Trước phiên 23/3: Kỳ vọng VN-Index bật lại ở mức hỗ trợ 510 điểm.

Xem tin gốc 

StoxPlus - 28 tháng trước 24 lượt xem

Phiên 22/3 thị trường giảm điểm; nhưng áp lực mua và bán cũng giảm về mức cân bằng.Khoảng lặng trước thông tin vĩ mô về chính sách LSCB.

VN-Index

Các công ty chứng khoán đa phần đều có nhận định chung về mức hỗ trợ khá mạnh cho VN-Index ở 510 điểm.

Ngoài các yếu tố vĩ mô như chỉ số CPI tháng 3 GDP qu y I hay chính sách LSCB cho tháng 4, thì một nhân tố nhà đầu tư cần theo rõi là thời điểm chốt NAV quý 1 cũng đang đến gần, do vậy, thị trường có thể sẽ có những đợt sóng ngắn hạn. Giới phân tích tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư nên tích lũy cổ phiếu ở những phiên thị trường điều chỉnh.

Cụ thể thống kê phiên giao dịch ngày 22/3, các khối lượng đặt mua giảm 15%, còn khối lượng đặt bán giảm 21%, do vậy áp lực cung-cầu qua khối lượng đặt mua và bán chuyển về mức cân bằng hai bên với 80 triệu cổ phiếu đặt mua và 81 triệu cổ phiếu đặt bán. Thị trường vẫn có nhiều cơ hội tăng giá trở lại trong các ngày tới khi tới kỳ công bố các thông tin vĩ mô.

GDP quý I/2010 chạm mức 6%

Ngày 22/3, tại hội nghị “Tăng trưởng và giảm nghèo hậu khủng hoảng tại các nước đang phát triển châu Á”, do Chính phủ Việt Nam và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tổ chức, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu công bố “ Việt Nam là một trong số ít các nước có nền kinh tế tăng trưởng và đã phục hồi lên mức 5,7-5,9% vào quý 1/2010”.

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia kinh tế, con số này là không bất ngờ. Theo Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, “Tăng trưởng được 6% trong quý I là một kết quả tốt, nhưng không phải vì thế mà chúng ta chủ quan. Cần nhớ rằng mức tăng của GDP là so với quý I/2009, quý tăng trưởng thấp nhất năm ngoái.”.

Martin Rama - Chuyên gia kinh tế cao cấp của World Bank tại Việt Nam, thì đánh giá tích cực cho kết quả này, nhưng chú thích thêm, “trong bối cảnh lạm phát đang là nguy cơ hiện hữu đối với Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác trong thời kỳ hậu khủng hoảng thì lời khuyên dành cho các bạn là nên rút dần các biện pháp kích thích kinh tế. Lượng dự trữ ngoại hối của Việt Nam không thể so sánh được với Trung Quốc hay một số nước khác. Do đó, giảm dần các chi phí cho kích thích kinh tế là việc cần làm để tránh nguy cơ tăng trưởng tín dụng nóng, thâm hụt ngân sách và lạm phát leo thang.”.

Trung Nguyễn, Equity Analyst

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang