>> Giải bóng chuyền VĐQG 2010- Cầu thủ có thể chạy... lòng vòng!
>> Chủ công Nguyễn Hữu Hà vẫn chưa hết rắc rối với CLB Tràng An Ninh Bình: Chuyển nhượng công chức?
Trận bán kết giữa Tràng An Ninh Bình (phải) và Thể Công ở VCK giải VĐQG 2009 Ảnh: DƯ HẢI
Bản quyền truyền hình: VTC không còn độc quyền
Từ năm 2009, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam lần đầu tiên bán bản quyền truyền hình và ngay lập tức Đài truyền hình kỹ thuật số VTC là đơn vị “trúng thầu” phát sóng các trận đấu của giải. Ở những trận đấu mà VTC không truyền hình trực tiếp, các đài truyền hình khác vẫn có quyền khai thác nhưng phải được sự đồng ý của VTC và phải trả tiền bản quyền cho LĐBCVN. Điều đáng nói, những trận đấu “hay” mà VTC phát sóng thường trên kênh VTC3 hay VTC5 (phải có đầu thu kỹ thuật số mới xem được) nên gây rất nhiều khó khăn với người theo dõi giải đấu. Chính vì thế, dù năm 2009 LĐBCVN đã tạo ra được sự đột phá về bán bản quyền truyền hình, đồng nghĩa với việc có thêm kinh phí để tăng thêm giải thưởng ở các giải quốc gia và chăm lo công tác đào tạo VĐV trẻ... nhưng với những người hâm mộ bóng chuyền trên cả nước, vẫn không ít ý kiến phàn nàn về cách thức phát sóng các trận đấu của VTC. Giải các đội mạnh quốc gia luôn có những trận đấu hấp dẫn không thua gì bóng đá. Còn ở góc độ kinh tế, thời gian qua bóng chuyền được nhiều doanh nghiệp đầu tư cũng như tham gia quảng cáo.
Chính vì thế, bản quyền truyền hình năm nay được coi như một “miếng bánh” hấp dẫn khiến VTV không thể ngồi yên. Mùa giải năm nay, cả VTC và VTV sẽ chia nhau “miếng bánh” này.
Cụ thể, VTC sẽ phát sóng các trận đấu của bảng A tại Đắk Lắk, VTV là các trận bảng B tại Gia Lai. Chưa biết LĐBCVN hưởng lợi nhiều hơn bao nhiêu so với năm ngoái nhưng trước mắt, người hâm mộ vẫn là những người được hưởng lợi nhiều nhất. Chỉ có một thay đổi nhỏ trong giờ phát sóng là mọi năm, giờ thi đấu thường là 14g-16g-18g-20g, năm nay, BTC quyết định đẩy hai trận cuối lên 19g-21g. Vì vậy, có thể sẽ có những trận đấu kéo dài đến gần 24g. Theo ông Nguyễn Bá Nghị (PCT LĐBCVN), những thay đổi đó là để phù hợp với nhu cầu thưởng thức của người dân địa phương. Cũng theo ông Nghị, vấn đề sử dụng trọng tài quốc gia điều hành trận đấu sẽ được tiến hành triệt để, kể cả những trọng tài bàn cũng là người của BTC nhằm tránh tình trạng kiện cáo như những mùa giải trước. Về lực lượng ngoại binh, Thái Lan vẫn là quốc gia có nhiều VĐV nhất (13 VĐV), tiếp đến là Trung Quốc (5), Myanma (2), Nga, Campuchia (1). Nét nổi bật năm nay là ngoài các VĐV ngoại thi đấu cho các CLB thì còn một số VĐV ở các đội hạng A toàn quốc tham dự. Đây thực sự là cơ hội lớn cho các VĐV tài năng có điều kiện tranh tài ở giải hạng cao và qua thi đấu vòng I, LĐ BCVN có dịp tuyển chọn các VĐV cho đội dự tuyển QG nữ chuẩn bị cho chuyến tập huấn và thi đấu tại CHDCND Triều Tiên vào tháng 5 tới.
Chuyển nhượng VĐV: vẫn còn nhiều rắc rối
Quy chế chuyển nhượng được cho là một bước đột phá lớn nhất trong mùa giải năm nay, nhưng thực tế, chưa chắc đại đa số các CLB có đồng quan điểm với LĐBCVN. Trên thực tế, LĐBCVN chỉ tham khảo ý kiến của các CLB từ cách đây khá lâu (tại hội thảo bóng chuyền 2009), nhưng từ đó đến nay đã phát sinh đủ thứ. Trường hợp của VĐV Nguyễn Hữu Hà gần đây là một ví dụ rõ nhất. Giải đấu chỉ còn vài ngày nữa là khởi tranh nhưng chủ công mạnh nhất, nhì VN này có nguy cơ phải ngồi chơi xơi nước. Trong cuộc gặp mặt báo chí được LĐBCVN tổ chức sáng qua, không khí phòng họp “nóng” hẳn lên khi có rất nhiều ý kiến bức xúc về trường hợp của Hữu Hà. Những người quan tâm đến số phận của tuyển thủ QG này yêu cầu LĐBCVN cần có ý kiến chính thức xung quanh chuyện đi ở cứ nhùng nhằng mãi thời gian qua. Tuy nhiên tất cả đã phải thất vọng bởi đại diện của LĐBCVN chỉ trả lời lấp lửng: “Đây là việc khá rắc rối và chúng ta cần gặp nhau ở những diễn đàn khác?!”. Ông Nghị khẳng định phong trào bóng chuyền có phát triển hay không chủ yếu phải dựa vào chính các VĐV, HLV.Vì thế, LĐ phải có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi cho những người đó. Nói là vậy nhưng trường hợp của Hữu Hà thì chẳng thấy được bảo vệ quyền lợi như thế nào. LĐ giải thích phía Ninh Bình cho biết có giữ bản hợp đồng VĐV của Hữu Hà, nhưng chính Hà cho biết đã mời luật sư 3 lần xuống Ninh Bình để tìm hiểu về bản hợp đồng này đều bị khất lần. Có vẻ hơi “bí”, ông Nghị lại đưa ra lý lẽ: “Chỉ giải quyết đầy đủ thủ tục trên quy chế 2004”. Tức là nếu 2 đơn vị không thỏa thuận được thì VĐV phải nghỉ thi đấu 1 năm và đương nhiên, Hữu Hà sẽ không có tên trong danh sách thi đấu cho Đức Long QK5. “Chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho Hữu Hà được bổ sung vào danh sách thi đấu sắp tới nếu như Hà hoàn thành các thủ tục với Ninh Nình, hạn cuối là trước cuộc họp chuyên môn cách ngày khai mạc 2 ngày”, ông Nghị cho biết. LĐ gần như làm khó cho Hữu Hà bởi mối quan hệ giữa anh và Ninh Bình đã từ lâu chẳng khác nào như lửa với nước thì làm sao có thể “hoàn thành thủ tục”. Với riêng Hữu Hà, anh sẽ còn khoảng 3 ngày nữa để “lo” cho số phận của mình. Thế nhưng trước động thái của Ninh Bình và LĐBC, cơ hội để Hữu Hà được thi đấu trong màu áo Đức Long QK5 ở giai đoạn I dường như đã chấm hết.