Vượt khó ngoạn mục
Trong suốt một năm qua, với sự nỗ lực lớn lao, GDP của Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng 6,78% - vượt mục tiêu 6,5% mà chúng ta đề ra.
Tại cuộc họp báo Chính phủ vào ngày cuối năm 2010, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đánh giá: Nhìn lại năm 2010 có thể thấy đất nước đã ra khỏi suy giảm, phục hồi kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng khá cao, tạo ra thế và lực mới về chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, đối ngoại. So với mục tiêu đặt ra từ đầu năm, cơ bản các chỉ tiêu của năm 2010 đều đã đạt được những kết quả rất khả quan”.
Tại Báo cáo Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam tháng 12/2010, Ngân hàng Thế giới (WB) cũng dành cho Việt Nam những đánh giá lạc quan: “Trong bối cảnh hậu khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng với tốc độ khá nhanh và ổn định”.
Năm 2010, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đạt 1.168 USD, vượt ngưỡng 1.000 USD trước đó. Liên Hợp Quốc cũng đánh giá Việt Nam là một điểm sáng trong việc thực hiện Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ.
Khẳng định vị thế
Cũng năm 2010, trên cương vị Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã để lại rất nhiều dấu ấn. Các hoạt động được triển khai dồn dập, đạt nhiều kết quả quan trọng, trên nhiều mặt hợp tác. Chỉ riêng trong 2 ngày cuối tháng 10, chúng ta đã chủ trì tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN 17 và 10 Hội nghị liên quan khác.
Theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, chúng ta đã thực hiện tốt nhiệm vụ của Năm Chủ tịch ASEAN với phương châm “chủ động, tích cực và có trách nhiệm”, đã đề xuất đúng chủ đề và trọng tâm hợp tác; đưa ra nhiều sáng kiến có giá trị và biện pháp phù hợp; hoàn tất soạn thảo nhiều văn kiện quan trọng; chủ trì tổ chức và điều hành tốt nhiều Hội nghị liên tục; điều phối và xử lý phù hợp để đạt sự đồng thuận về nhiều quyết sách lớn của ASEAN, cũng như trên một số vấn đề phức tạp.
Cụ thể, Việt Nam đã điều phối để đi đến đồng thuận cao về quyết định mở rộng Cấp cao Đông Á (EAS); Khởi động và triệu tập Hội nghị các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Mở rộng (ADMM+); Thông qua Tuyên bố ASEAN về hợp tác tìm kiếm và cứu hộ người và tàu thuyền đi biển gặp nạn; Chương trình hành động thực hiện Tuyên bố Tầm nhìn ARF đến 2020 vv...
Có thể nói, sau khi đảm nhiệm thành công cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2008 - 2009, năm 2010, với việc hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch Liên minh Nghị viện Đông Nam Á (AIPA), Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh vị thế của mình trên trường quốc tế.
Bạn bè quốc tế đánh giá, những thành tựu đã chứng tỏ năng lực của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, khiến Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn không chỉ đối với khách du lịch, mà còn đối với các nhà đầu tư.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon phát biểu, mỗi lần tới thăm, ông đều nhìn thấy sự thành công tuyệt vời của Việt Nam. Việc Việt Nam tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN, Cấp cao Đông Á và Cấp cao ASEAN - Liên Hợp Quốc là dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng và sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Việt Nam ở khu vực.
Vinh danh trí tuệ Việt
12h 55 phút ngày 19/8/2010, tại Hyderabad (Ấn Độ), Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil đã trao Huy chương Fields - giải thưởng toán học danh giá nhất thế giới cho GS Ngô Bảo Châu.
Từ thời khắc này, Việt Nam trở thành quốc gia thứ hai ở châu Á giành được giải thưởng cao quý này. GS Ngô Bảo Châu đã chứng minh được “Bổ đề cơ bản”, phần quan trọng trong tầm nhìn về toán học mà Robert Langlands (công tác tại Viện nghiên cứu cao cấp Princeton, New Jersey, Mỹ) đưa ra từ những năm 1960.
Trong lời giới thiệu của Liên minh Toán học quốc tế cho biết, chương trình Langlands kết nối mọi lĩnh vực của toán học hiện đại. Như chính tên gọi của nó, bổ đề cơ bản tuy chỉ là một vấn đề kỹ thuật, nhưng nó đã gây lúng túng cho nhiều nhà toán học suốt nhiều thập kỷ qua.
Thành tựu đột phá của GS Ngô Bảo Châu giúp các nhà khoa học khác tiến lên trong việc chứng minh cả Chương trình Langlands. Trước đó, công trình của Ngô Bảo Châu đã được tạp chí Time (Mỹ) đánh giá là một trong 10 phát kiến khoa học quan trọng nhất của năm 2009.
Đánh giá công trình của GS Châu, Peter Sarnak, chuyên gia về lý thuyết số học của Viện nghiên cứu cao cấp Princeton nói: "Giống như chuyện có những người làm việc ở tít bên kia sông đợi ai đó ở bờ đối diện bắc cho cây cầu. Rồi giờ đây, cây cầu được bắc, toàn bộ công sức của họ được công nhận".
Còn GS Peter Constantin, Chủ nhiệm khoa Toán của Đại học Chicago (Mỹ) phát biểu. "Thành tựu xuất sắc của Ngô được xây dựng trên nhiều thập kỷ nghiên cứu của các nhà toán học lừng danh. Nó sâu sắc và thuần túy toán học, nhưng có liên quan chặt chẽ đến thế giới khác, trong đó có vật lý cao cấp, khoa học điện toán và công nghệ mã hóa".
Việc GS Ngô Bảo Châu đoạt giải thưởng Fields một lần nữa chứng minh cho trí tuệ Việt Nam, đồng thời là nguồn động viên, khích lệ mạnh mẽ đối với các nhà khoa học trẻ của nước nhà.
Thành tựu mang tính nhân văn
Ở những lĩnh vực “gần gũi” hơn, trong năm 2010 chúng ta đã nghiên cứu, ứng dụng thành công nhiều công nghệ, kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị bệnh: Ca ghép tim đầu tiên trên người đã được thực hiện thành công tại Học viện Quân y; Ca ghép thận, ghép gan, ghép van tim từ người cho chết não cũng được các bác sĩ thực hiện thành công tại Bệnh viện Việt Đức vv...
Thành công của các ca ghép tạng không chỉ khẳng định các bác sĩ Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ được những kỹ thuật y học vào dạng phức tạp nhất mà còn thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc qua hành động hiến tạng cứu người của những người đã quá cố và thân nhân họ.
Điểm hội tụ của sắc đẹp
Từ ngày 4/11 – 4/12/2010, nước chủ nhà Việt Nam đã tổ chức thành công cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2010. Nha Trang, TP Hồ Chí Minh, Phan Thiết, Hội An....nơi diễn ra các sự kiện chính của cuộc thi đã để lại trong lòng du khách những ấn tượng tốt đẹp.
Kết quả, cô gái người Ấn Độ Nicole Faria đã đăng quang Hoa hậu Trái đất 2010. Đại diện cho sắc đẹp Việt – Hoa hậu Diễm Hương (Hoa hậu của cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt) đã lọt vào top 14 trong tổng số 84 thí sinh tham dự cuộc thi.
Khi về nước, tân Hoa hậu Trái đất Nicole Faria đã dành tặng những lời tốt đẹp cho nước chủ nhà Việt Nam. Cô nói: “Tôi đã có những khoảng thời gian tuyệt vời tại Việt Nam. Con người Việt Nam rất thân thiện, tôi muốn quay trở lại Việt Nam dù biết rằng trọng trách của một Hoa hậu Trái đất không hề đơn giản”.
Nguyễn Hoài (tổng hợp)
email in [ Quay lại đầu trang ]
Gia đình Đời sống vợ chồng Làm cha mẹ Sức khỏe Mua sắm Chất lượng sống
Các tin khác Kỉ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh: Vị trọng tài đặc biệt (03/02) "Hai lúa" từng chế tạo trực thăng: Sẽ gây chấn động bằng phát minh mới (02/02) Thư gửi độc giả (26/01)
Xem ý kiến bạn đọc
Danh sách comment
Mới nhất Xem nhiều nhất Phản hồi nhiều
Phù thủy biến "vịt" thành "thiên nga"
Thư chúc mừng năm mới Tân Mão của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu
Tự hào tầm vóc Việt
Kỉ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh: Vị trọng tài đặc biệt
Hàng triệu người hân hoan mừng năm mới
Chàng rể Hàn và 10 lần cầu hôn
Những lời chúc hay nhất cho năm Mão
Tứa máu vì miếng cơm ngày Tết
Sao Việt và những món"tủ" ngày Tết
Cách nấu một số món ăn ngày Tết
Nước mắt dâu mới ngày Tết
Mai Phương Thúy: Tôi đoảng lắm…
2008 © Bản quyền thuộc về Giadinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.38463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 04.38463567
Đường dây nóng: Hà Nội: 04.38235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 08. 22405776 - 0975989901
Tòa soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội - Email: toasoan@giadinh.net.vn
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Tel: (04) 3974 8899 máy lẻ 3739
Fax: (04) 39744081
Email: cs@admicro.vn
Hotline: 0932 267 899 (Thanh Thủy)



