Theo cáo trạng, từ năm 1996-2003, Công ty Vinapco đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Bảo Anh thực hiện chuyển tải dầu DO từ mạn tàu lên kho. Hơn 1,64 tỉ lít dầu DO đã được nhập khẩu nhưng Bảo Anh chỉ chuyển tải lên kho hơn 1 tỉ lít, còn lại xuất thẳng và vẫn được thanh toán tỷ lệ hao hụt, cước phí chuyển tải và vận chuyển dầu khiến Vinapco bị thiệt hại nặng.
Đối với các hợp đồng tiếp nhận, bảo quản, bơm rót nhiên liệu JET A1 với Công ty CP dầu khí Đông Xuyên, Vinapco đã thanh toán thừa 9,5 tỉ đồng tiền tiếp nhận, bảo quản 405 triệu lít xăng. Vụ án này được phát hiện từ tháng 10.2004 và kéo dài cho đến nay bởi nhiều nguyên nhân, trong đó có việc thiếu căn cứ để giám định mức thiệt hại. Trong quá trình điều tra, các cơ quan tố tụng đã khởi tố 18 bị can, sau đó miễn trách nhiệm hình sự và thay đổi tội danh với các bị can còn lại.
Thái Sơn - Káp Long