Truyền hình thực tế Hàn Quốc ăn khách

Số lượng thí sinh đăng ký tham dự các chương trình truyền hình thực tế tại Hàn Quốc đang ở mức kỷ lục, người xem ngày càng tăng vọt giúp các nhà đài ở “xứ Kim chi” liên tục hốt bạc. Nguyên nhân được lý giải là do kịch bản chương trình truyền hình thực tế hấp dẫn, đáp ứng mong đợi của khán giả khi vừa được xem thí sinh biểu diễn vừa có thể tham gia thông qua hình thức bầu chọn.

Survival: I am a Singer, chương trình truyền hình thực tế của Đài MBC, được cho là một trong những chương trình ăn khách nhất hiện nay. Survival: I am a Singer quy tụ nhiều ca sĩ nổi tiếng và chính khán giả là người quyết định cho sự ra đi hay ở lại của các ca sĩ tham dự chương trình. Survival: I am a Singer đã đánh bật nhiều chương trình truyền hình thực tế khác được phát sóng vào chủ nhật hàng tuần khi có tỷ lệ gia tăng số người xem đạt 10,7% cho 1 chương trình. Đây là số liệu thống kê do AGB Nielsen Media Research, một nhà cung cấp các số liệu đáng tin cậy và minh bạch với hệ thống đo lường khán giả hiện đại, có mặt ở hơn 28 quốc gia thuộc 5 châu lục, trong đó có Hàn Quốc. Survival: I am a Singer còn là chương trình lọt vào nhóm 10 chương trình được tìm kiếm nhiều nhất trên các trang web tìm kiếm ở Hàn Quốc. Nối gót sự thành công của Survival: I am a Singer, kênh giải trí tvN đã cho ra đời Opera Star cũng quy tụ nhiều ca sĩ nổi tiếng như Lim Jung-hee, JK Kim Dong-wok và Tei. Ở Opera Star, các ca sĩ sẽ trình diễn chất giọng opera cùng 35 nghệ sĩ opera tại nhà hát nghệ thuật SangMyung, với hệ thống đèn chiếu sáng và âm thanh hiện đại. Hiện nay, Opera Star đạt tỷ lệ gia tăng số người xem 4,22%. Cả hai chương trình truyền hình thực tế này đang ở trong một cuộc cạnh tranh quyết liệt để cùng thu hút số người tham gia cao nhất. Tuy sinh sau đẻ muộn, nhưng Opera Star đã đẩy mạnh đầu tư cho kịch bản chương trình, mời gọi nhiều giọng ca danh tiếng. Chi phí sản xuất cho 1 chương trình ở Opera Star là 80 triệu won (tương đương 73.700 USD) nhưng bù lại tvN đã đạt lợi nhuận 200 triệu won (180.000 USD) cho một chương trình được phát sóng. Ngoài Survival: I am a Singer và Opera Star, các chương trình Super Star của Mnet và Star Audition của Đài MBC cũng là một trong những chương trình truyền hình rất ăn khách. Bên cạnh đó là Happy Sunday của Đài KBS với sự dẫn dắt của các MC nổi tiếng nhất Hàn Quốc hiện nay là Kang Ho Dong, Lee Kyung Kyu đã giữ vững vị trí có số người xem cao trong nhiều năm qua. PHƯƠNG NAM (theo Joongang Daily)

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/vanhoavannghe/2011/6/259826/