Tới dự có các đồng chí Nguyễn Phú Trọng, UV BCT, Chủ tịch Quốc hội; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Phạm Quang Nghị, UV BCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thế Thảo, UVTƯ Đảng, Chủ tịch UBND thành phố; Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gửi lẵng hoa chúc mừng.
Chia vui với Đài PTTH Hà Nội còn có đại biểu các bộ, ngành TƯ và thành phố cùng các cơ quan báo chí và hơn 30 đài PTTH các địa phương trong cả nước.
Cách đây 55 năm, chỉ 4 ngày sau khi Thủ đô được giải phóng, "Đài Truyền thanh Hà Nội" (tiền thân của Đài PTTH Hà Nội) đã ra đời, kịp thời bám sát các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô và đất nước. Tiếng nói ấy đã vang động, cùng Hà Nội làm nên một "Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người". Sau ngày đất nước giải phóng (1975), Đài Truyền thanh Hà Nội được thành phố quan tâm đầu tư, chuẩn bị các điều kiện xây dựng chương trình truyền hình của Thủ đô. Mốc son đáng nhớ của sự chuyển mình này là ngày 25-8-1989, UBND thành phố đổi tên Đài Truyền thanh Hà Nội thành Đài PTTH Hà Nội. Không ngừng phát triển và lớn mạnh, đến nay, Đài PTTH Hà Nội đã có hơn 600 cán bộ, nhân viên, là một trong ba đài PTTH lớn của cả nước, hoạt động theo một tổ hợp truyền thông đa phương tiện gồm 2 kênh truyền hình, 2 kênh phát thanh, báo điện tử, truyền hình cáp, internet, tạp chí truyền hình. Cánh sóng Đài PTTH Hà Nội đã trở thành cầu nối đưa tiếng nói và hình ảnh Thủ đô đến với cả nước.
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã trao tặng Đài PTTH Hà Nội Huân chương Độc lập hạng Nhất. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo đã trao bằng khen cho 15 đơn vị xuất sắc của Đài. Nhiều phát thanh viên tiêu biểu các thế hệ của Đài được thành phố vinh danh và tặng quà kỷ niệm.
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo chúc mừng những thành tích của Đài PTTH Hà Nội 55 năm qua và khẳng định: Đài PTTH Hà Nội đã đảm đương tốt vai trò tiếng nói của Đảng, Nhà nước nói chung và của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố nói riêng, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Thủ đô. Thời gian tới, Đài PTTH Hà Nội cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm của Đảng về nhiệm vụ chủ yếu của công tác báo chí: Làm tốt công tác thông tin; tuyên truyền chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; nâng cao chất lượng chương trình đáp ứng yêu cầu của khán, thính giả; tạo được niềm tin, sức ảnh hưởng, sự lan tỏa để đưa chủ trương, chính sách trở thành phong trào của nhân dân, tạo hiệu quả trong thực tế. Tất cả nhằm góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô văn hiến, Thành phố Vì hòa bình với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.
Mai Thi