Từ Lee Nguyễn đến Denilson

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 30 tháng trước 245 lượt xem 1 tin đăng lại

Tu Lee Nguyen den Denilson

Nhiều chuyên gia cho rằng HLV Calisto gặp thời, bởi ông nắm quyền ở thời điểm V.League có chất lượng chuyên môn tốt. Trình độ cầu thủ vì thế đã được cải thiện so với trước đây. Quả thực, sự phát triển của V.League trong thời gian vừa qua khiến không ít người phải ngỡ ngàng.

Không gì là không thể

Khi cái tin Lee Nguyễn có thể đầu quân cho Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) được tung ra, không ít người đã hoài nghi. Một cầu thủ danh tiếng như Lee Nguyễn không thể đến chơi ở giải đấu đang phát triển như V.League. Tài chính tưởng chừng là rào cản hành trình đến với V.League của Lee Nguyễn, nhưng cuối cùng mọi việc trở nên đơn giản vì sự hào phóng của “bầu” Đức. Thế nhưng, người ta vẫn có quyền nghi ngờ, bởi nếu chấp nhận đến Việt Nam thi đấu, cơ hội vào ĐTQG Mỹ của Lee Nguyễn sẽ ít đi, thậm chí không còn. Có thể Lee Nguyễn vì tương lai mà không chấp nhận lời mời hậu hĩnh ở hiện tại. Nhưng rồi Lee Nguyễn vẫn đến Việt Nam, bởi sau một chữ ký, tài khoản của anh đã được đổ đầy tiền.

Rồi thương vụ lịch sử với Denilson của Xi măng Hải Phòng (XM.HP) cũng khiến dư luận đi từ hoài nghi đến sửng sốt. Dẫu biết rằng, Denilson đã qua thời đỉnh cao phong độ, nhưng mấy ai tin một cầu thủ từng đắt giá nhất thế giới sẽ đến Việt Nam thi đấu. Nhưng cuối cùng, cầu thủ này vẫn bị thuyết phục bởi bản hợp đồng không thể hấp dẫn hơn từ một nền bóng đá mà sự hiểu biết của anh chỉ là con số 0.

Dù hành trình khám phá V.League của Denilson khép lại một cách chóng vánh chỉ sau một bàn thắng và hơn 50 phút ra sân, nhưng sự hiện diện của anh tại XM.HP mang đến những nhận thức rất mới về V.League. Sự phát triển vượt bậc của V.League đặc biệt là nền tảng tài chính với sự tham gia của các doanh nghiệp lớn giúp các đội bóng thực hiện từ quan điểm “ăn no, mặc ấm” sang “ăn ngon, mặc đẹp”. Đã đến lúc V.League hướng đến những cầu thủ danh tiếng để thực hiện những tham vọng lớn. Và Denilson sẽ trở thành cột mốc để V.League chiêu mộ những ngôi sao bóng đá tầm cỡ thế giới trong tương lai không xa.

“Hàng nội” lên ngôi

Có một thời đã tồn tại sự bất bình đẳng giữa cầu thủ nội và ngoại binh. Người ta phải đau đầu với bài toán nâng cao chế độ đãi ngộ với các cầu thủ nội. Nhưng đến thời điểm này, nội binh đã thực sự có giá. Sự chênh lệch về tài chính giữa cầu thủ nội và ngoại đã cân bằng hơn. Thậm chí, những cầu thủ như Công Vinh, Như Thành, Việt Thắng còn đắt giá hơn những ngoại binh được đánh giá là “hàng hiệu”. Để chiêu mộ những ngôi sao trong nước lúc này thì ngoài mức lương độ vài ngàn USD phải có thêm khoản “lót tay” lên đến hàng tỷ đồng.

Việc của các cầu thủ bản địa “lên ngôi” cho thấy những thay đổi quan trọng trong tư duy của các nhà quản lý bóng đá. Họ phải nghĩ đến con đường phát triển cân bằng, coi trọng yếu tố bản sắc thay vì lệ thuộc hoàn toàn vào ngoại binh. Có nghĩa là các CLB Việt Nam muốn hướng đến sự hoàn thiện. Họ hiểu rằng thành công của một đội bóng dựa vào nhiều yếu tố, trong đó cầu thủ nội chiếm vai trò tối quan trọng.

Các đội bóng muốn thành công, quảng bá thương hiệu nên không hề tiếc tiền chiêu mộ hảo thủ. Nhu cầu thực tế giúp thị trường chuyển nhượng phát triển nhanh, mạnh hơn. Nhưng còn một thực tế khác chính là việc đánh giá vai trò trong thành công của một đội bóng. Được tiếp xúc liên tục với các cầu thủ ngoại trong một môi trường có tính cạnh tranh mạnh mẽ như V.League đã khiến nội binh được rèn giũa bản lĩnh trận mạc. Không hề quá khi cho rằng các cầu thủ như Công Vinh, Như Thành, Việt Thắng, Phước Tứ, Hồng Sơn… không hề thua kém những ngoại binh chất lượng cao. Nỗ lực hoàn thiện và tài năng của họ cần được định giá một cách xác đáng. Vậy nên, sự phát triển của V.League trong năm qua song hành với sự khẳng định của những “sản phẩm” mà BĐVN đã sản sinh.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang