Khoảng 21 giờ ngày 4-11-2009, Nguyễn Thành Nhân điều khiển ghe tam bản cùng với Tài xuyệt điện để đánh bắt cá thuộc khu vực ấp 4, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình mắc lưới của anh em ông Trần Văn Lý, Trần Văn Nghinh. Cự cãi một lúc thì Nhân bỏ chạy. Ông Lý, Nghinh cùng với hai xuồng của Trương Văn Khum và Trần Văn Dũng rượt theo ghe cào của Nhân. Ông Lý cầm khúc tre (loại đài lưới) dài khoảng 2m ném qua ghe của Nhân nhưng không trúng. Nguyễn Thành Nhân muốn làm hỏng tài sản của các xuồng lưới rượt đuổi mình nên chạy ghe đi tìm anh ruột Nguyễn Thanh Hiền cùng quay ghe trở lại.
Nhân điều khiển ghe của mình cùng với Tài chạy trước mở đèn pha, Hiền điều khiển chiếc ghe lường cùng với Nguyễn Khắc Ghi chạy sau đến khu vực trên. Nhân cho ghe đụng thẳng vào xuồng của ông Trương Văn Khum, Nhân lái sang đụng vào thuyền của ông Trần Văn Lý gần đó làm hai xuồng máy chìm. Sau đó chúng chạy về hướng xuồng máy của ông Trần Văn Dũng, đụng liên tiếp hai lần làm xuồng chìm. Nguyễn Thanh Hiền dùng ghe lường đụng vào xuồng của ông Trần Văn Nghinh.
Cả bốn xuồng của các ông Khum, Lý, Dũng và Nghinh bị ghe của Nhân, Hiền đụng chìm, tài sản rơi xuống nước mất và hư hỏng. Đụng xong, cả hai tên tìm nơi tẩu thoát. Đến ngày hôm sau Nhân ra đầu thú, Hiền bị tạm giữ sau đó. Cả hai cùng thật thà khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Bình vừa truy tố Nhân và Hiền về tội “cố ý làm hư hỏng tài sản” quy định tại điều 143 của Bộ luật hình sự.