Trường Đại học Khoa học Tự nhiên công bố điểm thi

Thí sinh cần nắm rõ thời điểm xét tuyển các nguyện vọng (NV) 1, 2, 3 để tìm cơ hội vào ĐH. Tính đến chiều 27-7, cả nước có đến trên 50 trường ĐH, CĐ công bố điểm thi của thí sinh.

Trong đó, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) là trường ĐH đầu tiên công bố điểm thi của 10.513 thí sinh, đồng thời đưa ra dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển NV1 vào hệ ĐH của trường này. Theo đó, mức điểm chuẩn ngành toán-tin học 15 điểm; vật lý: 14,5; điện tử viễn thông: 17; hải dương học-khí tượng thủy văn: 14 (khối A), 15 (khối B); công nghệ thông tin: 18; hóa học: 17; địa chất: 14 (A), 18 (B); khoa học môi trường: 15 (A), 18 (B), công nghệ môi trường: 15 (A), 17 (B); khoa học vật liệu: 13; sinh học: 15; công nghệ sinh học: 17 (A), 18 (B). Ông Nguyễn Kim Quang, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Khoa học tự nhiên, nhận định: “Điểm thi của thí sinh năm nay thấp hơn mọi năm, trong đó môn toán có mức điểm thấp nhất. Vì vậy, nhà trường định ra điểm chuẩn trúng tuyển cũng thấp hơn một, hai điểm so với năm trước”. Cũng theo ông Quang, trường có 2.750 thí sinh đạt điểm chuẩn các ngành trên, trùng khớp với 2.750 chỉ tiêu tuyển của trường. Như vậy, nếu số thí sinh trúng tuyển NV1 vào nhập học không đạt đến con số này, trường sẽ xét tuyển thêm NV2 ở tất cả các ngành. Trường ĐH Phú Yên cho biết trong số 784 thí sinh dự thi, chỉ có 53 thí sinh đạt trên 13 điểm (chiếm 6,76%) trong khi năm nay chỉ tiêu của trường là 900. Dự kiến trường chỉ tuyển được khoảng 5,4% chỉ tiêu NV1, 95% chỉ tiêu còn lại phải xét NV 2, 3. Tương tự, Trường ĐH Trà Vinh năm nay có 3.520 thí sinh dự thi, nếu lấy điểm chuẩn 13 (chưa tính điểm ưu tiên) thì chỉ có 138 thí sinh trúng tuyển. Trường ĐH Đồng Tháp năm nay có 2.213 thí sinh đạt 13 điểm trở lên trong khi chỉ tiêu tuyển là 2.550 sinh viên. Hai trường ĐH này cho biết cũng phải tuyển chủ yếu ở NV 2, 3. Thí sinh cần nắm rõ các thời điểm công bố kết quả điểm thi và xét tuyển các NV 1, 2, 3 để tìm kiếm cơ hội vào ĐH 2009.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/giao-duc/view.aspx?news_id=263447