Nhìn vào những gì phụ nữ Việt Nam đã làm và đạt được, nhìn vào những gì xã hội dành cho phụ nữ có thể thấy, vị thế của phụ nữ đang ngày càng được nâng cao. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, phụ nữ Việt Nam vẫn luôn thể hiện bản lĩnh, sự đảm đang, mạnh mẽ nhưng cũng đầy ắp tình yêu thương.
Tại nhà bà Trần Thị Hoan, Nguyên Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Đan Phượng (Hà Nội), một trong những thứ quý giá nhất đối với bà là chiếc Huy hiệu Bác Hồ - phần thưởng cho người phụ nữ đảm đang trong suốt những năm kháng chiến chống Mỹ, những năm tháng mà đến nay bà vẫn rất tự hào.
Bà Trần Thị Hoan cho biết: “Phụ nữ Đan Phượng giàu lòng yêu nước, yêu chồng thương con, sợ mất nước nên đảm nhiệm tất cả những công việc thay chồng để chồng con đi đánh giặc”.
Từ quê hương Đan Phượng, phong trào “Ba đảm đang” do Hội Liên hiệp Phụ nữ phát động đã lan ra toàn miền Bắc. Chỉ sau 2 tháng phát động, đã có hơn 2 triệu phụ nữ tham gia. Ở hậu phương, chị em đảm đang sản xuất và công tác, đảm đang chiến đấu và phục vụ chiến đấu, lo toan gia đình và chăm sóc con cái... Những tấm áo bộ đội ấm bàn tay các mẹ, các chị vá may...
Bảo tàng Phụ nữ hiện còn lưu giữ những hiện vật của một thời - biểu tượng của lòng nhân ái và sự chung thủy. Và chiếc chum không bao giờ vơi nước làm mát lòng chiến sĩ trên đường ra trận.
Chị Dương Thị Hằng, Trưởng phòng Nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam: "Qua phong trào Ba đảm đã thể hiện những năng lực, phẩm chất cả về mặt trí tuệ của phụ nữ Việt Nam. Phong trào đã phát huy cao nhất, mạnh mẽ nhất sức mạnh tiềm tàng của phụ nữ Việt Nam tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước anh dũng của dân tộc”.
Tình yêu và lòng nhân hậu của phụ nữ Việt Nam đã góp phần vào chiến thắng của dân tộc. Giờ đây, vẫn tình yêu chồng, thương con, giúp người phụ nữ vẹn tròn công việc gia đình. Phong trào Ba đảm đang 45 năm trước biến những người phụ nữ bé nhỏ trở nên mạnh mẽ, thì người phụ nữ hôm nay để giỏi việc nước, đảm việc nhà cũng cần phải nỗ lực không mệt mỏi.
Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch thường trực TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: "Phụ nữ của chúng ta bây giờ không phải là không anh hùng. Tôi vẫn thấy rất nhiều phụ nữ hiện nay mặc dù trong một bối cảnh hoàn toàn mới có nhiều điều chi phối, kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, nhưng có rất nhiều chị em đã phát huy rất tốt truyền thống của Hai Bà Trưng, phong trào Ba đảm đang, Đội quân tóc dài…, nhiều chị em đã nỗ lực cố gắng để vừa làm trọn, thành công trong công tác xã hội, đồng thời vẫn vun đắp được gia đình của mình thực sự hạnh phúc".
Tác giả : Diệp Anh