Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh không bằng cấp 3

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Cà Mau vừa nhận quyết định kỷ luật cảnh cáo vì gian lận văn bằng chứng chỉ.

Quyết định trên do ông Lê Hồng My, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ký. Bà Hương khai đã học xong Trung cấp múa, chưa học hết cấp 3. Nhưng bà vẫn được tốt nghiệp đại học và tiếp tục tốt nghiệp thạc sĩ văn hóa. Trước đó, bà Hương đã bị kỷ luật cảnh cáo về Đảng nhưng vẫn yên vị chức Trưởng ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Cà Mau. Theo Ban kiểm tra văn bằng chứng chỉ tỉnh Cà Mau, tại HĐND và Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Cà Mau có nhiều cán bộ lãnh đạo sử dụng bằng cấp bất hợp pháp nhưng được bổ nhiệm chức vụ quan trọng trong tỉnh. Cụ thể, ông Lâm Quang Gẫm, Chánh văn phòng HĐND tỉnh bị phát hiện “bằng gần không có mà có bằng xa” khi làm Cục trưởng Cục thuế Cà Mau. Vì không bằng cấp 3 nên ông không được tái bổ nhiệm. Ông Gẫm “tạm lánh” làm chuyên viên, rồi sau đó được tiến cử làm Chánh văn phòng HĐND tỉnh. Hoặc trường hợp của bà Trần Kim Phe, Trưởng phòng tổ chức, hành chánh, quản trị HĐND tỉnh. Khi bà Phe làm Chánh án TAND huyện Cái Nước, đang theo học lớp đại học Luật (tại chức tại Cà Mau) bị phát hiện sử dụng bằng cấp 3 giả. Bây giờ, bà Phe được bổ nhiệm làm Trưởng phòng, trước sự ngỡ ngàng của những người cùng cảnh ngộ bị phát hiện. Hay như ông Trần Thanh Nhàn, Trưởng phòng công tác đại biểu Quốc hội tỉnh. Trước đây, ông Nhàn, làm Trưởng thanh hành án, quy hoạch cán bộ Sở tư pháp Cà Mau. Ông kiểm tra văn bằng chứng chỉ cán bộ ngành tư pháp nhưng chính ông sử dụng bằng cấp 3 giả. Ông Nhàn “rút về” HĐND, Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Cà Mau rồi lên chức Trưởng phòng công tác. Ái Nguyên

Nguồn VnExpress: http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2008/12/3ba093c7/