách sạn đạt tiêu chuẩn ISO 14001, chiếm tỷ lệ 25%. Từ thực trạng trên, nhóm đã đề xuất đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý môi trường trong các khách sạn dựa trên ISO 14001” nhằm giúp cho các khách sạn dễ dàng áp dụng.

Trong quá trình thực hiện ứng dụng đề tài, các sinh viên cũng gặp không ít khó khăn. Thậm chí nhiều giám đốc khách sạn đã từ chối khi nhóm trình bày ý định hợp tác triển khai dự án. Trưởng nhóm Mai Đức Trọng cho biết, nhiều khách sạn chưa thực thấy được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, vẫn mang tư tưởng “thà đóng phạt còn hơn bảo vệ môi trường”.

PGS.TS Phùng Chí Sĩ, viện phó viện Kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường, thành viên hội đồng giám khảo giải cho biết, giải đã tạo một “sân chơi” giúp sinh viên có cơ hội khẳng định mình, qua đó thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học ứng dụng hướng tới cộng đồng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

PGS.TS Phùng Chí Sĩ, viện phó viện Kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường, thành viên hội đồng giám khảo giải cho biết, giải đã tạo một “sân chơi” giúp sinh viên có cơ hội khẳng định mình, qua đó thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học ứng dụng hướng tới cộng đồng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang