Từ hội nhập đến giữ bản sắc Việt

Xem tin gốc 

Đại Đoàn Kết - 35 tháng trước 8 lượt xem

Trong số các nước ASEAN, Thái Lan là quốc gia mà kiều bào ta sinh sống đông nhất. Trải qua 80 năm, đến nay phần đông kiều bào đã hội nhập sâu rộng vào đời sống nước sở tại; trở thành một phần không thể thiếu của quốc gia chùa Vàng.

Vài nét về cộng đồng Việt ở Thái

Theo thống kê từ Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (VNVNONN), hiện có khoảng 100000 kiều bào đang sinh sống tại Thái Lan; 90% người Việt ở Thái đã được cơ quan có thẩm quyền của nước bạn công nhận quốc tịch Thái hoặc cấp Giấy cư trú ngoại kiều (Tàng đạo)- một loại giấy tờ quan trọng, chứng minh tính hợp pháp trong cư trú, giúp kiều bào có thể làm ăn và sinh sống ổn định như người dân bản xứ. Trong buổi làm việc với đoàn Cục Quản lý địa phương, Bộ Nội vụ Thái Lan, Thứ trưởng ngoại giao kiêm Chủ nhiệm Ủy ban VNVNONN Nguyễn Thanh Sơn đã đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ, chính quyền các địa phương của Thái Lan đã giúp đỡ cộng đồng người Việt phát triển ổn định và hội nhập sâu rộng vào xã hội Thái. Cũng trong buổi làm việc, ông Somsak Swansujarit, Phó cục trưởng Cục Quản lý địa phương, Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết : thời kỳ đầu khi bà con Việt Nam “chân ướt, chân ráo” đến Thái, tình hình Thái Lan chưa ổn định nên việc cấp giấy tờ cho bà con người Việt không thuận lợi. Sau nhiều năm, tình hình chính trị tại Thái đã ổn định, Chính phủ Thái có quy chế nới lỏng, tạo điều kiện cho người Việt làm ăn sinh sống ổn định. Ông Somsak Swansujarit cũng cho biết thêm: hiện còn khoảng 10% người Việt sinh sống ở Thái chưa được cấp giấy Tàng đạo, chủ yếu do họ đã bị thất lạc giấy tờ trong quá trình di chuyển chỗ ở, hoặc không có nhân chứng cho quá trình đến Thái của mình. Nhưng, số kiều bào này hiện vẫn sống hòa nhập trong cộng đồng người Thái nước sở tại, không có sự phân biệt giữa người Việt và người Thái. Vì vậy, các địa phương của Thái Lan vẫn đang tiến hành điều tra để sớm ra quyết định cấp giấy tờ cho số kiều bào này.

Việc giữ gìn bản sắc văn hóa Việt

Là một cộng đồng đông đảo, có lịch sử phát triển lâu đời ở Thái Lan, bà con kiều bào ở đây hầu hết đều sinh sống và làm ăn đến nay đã là đời thứ ba, thứ tư. Do đó, việc giữ gìn bản sắc văn hóa đã trở thành một vấn đề, cần được quan tâm của cộng đồng. Tháng 6 vừa qua, trong chương trình triển khai hợp tác về giáo dục giữa tỉnh Sakon Nakhon (Thái Lan) với Việt Nam, Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam đã dành cho tỉnh này một chỉ tiêu tham dự lớp bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Việt, nhằm góp phần mở rộng các lớp dạy tiếng Việt ở Sakon Nakhon. Thực ra, việc dạy và học tiếng Việt tại Sakon Nakhon đã được các kiều bào tâm huyết với quê hương nhen nhóm từ lâu. Đã có nhiều lớp dạy tiếng Việt cho kiều bào và người Thái được mở trong cộng đồng và trong các trường đại học tại Thái Lan. Điều này chứng tỏ, truyền thống văn hóa dân tộc luôn bén rễ, bền sâu trong tâm trí cộng đồng Việt.

Để góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và tinh thần dân tộc trong các thế hệ kiều bào ta ở Thái Lan, hiện Chính phủ ta đang có chủ trương tôn tạo, trùng tu lại các di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước bạn. Tháng 7 năm 2009, một đoàn công tác liên ngành đã tới Thái Lan nhằm khảo sát các khu di tích Bác Hồ ở Udon Thani, Nakhon Phanom và công viên hữu nghị Việt - Thái ở Khỏn Kèn để sớm lên kế hoạch tôn tạo. Trong việc gìn giữ và tôn tạo các công trình này có sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng Việt tại các địa phương của Thái.

Vốn là một cộng đồng đông đảo, sinh sống tại nhiều địa phương ở Thái Lan; nhiều nơi, bà con người Việt chưa có điều kiện tổ chức các câu lạc bộ, hội đoàn của mình để làm nơi sinh hoạt cộng đồng vào các dịp nghỉ lễ, Tết. Bên cạnh đó, kiều bào chủ yếu theo đạo Phật, vì thế việc xây dựng chùa Việt để làm nơi thờ tự, sinh hoạt tâm linh là một nhu cầu không thể thiếu. Trong khi đó hiện chỉ có khoảng 20 ngôi chùa Việt được xây dựng trên đất bạn - một con số không lớn nếu so với số lượng bà con kiều bào ta đang sống tại hầu khắp các vùng, khu vực ở Thái. Chính vì vậy, nguyện vọng của phần đông kiều bào là được lập hội của người Việt tại: Bangkok, Chiềng Mai, Sakeo, Phuket... và được xây thêm nhiều chùa Việt. Hy vọng trong một tương lai gần kiều bào ta ở Thái có thể thực hiện được những mong muốn ấy với sự giúp đỡ từ trong nước và các cơ quan hữu trách của bạn.

Hoàng Mai

Từ khóa liên quan

Danh từ
Địa danh thế giới
Động từ
Danh từ riêng
Tổ chức
Địa danh trong nước
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang