Lập dự án “ma” vay được tiền tỉ
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, cuối năm 2005, Hoa cùng Trần Huỳnh Nghĩa (đã bị bắt, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng - thương mại - du lịch Cát Phương Nam, có trụ sở ở Q.Gò Vấp) đến gặp Nguyễn Tám (đã bị bắt, Giám đốc Agribank chi nhánh Tân Bình), xin lấy pháp nhân của Công ty Cát Phương Nam vay tiền của ngân hàng và được ông Tám đồng ý. Tám, Hoa, Nghĩa thỏa thuận miệng với nhau vay tiền để đầu tư vào dự án cao ốc văn phòng E-town 2 do Công ty cổ phần cơ điện lạnh REE (sau đây viết tắt là REE) làm chủ đầu tư, mà không cần có bảo đảm bằng tài sản; số tiền cho vay sẽ bằng với số tiền mà bên xin vay đã đầu tư trước vào dự án này (cho vay và giải ngân bằng hình thức đối ứng). Để thực hiện thỏa thuận này, ông Tám chỉ đạo phòng tín dụng tiếp nhận hồ sơ vay của Hoa, Nghĩa mà không cần tiếp xúc với lãnh đạo và các bộ phận của REE cũng như các cơ quan chức năng khác để tiến hành thẩm định, bảo đảm tính pháp lý hồ sơ theo quy định.
Có được thỏa thuận này, ngày 15.10.2005, Hoa, Nghĩa làm giả hợp đồng kinh tế Công ty Cát Phương Nam góp vốn 54 tỉ đồng với REE để hợp tác kinh doanh cao ốc văn phòng E-town 2, kèm theo phiếu thu giả của REE "đã thu 27 tỉ đồng của Công ty Cát Phương Nam góp vốn đầu tư", để nộp cho Agribank chi nhánh Tân Bình vay 27 tỉ đồng. Theo chỉ đạo của ông Tám, ngày 4.11.2005, Đỗ Giao Toàn (đã bị bắt, con rể ông Tám, cán bộ của Phòng tín dụng Agribank chi nhánh Tân Bình) không tiến hành thẩm định hồ sơ vay mà trình thẳng ban giám đốc phê duyệt. Sau đó, ông Tám ký duyệt cho Công ty Cát Phương Nam vay số tiền trên với thời hạn 36 tháng, lãi 1,2%/tháng, trả lãi 6 tháng/lần. Từ ngày 4.11 - 12.12.2005, Agribank chi nhánh Tân Bình đã chi 22 tỉ đồng tiền mặt cho Nghĩa, số tiền còn lại chuyển vào tài khoản cá nhân của Nghĩa và tài khoản của Công ty Cát Phương Nam.
Theo PC15, Nguyễn Thị Phương Hoa (ảnh) quê Hà Tĩnh, hộ khẩu trường trú 114 Võ Văn Tần, P.6, Q.3. Ngày 9.12.2005, Hoa bị kỷ luật sa thải khỏi REE. Ngày 19.3.2010, Hoa bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 22.12.2005 và 23.6.2006, bằng thủ đoạn tương tự trên, Hoa, Nghĩa làm giả hồ sơ vay được thêm 33 tỉ đồng nữa.
Sử dụng cổ phiếu giả vay tiền
Nghiêm trọng hơn, mặc dù Công ty Cát Phương Nam đang còn dư nợ gốc 60 tỉ đồng chưa trả được, cuối năm 2007, Hoa, Nghĩa đến đặt vấn đề xin vay tiếp với lý do đầu tư góp vốn xây dựng cao ốc văn phòng E-town 3&4 của REE làm chủ sở hữu, và cũng được ông Tám dễ dàng chấp nhận. Cũng như mấy lần trước, ông Tám chỉ đạo Phạm Việt Văn (Phó giám đốc Agribank chi nhánh Tân Bình, đã bị khởi tố) và các cán bộ cấp dưới không cần đến REE thẩm định mà cứ thông qua Công ty Cát Phương Nam cung cấp tài liệu liên quan là được. Lần này, Hoa, Nghĩa đã làm giả hợp đồng góp vốn xây dựng cao ốc văn phòng E-town 3&4, trị giá hợp đồng lên đến 80 tỉ đồng để xin vay 40 tỉ đồng; 1 biên bản họp HĐQT khống của REE, đề ngày 7.11.2007, trong đó có ghi “đồng ý cho Công ty Cát Phương Nam góp 200 tỉ đồng”... Chỉ với những chứng từ trên, Toàn (lúc này đã là phó phòng tín dụng) lập báo cáo thẩm định và ghi vống thêm vốn chủ sở hữu là 17 tỉ đồng, rồi từ đó xác định Công ty Cát Phương Nam đủ điều kiện vay 40 tỉ đồng theo hình thức tín chấp. Đáng chú ý, trong 6.12.2007, Agribank chi nhánh Tân Bình đã chuyển một lần 40 tỉ đồng vào tài khoản cho Công ty Cát Phương Nam. Nhưng do tài sản thế chấp để vay 40 tỉ đồng trên không đúng quy định, mãi đến ngày 2.8.2009, Hoa, Nghĩa đã làm giả 4 tờ cổ phiếu do REE phát hành, tổng giá trị ghi trên cổ phiếu giả là 80 tỉ đồng, đưa vào thế chấp để đảm bảo khoản tiền vay 40 tỉ đồng này!
Năm 2008, số nợ của Cát Phương Nam lên đến 100 tỉ đồng nên công ty không thể vay được nữa vì vượt quá quyền quyết định của ngân hàng chi nhánh cấp 1. Vì vậy Hoa, Nghĩa nghĩ ra “chiêu” giả cổ phiếu để tiếp tục vay tiền của Agribank chi nhánh Tân Bình và tiếp tục được ông Tám duyệt. Hoa, Nghĩa đã làm giả 3 tờ cổ phiếu do REE phát hành, tổng mệnh giá 20 tỉ đồng, đứng tên chủ sở hữu là ông T.H.T (bố của Nghĩa), 1 hợp đồng kinh tế giả góp vốn 15 tỉ đồng của ông T.H.T để vay 10 tỉ đồng. Ngày 3, 4.11.2008, Nghĩa giao giấy lĩnh tiền cho ông T.H.T đến Agribank chi nhánh Tân Bình nhận số tiền trên.
Để giảm nợ vay, tất toán hợp đồng khi đáo hạn, ngày 28.11.2008 và 23.6.2009, Nghĩa sử dụng 14 cổ phiếu giả của REE phát hành đứng tên của Nghĩa và một số người khác ghi trị giá hơn 150 tỉ đồng, vay 80 tỉ đồng của Agribank chi nhánh Tân Bình, sau đó chuyển số tiền đó cho ngân hàng cân đối hồ sơ, thủ tục, giấy tờ mà Nghĩa đã vay trước đó. Sau khi cân đối sổ sách, tính đến nay Nghĩa, Hoa vẫn còn nợ 120 tỉ đồng. Nghĩa khai, số tiền 120 tỉ đồng này bà Hoa đã cho nhân viên đến Công ty Cát Phương Nam lấy, nhưng không có chứng cứ, giấy tờ chứng minh. Qua xác minh, cơ quan CSĐT cũng phát hiện tất cả hồ sơ vay, trong đó có cổ phiếu, hợp đồng kinh tế của Hoa, Nghĩa đều là giả mạo.
Đàm Huy