Trường Trần Nhân Tông không thay đổi mức xử phạt

Xem tin gốc 

VnMedia - 28 tháng trước 108 lượt xem

Truong Tran Nhan Tong khong thay doi muc xu phat

(VnMedia) - Án kỷ luật dành cho các đối tượng có liên quan trong vụ clip nữ sinh đánh bạn đã được tuyên vào cuối tuần qua. Dư luận xã hội đặt ra câu hỏi, bản án này nhẹ với học sinh đánh bạn nhưng lại quá nặng với học sinh bị đánh. Tuy nhiên, Hiệu trưởng trường THPT Trần Nhân Tông khẳng định, hình thức kỷ luật của nhà trường là đúng người, đúng tội.

Hình ảnh trong clip, Quỳnh Anh (áo trắng) bị Vũ Ngọc Diệp hành hung trước sự bàng quang của các bạn đang ngồi xem.

Mức xử phạt không thay đổi

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng trường THPT Trần Nhân Tông cho rằng, nếu dùng hình thức kỷ luật đuổi học sinh là một sự thất bại của nhà trường.

Ông Sơn thẳng thắn nhìn nhận, kết luận hình thức kỉ luật mà nhà trường đưa ra đúng người, đúng tội và có tác dụng răn đe, cảnh cáo những trường hợp khác. Đứng trên quan điểm của một nhà sư phạm, ông cho biết qua sự việc trên, mục tiêu giáo dục cần hướng đến là nghiêm minh nhưng đồng thời phải để các em nhận ra được lỗi lầm, có cơ hội làm lại mới là điều cần cân nhắc.

Cuối tuần qua, trường THPT Trần Nhân Tông và trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng đã họp hội đồng kỷ luật, thống nhất hình thức kỷ luật với 8 học sinh có liên quan trong vụ nữ sinh đánh bạn tại nơi công cộng. Kết luận hình thức kỷ luật được đưa ra với 7 học sinh của trường THPT Trần Nhân Tông và một học sinh của trường THPT Đoàn Kết. Các hình thức kỷ luật với học sinh được đánh giá là thỏa đáng, phù hợp với từng mức độ vi phạm và tạo cơ hội cho các em sửa chữa khuyết điểm.

Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Sơn khẳng định, mức phạt với Nguyễn Quỳnh Anh là khiển trách trước hội đồng kỷ luật, hạ hạnh kiểm giữa học kỳ 2 không hề quá nặng. Ông Sơn cho biết, tại hội đồng kỷ luật của trường, cả hai học sinh lẫn phụ huynh em Diệp và Quỳnh Anh đều công nhận những lỗi trên và chấp nhận mức kỷ luật này.

Lý do Nguyễn Quỳnh Anh nhận mức kỷ luật "loại 2" vì có tới 3 khuyết điểm: thứ nhất là khi có va chạm không có cách giải quyết đúng lại làm theo kiểu cá nhân mà lại không báo cáo với cô chủ nhiệm, nhà trường, thứ hai lại tự ý bỏ học đi giải quyết và thứ ba là không thành khẩn ngay từ đầu, để các cơ quan chức năng phải vào cuộc và điều tra mới tìm được ra.

Dù có nhiều dư luận khác nhau, nhưng ông Sơn cho hay, mức xử phạt này không thay đổi, việc xử lý học sinh đánh nhau thuộc về trách nhiệm của nhà trường. Nhà trường hoàn toàn làm theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, do Bộ GD&ĐT quy định.

Đứng trên quan điểm của nhà quản lý, ông Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh sinh viên (Bộ GD&ĐT) cho biết, do đã phân cấp nên vụ việc này Sở GD&ĐT sẽ căn cứ vào quy chế học sinh, sinh viên và các quy định của ngành để có những hình thức kỷ luật đối với những học sinh tham gia đánh nhau.

Còn ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó trưởng phòng Công tác HSSV, Sở GD&ĐT Hà Nội nhìn nhận rằng, nếu các em được trang bị kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử tốt thì sự việc không trở nên phức tạp như vậy. Có thể chỉ một câu xin lỗi hoặc biết nói lời thứ lỗi sẽ giúp cho các em hóa giải được mâu thuẫn, hay có sự can thiệp đúng lúc của bạn bè, tổ chức lớp, của những người lớn có trách nhiệm thì sự việc sẽ giản đơn rất nhiều.

Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm chưa tự kiểm điểm

Cuối tuần qua, các hình thức kỷ luật đối với các học sinh tham gia vụ đánh nhau đã được đưa ra, nhưng chưa có sự kiểm điểm trách nhiệm của ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm các lớp có học sinh tham gia vụ việc.

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Hằng yêu cầu: “Các trường cần có biện pháp tiếp tục theo dõi, giúp đỡ để những học sinh tham gia vụ việc không tái phạm, đồng thời tăng cường quản lý, giáo dục đạo đức, lối sống cho tất cả học sinh nhà trường, kịp thời ngăn ngừa các hành vi sai trái tương tự”. Đồng thời UBND thành phố cũng yêu cầu Ban Giám hiệu trường THPT Trần Nhân Tông kiểm điểm trách nhiệm trong việc tổ chức giáo dục, quản lý học sinh và ứng xử khi xảy ra sự việc; yêu cầu giáo viên chủ nhiệm các lớp có học sinh tham gia nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm, tổ chức rút kinh nghiệm trong toàn bộ đội ngũ giáo viên chủ nhiệm và hội đồng giáo dục nhà trường.

Trong ngày 22/3, Sở GD&ĐT có cuộc làm việc với Ban Giám hiệu Trường THPT Trần Nhân Tông và Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng để kiểm điểm rõ trách nhiệm của giáo viên, ban giám hiệu nhà trường khi để xảy ra vụ việc trên và sẽ báo cáo kết quả kiểm điểm tới lãnh đạo thành phố trước ngày 31/3/2010 theo đúng chỉ đạo.

Hãy cho các em cơ hội để sửa chữa

Dù rất bất bình và sốc khi được xem hình ảnh con gái mình bị hành hung, nhưng mẹ nữ sinh Quỳnh Anh - chị N. T. Y lại có những suy nghĩ đầy vị tha khi nghĩ đến tương lai của những đứa trẻ đang độ tuổi phát triển tâm lý. "Gia đình tôi chỉ muốn con gái có thể được yên ổn đi học và tự tin trở lại. Còn các bạn tham gia đánh cháu, hãy cho các em một cơ hội để sửa chữa mình" - Chị N.T.Y cho biết.

Sau khi sự việc xảy ra, Quỳnh Anh đã đi học trở lại và được bố mẹ đưa đón hàng ngày.

Ngày 17/3, lãnh đạo trường THPT Trần Nhân Tông đã họp Hội đồng kỷ luật và ra phán quyết đối với những đối tượng tham gia “Clip nữ sinh đánh bạn trên phố”.

Theo đó, mức phạt nặng nhất là “án treo” đuổi học, hạ hạnh kiểm xuống loại yếu, thử thách trong vòng 1 năm đối với 2 học sinh Vũ Ngọc Diệp (người trực tiếp đánh) và Chu Minh Huyền (người thực hiện quay clip). Trong một năm học, mỗi tuần 2 nữ sinh này phải viết một bản kiểm điểm. Trong bản kiểm điểm, phải nêu rõ ưu điểm và khuyết điểm của mình trong tuần đó. Dưới mỗi bản kiểm điểm, phụ huynh phải ký xác nhận. Giáo viên chủ nhiệm, chi đoàn, cán bộ lớp, Hội phụ huynh sẽ theo dõi giúp đỡ và kiểm tra để báo cáo lãnh đạo nhà trường. Trong vòng 1 năm thử thách này nếu các em vi phạm thì nhà trường sẽ thực hiện mức phạt đã đưa ra là đuổi học.

Mức án cảnh cáo trước toàn trường, hạ hạnh kiểm xuống loại yếu và thử thách 1 năm học dành cho 2 nữ sinh là Nguyễn Quỳnh Anh (người bị đánh nhưng có lỗi là khi có mâu thuẫn với bạn mà không báo cáo với giáo viên mà lại tự ý bỏ học đi theo các bạn để tự giải quyết) và Ôn Minh Huyền (người đi theo vụ việc đánh nhau từ đầu) do không thật thà, thành khẩn khai báo với cơ quan chức năng. Trong 1 năm thử thách, nếu tiếp tục vi phạm sẽ chịu mức án hạnh kiểm loại yếu.

Với thái độ vô cảm, không phản ứng trước cái sai và không báo với cơ quan chức năng, hai học sinh Ngô Mạnh Hùng, Trịnh Minh Tú (ngồi xem) bị mức kỷ luật khiển trách, hạ hạnh kiểm ngay thời điểm hiện tại, thử thách trong 1 năm.

Hội đồng kỷ luật cũng quyết định áp dụng hình thức khiển trách trước Hội đồng kỷ luật, hạ một bậc hạnh kiểm đối với học sinh lớp 11 của trường đã đưa clip lên diễn đàn của trường.

Nhật Dương

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang