>> Một năm sau thảm họa động đất Trung Quốc
Một phát ngôn viên của Bộ Địa chấn học Trung Quốc cho biết, động đất xảy ra lúc 2h03’ (giờ địa phương) tại Mianzhu, thuộc phía Bắc thủ phủ Thành Đô, đánh sập gần 9.000 ngôi nhà cùng hơn 60 con đường và cây cầu trong khu vực. Hiện chưa có thông tin về thương vong.
Tứ Xuyên lại hứng chịu thêm một trận động đất.
Trung tâm khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết, cường độ động đất vào khoảng 5,1 độ richter, sâu 35 km. Tuy nhiên, theo Tân hoa xã dẫn nguồn tin cơ quan địa chấn quốc gia, động đất mạnh 5,6 độ richter, sâu 20 km và xảy ra ở 5 khu vực: Thành Đô, Deyang, Mianyang, Guangyuan và Aba.
Một nhà nghiên cứu địa vật lý của Văn phòng Địa chấn Trung Quốc cho rằng, đây là một trong những dư chấn của trận động đất lịch sử hồi tháng 5 năm ngoái và hiện tượng này có thể xảy ra trong một thời gian dài.
Ngày 12/5/2008, Tứ Xuyên chứng kiến một trận động đất mạnh 8 độ richter với hơn 80.000 người thiệt mạng và hàng nghìn người vẫn trong danh sách mất tích. Đó là trận động đất đẫm máu nhất ở Trung Quốc kể từ sau thảm họa năm 1976 ở Đường Sơn, phía Đông Bắc Kinh (300.000 người thiệt mạng).