Trường THPT chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi): Niềm vui nhân đôi

Sáng 30/8, Trường THPT chuyên Lê Khiết (tỉnh Quảng Ngãi) long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 70 năm thành lập trường và đón nhận Huân chương Độc Lập hạng Ba.

 Ông Lê Viêt Chữ - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thừa lệnh của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể Trường THPT chuyên Lê Khiết.

Ông Lê Viêt Chữ - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thừa lệnh của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể Trường THPT chuyên Lê Khiết.

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho 1 tập thể và 3 cá nhân đạt nhiều thành tích, có sự cống hiến to lớn cho nhà trường.

Buổi Lễ diễn ra trong không khí vui tươi, xúc động của các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh qua các thế hệ.

Dự buổi lễ có TS. Nguyễn Vinh Hiển – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, ông Lê Viêt Chữ - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ngãi, cũng hơn 500 đại biểu nguyên là cán bộ, giáo viên, cựu học sinh và gần 1.500 cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh nhà trường.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Bộ GD&ĐT gửi lẵng hoa chúc mừng nhà trường.

Phát biểu giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển, kết quả và những thành tích mà nhà trường đã gặt hái được trong 70 năm qua, Nhà giáo ưu tú Trần Đình Vợi – Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Khiết tự hào nhấn mạnh:

Sau khi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, Trường trung học Lê Khiết được thành lập. Từ trong khói lửa chiến tranh, trường đã đào tạo nhiều học sinh ưu tú, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng.

Ngày nay, tiếp bước ngọn lửa truyền thống của cha anh, thầy và trò Trường THPT chuyên Lê Khiết không ngừng nỗ lực và đã gặt hái nhiều thành công, mang đến niềm tự hào cho quê hương Quảng Ngãi.

Sau 70 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã có hàng chục ngàn học sinh tốt nghiệp ra trường. Học sinh của trường đã đi khắp mọi miền của Tổ quốc để cống hiến cho cách mạng và xây dựng, kiến thiết đất nước.

Nhiều học sinh của trường trở thành tướng lĩnh, nhà khoa học, chính trị gia, bác sĩ, kỹ sư, nhạc sĩ...

Trong số đó có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Anh hùng lao động, nguyên Bộ trưởng Năng lượng Thái Phụng Nê; nguyên Giám đốc Đại học Đà Nẵng, GS-TS Phan Kỳ Phùng; nguyên Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử quốc gia GS-TS Phạm Duy Hiển; nhà văn Nguyên Ngọc, nhà văn Đoàn Minh Tuấn; nhạc sĩ Trương Quang Lục; GS-TS, bác sĩ Phan Thị Phi Phi...

Hiện có hàng chục cựu học sinh là các giáo sư, tiến sĩ đang giảng dạy, nghiên cứu ở nhiều trường đại học lớn, uy tín trên thế giới.

Trong những năm gần đây, trường có 3 học sinh giỏi quốc tế (trong đó có 1 Huy chương Bạc Olympic Toán lần thứ 39, năm 1999 tại Rumani); có 1 học sinh vô địch cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” toàn quốc năm 2007; 282 học sinh giỏi quốc gia; 414 giải khu vực trong nước; trên 2,2 nghìn giải học sinh giỏi cấp tỉnh.

Tiếp nối truyền thống đó, thế hệ học sinh nhà trường hôm nay luôn nỗ lực phấn đấu học tập và rèn luyện, bảng vàng thành tích của nhà trường tiếp tục được tô đậm, mang đến niềm tự hào cho quê hương Quảng Ngãi.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển phát biểu chúc mừng và ghi nhận tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực cống hiến của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh qua các thời kỳ; biểu dương những thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu và học tập của tập thể nhà trường, có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của tỉnh Quảng Ngãi cũng như thành quả chung của sự nghiệp GD&ĐT cả nước.

Để sự nghiệp GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phát triển, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển bày tỏ: Trong sự nỗ lực chung của ngành GD&ĐT cả nước đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện GS&ĐT, tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT chuyên Lê Khiết sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp 70 năm xây dựng và trưởng thành, vươn lên tầm cao mới với những thành tích vượt bậc, đáp ứng lòng tin tưởng và mong mõi của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương.

Theo

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/truong-thpt-chuyen-le-khiet-quang-ngai-niem-vui-nhan-doi-1231576-c.html