Tự do hóa lãi suất giúp kìm chế lạm phát

Xem tin gốc 

InfoTV - 28 tháng trước 127 lượt xem 2 tin đăng lại

Tu do hoa lai suat giup kim che lam phat

(InfoTV) - Kể từ ngày 26/2 Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 07 cho phép các Ngân hàng Thương mại được cho vay với lãi suất thỏa thuận đối với các khoản vay trung và dài hạn.

>>Chính sách tiền tệ có làm cho giá cả tăng?

Theo các chuyên gia kinh tế, Thông tư 07 đã có tác dụng tích cực đối với nền kinh tế Việt Nam, khi các ngân hàng đã có đầu ra cho vay tốt hơn. TS. Lê Thẩm Dương, Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh, ĐH Ngân hàng Tp. HCM cho rằng nếu như giữ đúng như luật dân sự thì có nghĩa cơ quan quản lý sẽ quản lý được tín dụng nặng lãi ở nông thôn, đó là điều vô cùng tuyệt vời để có căn cứ pháp lý mà ứng xử. Nhưng đổi lại, trong điều hành của tín dụng ngân hàng thì lại gây nên trở ngại.

“Trở ngại ở chỗ lãi suất không về với cung cầu khi nó bị trệ bởi cơ chế hành chính này. Chính vì vậy thông tư 07 theo tôi sẽ giải quyết cùng một lúc được hai mục đích. Thứ nhất, là vẫn giữ được lãi suất cơ bản để dùng cái đó quản trị mức lãi suất của nền kinh tế, đặc biệt là tín dụng nặng lãi ở nông thôn. Thứ hai, NHNN vẫn đưa được lãi suất của hệ thống tín dụng ngân hàng về với lãi suất cung cầu, thị trường sẽ không còn bị méo mó như cách đây 1 năm.” – TS. Lê Thẩm Dương cho biết.

Tuy NHNN đã cho phép cho vay thỏa thuận, nhưng huy động thì các Ngân hàng vẫn bị chặn trần lãi suất 10.5%, điều này khiến ngành ngân hàng gặp khó khăn khi huy động vốn để cho vay trung và dài hạn. Trao đổi với InfoTV, ông Lý Xuân Hải, Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB cho rằng trong điều kiện lãi suất đang có biến động trong thời gian vừa qua thì ngân hàng chỉ có thể huy động những dòng vốn ngắn hạn nằm trong khung lãi suất mà Hiệp hội Ngân hàng cũng như NHNN quy định và sẽ khó có thể huy động được dòng vốn dài hạn.

Theo đánh giá của các chuyên gia, trong cơ chế thị trường tự do hiện nay, việc NHNN chặn đầu vào huy động trong khi thả lỏng đầu ra là chưa đủ, việc để thị trường quyết định lãi suất thực trên thị trường sẽ có tác dụng kiềm chế lạm phát hiệu quả.

TS. Trần Hoàng Ngân, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính-tiền tệ quốc gia cho rằng, các doanh nghiệp cũng không vội vã vay tiền ngân hàng để chi tiêu mà phải tính toán hiệu quả kinh doanh của mình. Những dự án nào thực sự hiệu quả và cần thiết mới huy động vốn với lãi suất cao, còn những dự án chưa thực sự cấp thiết và cũng không mấy hiệu quả thì các doanh nghiệp sẽ không vay. Như vậy, việc tự do hóa lãi suất sẽ khiến cho doanh nghiệp đầu tư có chừng mực, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu và điều đó kìm chế lạm phát.

InfoTV

Minh Tuấn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Các bài mới

Về đầu trang