Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM: Điểm thấp đậu, điểm cao... rớt

Ngày 8-1, Báo SGGP nhận được hàng loạt đơn khiếu nạn xin cứu xét của nhiều thí sinh đã tham gia kỳ thi tuyển hệ bác sĩ chuyên tu 2009 tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM. Những thí sinh này bức xúc vì họ đạt điểm cao nhưng không được nhập học, còn những người khác đạt điểm thấp thì được.

Theo tìm hiểu của PV Báo SGGP, sự việc trên vừa xảy ra tại kỳ tuyển sinh bác sĩ chuyên tu hệ tập trung (4 năm) năm 2009 của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (YK PNT) TPHCM. Theo trình bày của chị Nguyễn Thị Huệ, Trung tâm trạm y tế Phước Bình, quận 9, thì chị đạt số điểm tổng cộng 3 môn (chuyên môn, toán, hóa) là 10,5 điểm. Trong khi đó, một số đồng nghiệp khác của chị Huệ ở cùng quận, cùng đối tượng có số điểm tổng cộng chỉ 8,5 và 9 điểm nhưng lại được xét chọn và có giấy báo gọi nhập học. Một số trường hợp khác như chị Đặng Thị Hồng Thuận (Trung tâm Y tế dự phòng quận 9), Trần thị Thu Hồng (Bệnh viện quận 9)… cũng đều có những bức xúc tương tự. Được biết, tháng 10-2009, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH YK PNT đã ra thông báo chốt danh sách 31 thí sinh trúng tuyển ĐH Y hệ chuyên tu tập trung (4 năm) năm 2009 với điểm trúng tuyển trung bình là 14. Đến ngày 7-12-2009, Giám đốc Sở Y tế TPHCM có văn bản số 7014 gửi Trường ĐH YK PNT đề nghị cho phép bổ sung thêm 12 thí sinh với lý do “nhằm đào tạo nguồn cán bộ có trình độ ĐH, làm việc lâu dài tại các cơ sở y tế thuộc Sở Y tế TPHCM…”. Điều đáng nói, trong danh sách này có nhiều thí sinh chỉ đạt số điểm tổng cộng 3 môn từ 7,75 - 8,5 mà vẫn được đề cử trúng tuyển. Cụ thể, số báo danh (SBD) 0364, có điểm chuyên môn 5, toán 0,25, hóa 2,5; SBD 0164, điểm chuyên môn: 6, toán 0,5, hóa 2,5; SBD 0166, điểm chuyên môn: 6,5, toán 0,25, hóa 2,5… Ngay sau khi nhận được văn bản trên, ngày 8-12 (sau một ngày), Phó Hiệu trưởng Trường ĐH YK PNT đã có công văn gửi Bộ GD-ĐT xin ý kiến và bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh liên thông năm 2009 là 13 trường hợp (hơn 1 người so với con số GĐ Sở Y tế đề nghị) thấp hơn điểm chuẩn trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên ĐH. Đến ngày 28-12, Bộ GD-ĐT có văn bản gửi cho UBND TPHCM và Trường ĐH YK PNT với nội dung đồng ý bổ sung số chỉ tiêu mà trường đã đề nghị. Sau đó, toàn bộ các thí sinh “ưu ái” trên đã được trường gửi giấy thông báo nhập học. Về vấn đề này, PGS-TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Hiệu trưởng Trường ĐH YK PNT cho biết, nhà trường chỉ có trách nhiệm tiếp nhận đào tạo nếu xét thấy còn khả năng, còn việc lên danh sách bổ sung để xin thêm chỉ tiêu đào tạo là chuyện của các địa phương. Vậy cuối cùng thì nghịch lý trên thuộc về trách nhiệm của cơ quan nào hay có sự khuất tất bên trong? TƯỜNG LÂM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/giaoduc/2010/1/215013/