Trường Cao Đẳng Nghề Hàng Hải Tp.HCM 40 năm xây dựng và phát triển

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng nghề Hàng hải TP. Hồ Chí Minh đã tồn tại vững chắc và không ngừng phát triển.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Cao đẳng nghề Hàng hải TP.Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Cao đẳng nghề Hàng hải TP.Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng nghề Hàng hải TP. Hồ Chí Minh tiền thân là Trường Công nhân kỹ thuật trực thuộc Cục Đường biển miền Nam thành lập ngày 27/02/1976, ngày 27/4/1990 đổi tên thành “Trường Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hàng hải II. Ngày 31/12/2007, Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng nghề Hàng hải TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1874/QĐ-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng nghề Hàng hải TP. Hồ Chí Minh đã tồn tại vững chắc và không ngừng phát triển. Từ một trường công nhân kỹ thuật với lưu lượng đào tạo học sinh chưa đến 300 học sinh/năm đã tăng lên 2.000 học sinh/năm, số cán bộ, giáo viên, nhân viên chưa tới 30 người, đến nay đội ngũ giáo viên không ngừng được tăng cường cả về số lượng và chất lượng với 175 người, trong đó giáo viên là 91 người gồm 02 tiến sĩ và 45 thạc sỹ với 6 khoa, 8 phòng và 5 đơn vị trực thuộc. Về quy mô đào tạo, trước đây chỉ có 4 ngành nghề đào tạo ở 02 bậc học, đến nay đã tăng lên 15 ngành nghề đào tạo với 3 bậc học… Nhà trường đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam giao phó; đã đào tạo, cung cấp và góp phần đáp ứng nguồn nhân lực cho ngành Hàng hải phía Nam nói riêng và cả nước nói chung.

Những thành tựu đã đạt được trong 40 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường được thể hiện trên các mặt chủ yếu sau đây:

Hiện trạng cơ sở vật chất của Nhà trường

Nhà trường có cơ sở vật chất đầy đủ và tương đối hoàn thiện, gồm: 10.000m2 diện tích phòng học và 1.000m2 diện tích làm việc. Hệ thống mô phỏng điều khiển tàu biển, hệ thống phòng thực hành máy, đội tàu huấn luyện gồm 02 tàu trọng tải 1.000 tấn và 200 tấn, xưởng trường cùng với những trang, thiết bị hiện đại giúp học sinh, sinh viên nắm được tốt kiến thức lý thuyết, giỏi tay nghề trong quá trình học.

Công tác tuyển sinh và hoạt động đào tạo

Quá trình hoạt động 40 năm, Nhà trường đã đào tạo được 42.710 HSSV; huấn luyện được 15.230 sỹ quan, thuyền máy trưởng, sỹ quan hàng hải; cấp 101.020 lượt chứng chỉ huấn luyện đặc biệt các loại; học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường có đủ trình độ kỹ năng nghề nghiệp, tự tin, sáng tạo, đảm nhận tốt các công việc tương ứng với trình độ đào tạo tại các công ty vận tải biển, các doanh nghiệp; được các đơn vị sử dụng lao động trong và ngoài nước đánh giá cao, nhiều học sinh phấn đấu vươn lên, đảm nhận các chức vụ cao trong ngành Hàng hải. Chất lượng đào tạo luôn được đảm bảo và ngày một nâng cao, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Lễ ký kết hợp tác giữa Nhà Trường với trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn SaiGon Tourist

Công tác quản lý, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý

Nhà trường thường xuyên thực hiện công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý thông qua các hình thức: Cử đi học cao học, nghiên cứu sinh, thi thuyền máy trưởng, sỹ quan hàng hải, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, hội thảo, cập nhật kiến thức mới thông qua các lớp học bồi dưỡng ngắn hạn do IMO tổ chức; chỉ đạo các đơn vị trong Nhà trường tổ chức tự đánh giá phân loại giảng viên để có những biện pháp xử lý kịp thời... Ngoài ra, Nhà trường đã cử cán bộ quản lý, giáo viên tham quan, học hỏi kinh nghiệm mô hình đào tạo tại một số nước tiên tiến trong khu vực và thế giới, 20 CB, GV, NV đi bồi dưỡng nghiệp vụ ở nước ngoài và 22 cán bộ, giảng viên tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trong nước; 6 cán bộ đang theo học trung cấp và cao cấp lý luận chính trị.

Công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ

Hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường. Giai đoạn từ 2013 - 2015, Trường đã hoàn thành 01 đề tài cấp Bộ, được Hội đồng nghiệm thu đánh giá rất cao về tính thực tiễn, 01 đề tài cấp Trường. Các đề tài đã tập trung nghiên cứu giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan đến nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả quản lý Nhà trường; các đề tài đều được đưa vào ứng dụng và phát huy hiệu quả. Trong năm 2015, Trường đang tiếp tục triển khai nghiên cứu 4 đề tài khoa học cấp Trường và 01 đề tài khoa học cấp Bộ.

Cơ sở chính

Đảng bộ nhà trường luôn nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của Nhà trường; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức lễ phát động thi đua thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng nhu cầu xã hội”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”…. Kết quả các cuộc vận động và phong trào thi đua được duy trì thường xuyên và đạt kết quả cao. Đảng bộ Nhà trường được công nhận danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục đào tạo, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Nhà trường đã được nhận nhiều phần thưởng cao quý: 01 Cờ thi đua của Thủ tưởng Chính phủ (2016), 01 Cờ thi đua của Bộ GTVT (2002), 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT (2004), 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2007), 01 Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam và nhiều năm liên được công nhận là tập thể lao động xuất sắc của Bộ GTVT..

Được sự quan tâm của Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam, Nhà trường đã không ngừng phát triển về nhiều mặt. Với sứ mệnh “Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao, đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của thị trường lao động trong và ngoài nước, nhằm thỏa mãn nhu cầu học nghề gắn với việc làm của người dân và phát triển cộng đồng. Thực hiện nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHCN, hội nhập khu vực và quốc tế, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Trường Cao đẳng nghề Hàng hải TP. Hồ Chí Minh phấn đấu xây dựng Trường trở thành một trong những trường nghề hàng đầu của các tỉnh phía Nam, tạo dựng được thương hiệu có uy tín, quan hệ quốc tế rộng rãi, đủ sức cạnh tranh trên thị trường lao động.

PV

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/truong-cao-dang-nghe-hang-hai-tphcm-40-nam-xay-dung-va-phat-trien-d20842.html