Theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Từ Liêm, bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 nói trên là Ng.Đ.D, 17 tuổi, học sinh nam, lớp 12B trường Trung học Lomonoxop. Bệnh nhân này cùng mẹ đi du lịch tại Thái Lan từ ngày 21 đến 26-7, rồi từ Thái Lan về Hà Nội. Chiều 27-7, bệnh nhân thấy mệt mỏi, sốt kèm theo ho, đến ngày 28-7 tiếp tục sốt cao, ho, hắt hơi... Gia đình đã đưa em đến Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới Quốc gia khám, tại đây bệnh nhân được xác định dương tính với cúm A/H1N1. Đáng chú ý là hôm 27-7, khi đã có biểu hiện cúm, em D. vẫn đến trường học nghề cùng với 33 bạn cùng lớp, ăn cơm trưa và ngủ tại lớp cùng các bạn. Tại thời điểm đó, trường có 10 lớp 12 đang học nghề, với hơn 300 học sinh.
Triệu chứng nhận biết bệnh cúm A/H1N1
Bệnh có biểu hiện sốt trên 38 độ C, ho, đau họng, sổ mũi, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi. Một số trường hợp nặng có thể bị suy hô hấp và dẫn đến tử vong; Bệnh cúm A/H1N1 có triệu chứng giống với cúm thông thường, chỉ có thể chẩn đoán xác định bằng lấy dịch mũi họng để xét nghiệm.
(Theo Tài liệu hướng dẫn phòng chống cúm A/H1N1 cho các trường học)
Bệnh có biểu hiện sốt trên 38 độ C, ho, đau họng, sổ mũi, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi. Một số trường hợp nặng có thể bị suy hô hấp và dẫn đến tử vong; Bệnh cúm A/H1N1 có triệu chứng giống với cúm thông thường, chỉ có thể chẩn đoán xác định bằng lấy dịch mũi họng để xét nghiệm.
(Theo Tài liệu hướng dẫn phòng chống cúm A/H1N1 cho các trường học)
Ngay trong sáng qua, Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, Trung tâm Y tế huyện Từ Liêm đã xuống xử lý ổ dịch tại trường. Cán bộ y tế dự phòng phối hợp với nhân viên y tế của trường đã tiến hành phun khử trùng bằng CloraminB 2% toàn bộ các lớp học và lau khử trùng toàn bộ mặt bàn, ghế, đồ vật, nắm đấm cửa, lan can cầu thang... trong trường; phát khẩu trang; hướng dẫn các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh nhà vệ sinh chung của trường và tổng vệ sinh lớp học; phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống bệnh tại trường.
Về phía trường Lomonoxop, TS. Lưu Tiến Dũng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết đã đề nghị giáo viên chủ nhiệm thông báo cho toàn bộ 34 học sinh lớp 12B và toàn bộ khối 12 của trường tạm nghỉ học ở nhà, không tiếp xúc nơi công cộng và theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày, nếu có biểu hiện cúm phải thông báo ngay cho y tế cơ sở gần nhất.
Do hiện vẫn là thời điểm học hè, chỉ có các lớp 12 học nghề nên việc cho các học sinh tạm nghỉ không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch đào tạo của nhà trường. Cũng theo ông Dũng, từ trước khi có học sinh trong trường mắc cúm A/H1N1, nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống cúm A/H1N1 đồng thời yêu cầu nhà bếp phải tăng cường khẩu phần ăn cho học sinh để tăng cường thể lực, phòng chống bệnh tật.
Ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng, khác với ổ dịch tại một số trường học ở phía Nam, ổ dịch cúm A/H1N1 tại trường Lomonoxop chỉ là một ca cúm xâm nhập và chưa có lây lan ra cộng đồng. Những học sinh có tiếp xúc gần với bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi và hiện sức khỏe các em vẫn bình thường.
Theo thông báo của Cục Y tế dự phòng và môi trường - Bộ Y tế, ngày 31-7, Việt Nam đã ghi nhận thêm 56 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, (miền Nam 45 ca, miền Bắc 6 ca, miền Trung 4 ca, Tây Nguyên 1 ca). Như vậy, tính đến 17h00 ngày 31-7, Việt Nam đã ghi nhận 850 trường hợp dương tính, không có tử vong. Số bệnh nhân đã ra viện là 452; 398 trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có biến chứng nặng.
Trên thế giới, theo thông báo của Trung tâm Dự phòng và kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC), đến ngày 31-7, toàn thế giới đã ghi nhận 177.650 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 tại 145 quốc gia/vùng lãnh thổ, trong đó có 1.127 trường hợp tử vong. Hiện nay, dịch đang diễn biến phức tạp tại một số nước nam bán cầu nơi hiện giờ là mùa đông như Australia, New Zealand, Chile, Argentina.
Theo thông tin từ Viện Vệ sinh dịch tễ Robert Koch, mỗi ngày ở Đức có thêm 400 đến 600 ca nhiễm cúm A/H1N1 mới. Tuy nhiên, Chính phủ Đức không có chủ trương đình chỉ các hoạt động công cộng, tập trung đông người hay khuyến cáo người dân không đi du lịch, mà chủ yếu khuyến cáo người dân thường xuyên thực hành giữ gìn vệ sinh cá nhân.
Theo đó, bắt đầu từ ngày 1-8-2009, sẽ có 6 đoàn kiểm tra liên ngành do lãnh đạo các Sở Y tế, GD-ĐT, Công Thương, NN&PTNT làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm A/H1N1. Các đoàn cũng sẽ kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống cúm A/H1N1, việc tuyên truyền 5 biện pháp phòng chống dịch cúm A/H1N1, công tác tổng vệ sinh môi trường công cộng, trường học, công sở, doanh nghiệp, khu công nghiệp, cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư trên địa bàn 29 quận, huyện, thị xã.
Cùng lúc, UBND TP Hà Nội đã có Công điện khẩn số 12/CĐ-UBND gửi Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm A/H1N1 trên địa bàn. UBND TP yêu cầu Chủ tịch quận, huyện, thị xã, các ban, ngành, đoàn thể triển khai, chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch; tập huấn, tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng dịch; tổ chức các đoàn kiểm tra các trường học, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
Cúm A/H1N1 là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm A/H1N1 gây ra.
Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với các giọt nước bọt hay dịch tiết mũi họng của người bệnh hoặc với đồ vật bị nhiễm virus rồi đưa lên mũi, miệng.
Bệnh lây nhiễm nhanh từ người sang người trong thời gian 1 ngày trước tới 7 ngày sau kể từ khi có triệu chứng bệnh.
Những người mắc bệnh mạn tính, phụ nữ mang thai, người già, trẻ em cần tránh tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh.
Tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi.
Học sinh, sinh viên và nhân viên tự theo dõi sức khỏe hàng ngày, nếu có biểu hiện sốt, ho, đau họng… thì thông báo cho Ban giám hiệu, y tế địa phương.
Tránh tiếp xúc với người bị cúm. Đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách trên 1 mét nếu phải tiếp xúc với người bệnh.
Vệ sinh và mở cửa thoáng mát nơi ở, lớp học, phòng làm việc; lau chùi bề mặt, vật dụng bằng hóa chất sát khuẩn thông thường.
Học sinh, sinh viên, cán bộ và nhân viên có biểu hiện cúm khi đang ở nhà trường thì cần được cách ly và đeo khẩu trang.
Không tự ý sử dụng thuốc đặc biệt là thuốc kháng virus như Tamiflu... Việc chỉ định sử dụng phải theo hướng dẫn của thầy thuốc.
