Công an Q.Gò Vấp bắt giữ đầu nậu mua bán ma túy con nghiện ngay tại quán cà phê Tượng Đá trên đường Quang Trung, P3, Q.Gò Vấp. Nội vụ cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ. Trước đó, lực lượng phòng chống ma túy - CAQ Gò Vấp đã phát hiện tình trạng mua bán ma túy diễn ra hết sức rầm rộ, gây bức xúc cho dư luận về quán cà phê Huyền Trang tại khu Hà Kiều (thuộc P5, Q.Gò Vấp). Dưới sự chỉ đạo của thượng tá Huỳnh Trí Thạnh - Trưởng CA quận, chuyên án triệt xóa cứ điểm ma túy phức tạp này đã thành công. Đặng Thị Tấn Mãi (SN 1977) và chồng là Phạm Công Thạnh (SN 1969) - chủ quán cùng nhân viên phục vụ quán là Hồ Văn Phiền (SN 1984) đã bị bắt khi đang bán heroin và tổ chức cho con nghiện sử dụng ma túy ngay tại quán. Tang vật thu giữ gồm 23 tép và 5 cục heroin có trọng lượng hơn 4,2 gram heroin, 207 ống chích và 42 ống nhựa dùng để chứa heroin... Ngày 21-9-2009, Đội CSĐTTP về ma túy đã phối hợp với CAP17 bắt quả tang Nguyễn Văn Sơn (SN 1969, ngụ P10, Q.Gò Vấp) và Lê Thanh Toàn (SN 1981, ngụ P17, Q.Gò Vấp) cùng tang vật là 2 tép heroin ngay tại tuyến đường Nguyễn Oanh và khu vực phía trước chợ An Nhơn, Gò Vấp. Qua đấu tranh khai thác, cả hai tên khai nhận đã mua ma túy của tên Út pê đê, tên thật là Phan Thiền Huy (SN 1970, ngụ P17, Q.Gò Vấp). Út pê đê là tay đầu nậu heroin xảo quyệt thường chỉ bán “hàng” cho khách quen hoặc có người giới thiệu, dẫn đường. Sau khi nhận tiền, Út chỉ chỗ cho khách đến chậu cây kiểng ở trước hiên nhà để lấy ma túy. Bằng chiêu thức trên, Út đã hoạt động lén lút dai dẳng từ tháng 3-2009. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm phá án, CAQ Gò Vấp đã giăng mẻ lưới tóm gã sau khi bất ngờ khám xét căn nhà của gã tại số 98/1102 Nguyễn Oanh cùng với tang vật 14 tép heroin có tổng lượng gần 1 gram... Trước đó, ngày 23-10-2009, lực lượng trinh sát ma túy cũng đã bắt giữ nhóm tài xế xe ôm và thợ sửa xe chuyên bán ma túy trên tuyến đường Trường Chinh - Cộng Hòa gồm: Đặng Đình Kế (SN 1957, ngụ Quảng Giao, Quảng Xương, Thanh Hóa), Nguyễn Hữu Chuẩn (SN 1970, ngụ xã An Bình, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Lô (SN 1958, ngụ xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi). Tang vật thu giữ gồm số heroin có trọng lượng hơn 5,7 gram. Tên Lô khai nhận sau khi mua heroin của một gã chạy xe ôm tên Tuấn gồm 1,5 chỉ heroin rồi đem về phân tép giao cho Chuẩn và Kế tìm mối tiêu thụ bán lẻ để kiếm lời. Tuy nhiên, hành tung phạm pháp của các gã đã không qua được tầm mắt kiểm soát chặt chẽ của lực lượng CA... Út pêđê Gái chằng Mới đây, ngày 9-11-2009, CAQ Gò Vấp đã giăng mẻ lưới bắt giữ Nguyễn Thị Kim Hoanh (biệt danh “Gái chằng”, SN 1969, ngụ đường Huỳnh Khương An, P5, Q.Gò Vấp) khi thị đang bán heroin cho con nghiện. Theo hồ sơ điều tra thì Gái chằng là tay đầu nậu heroin khét tiếng về sự lì lợm và bản lĩnh gian hồ xảo quyệt. Bằng chiêu thức ngậm “hàng” trong miệng, sau khi có khách gọi điện thoại đến mua hàng, Gái chằng hẹn ra đầu hẻm để nhận tiền, xong xuôi rồi mới phun “hàng” ra cho khách tự nhặt lấy. Nếu chẳng may bị CA phát hiện thì thị sẽ nuốt chửng “hàng” vào bụng để phi tang chứng cớ. Do vậy, thị đã gây khó khăn cho lực lượng CA trong công tác truy bắt trong suốt thời gian dài gần 1 năm nay, kể từ sau ngày chồng và con của thị bị bắt đi tù về tội mua bán ma túy và cướp giật tài sản. Địa bàn hoạt động của Gái chằng là hẻm 76 Huỳnh Khương An, khu vực giáp ranh giữa P7 và P5, Q.Gò Vấp... Thu giữ heroin từ nơi ở của đối tượng Nhờ đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát địa bàn, thường xuyên tổ chức truy quét các đầu nậu heroin và thu gom các con nghiện, nhìn chung 6 địa bàn phức tạp về tệ nạn ma túy của quận Gò Vấp gồm: khu căn cứ 26 (thuộc phường 6, 7 và 17), khu Tử Đình (KP4, P15), khu Hà Kiều, khu Ốc đảo - bến củi (P5), khu công viên Gia Định (P3), khu nghĩa trang Huỳnh Kim - Tế Độ (P11) về cơ bản đã được chuyển hóa tốt khoảng 80-90%. Hầu hết các đối tượng ma túy đã không còn hoạt động rầm rộ như trước bởi chúng e dè trước hoạt động tuần tra kiểm soát người ra vào chặt chẽ của chi bộ các khu phố và lực lượng CA phường, bảo vệ dân phố luôn canh giữ, cắm chốt ngày đêm. Tuy nhiên, để các địa bàn phức tạp về tệ nạn xã hội thật sự được chuyển hóa, theo đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Bí thư Quận ủy Gò Vấp thì ngoài công tác tuyên truyền toàn dân tham gia phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, cũng như duy trì công tác khen thưởng nhân điển hình gương quần chúng dũng cảm truy bắt tội phạm, cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa 3 lực lượng nồng cốt gồm lực lượng CA (chính quy), dân phòng (bán chính quy) và lực lượng đoàn viên thanh niên (xung kích) trong việc tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng đời sống mới ở khu dân cư và chủ động tham gia phong trào đấu tranh tố giác tội phạm, giữ gìn sự bình yên cho khu phố. Bên cạnh đó, lực lượng CA cần tăng cường công tác kiểm tra nhân hộ khẩu để đảm bảo sự bình yên cho mọi người, đồng thời nên tăng cường điểm trực cho lực lượng bảo vệ dân phố - một nhân tố quan trọng hỗ trợ đắc lực cho lực lượng CA trong công tác tuần tra truy quét tội phạm... |