Trung-Nhật phô diễn sức mạnh, Nga tuyên bố rắn
358

Trung-Nhật phô diễn sức mạnh, Nga tuyên bố rắn

Phunutoday.vn - 18/10/2012 20:23

(Phunutoday) - Trung-Nhật liên tục tập trận phô diễn sức mạnh trong khi quan hệ hai nước đang có dấu hiệu xấu đi, TQ tăng cường kiểm tra "bản đồ bất hợp pháp",Philippines hi vọng cải thiện quan hệ với TQ là tin tức thời sự chính ngày 18/10.

Tân Hoa Xã ngày 16/10 đưa tin, Cục Bản đồ quốc gia Trung Quốc cho hay các nhân viên Hải quan Trung Quốc tại các cửa khẩu vừa được chỉ đạo tăng cường kiểm tra các thiết bị di động có bản đồ kỹ thuật số Internet và thu giữ những thiết bị sử dụng bản đồ mà họ cho là “bất hợp pháp”.
Theo đó cái gọi là “bản đồ bất hợp pháp” được phía Trung Quốc coi là các bản đồ không có các thông tin chỉ rõ các quần đảo trên Biển Đông, Hoa Đông và đảo Chiwei là “của Trung Quốc”, mắc các sai sót về đường biên giới của nước này hoặc làm rò rỉ các thông tin địa lý mật. (Các phần mềm bản đồ trên các thiết bị di động cũng bị kiểm tra nghiêm ngặt)
Trước đó, ngày 15/10, trên kênh truyền hình CCTV13 đã phát đi một đoạn phim về buổi tập trận của quân khu Nam Kinh, theo đó truyền thông nước này đang ám chỉ việc Bắc Kinh sẽ sử dụng sức mạnh nếu tình hình ngày càng xấu đi...
Mặc dù đã nhiều lần giới thiệu những đoạn phim tập trận của quân đội tới công chúng, nhưng đây là lần đầu tiên truyền hình Trung Quốc ám chỉ việc họ sẽ dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp trên đảo Điếu Ngư thông qua buổi tâp trận của quân khu Nam Kinh.
Cùng với đó, Nhật Bản hiện cũng vừa có dịp phô diễn và trổ tài các máy bay trực thăng chiến đấu, vận tải, cứu hộ và phi cơ phản lực chuyên dụng hiện đang phục vụ trong các đơn vị thuộc biên chế của quân đội Nhật Bản tại Fesival hàng không Kisarazu.
Sự kiện Fesival hàng không Kisarazu đang thu hút sự quan tâm của dư luận Nhật, đặc biệt trong bối cảnh Nhật Bản đang có căng thẳng liên quan đến tranh chấp chủ quyền với TQ.
Theo thông cáo báo chí Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Dương Khiết Trì và Thứ trưởng Ngoại giao Trương Chí Quân đã lần lượt có cuộc gặp với Thứ trưởng Burns. Trong các cuộc gặp, phía Trung Quốc cho rằng việc duy trì phát triển ổn định quan hệ Trung-Mỹ là lợi ích chung của hai bên và cần nghiêm túc thực hiện sự nhất trí của lãnh đạo hai nước nhằm tăng cường hội đàm, hợp tác và tin cậy lẫn nhau. (Ảnh Các tàu chiến Trung Quốc đi qua vùng biển giữa Hoa Đông và Thái Bình Dương)
Phía Trung Quốc cũng kêu gọi mỗi quốc gia tôn trọng lợi ích cốt lõi và những mối quan tâm nghiêm túc của nước kia, đồng thời xử lý đúng đắn các vấn đề nhạy cảm, cho rằng cần luôn giữ cho mối quan hệ Trung-Mỹ phát triển trên con đường tích cực và đúng đắn. (Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi)
Trong một diễn biến khác Tờ PhilStar của Philippines ngày hôm nay (18/10) dẫn lời Tổng thống nước này cho biết ông hi vọng mối quan hệ giữa Manila và Bắc Kinh sẽ “ấm lên từ từ” sau sự chuyển đổi lãnh đạo ở Trung Quốc vào tháng tới.
Theo Tổng thống Aquino, những áp lực nội bộ ở Trung Quốc trong thời kỳ chuyển giao quyền lực đã ảnh hưởng đến những nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đồng thời, Tổng thống Philippines khẳng định là quan hệ Manila-Bắc Kinh đã dần dần nồng ấm trở lại và hy vọng là chiều hướng này sẽ tiếp diễn sau khi Trung Quốc thay đổi lãnh đạo.
Chiều 17/10, phát biểu tại phiên họp Ủy ban hợp tác quân sự-kỹ thuật Nga ở dinh thự Novo- Ogarevo thuộc ngoại ô Mátxcơva, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị nâng quan hệ hợp tác quân sự-kỹ thuật với các nước trong BRICS (Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi) và Việt Nam lên một mức độ mới về chất. Ngoài ra ông cũng đánh giá Việt Nam là đối tác đã được thử thách của Nga và hai nước đang hợp tác rất hiệu quả trong lĩnh vực quân sự-kỹ thuật.
Ông Putin cho rằng, nâng cấp có nghĩa sẽ chuyển từ quan hệ buôn bán thông thường sang hợp tác nghiên cứu-sản xuất-chế tạo vũ khí và trang thiết bị quân sự, đồng thời thành lập các trung tâm dịch vụ, bảo hành và nâng cấp vũ khí, kết hợp với hợp tác xuất khẩu vũ khí và trang thiết bị quân sự sang thị trường các nước thứ ba.
Ngày 16/10, Hội thảo về Biển Đông với chủ đề chính: “Biển Đông phải chăng là một không gian khủng hoảng mới?” đã diễn ra ở Paris, Pháp. Hội thảo do Học viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược (IRIS) phối hợp với Fondation de Gabriel Péri tổ chức. Với chủ đề chính được đặt dưới dạng câu hỏi, hội thảo được tiến hành theo 3 bàn tròn với 3 chủ đề khác nhau, gồm: Thảo luận về luật pháp quốc tế xung quanh vấn đề chủ quyền Biển Đông; Tầm quan trọng của Biển Đông về các mặt chính trị, chiến lược và kinh tế; Tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi: “Tranh chấp Biển Đông sẽ dẫn đến bế tắc quân sự hay giải pháp chính trị?".(Ảnh Các diễn giả Philippines (trái) và bà Lan Anh trong buổi hội thảo về biển Đông tại Thái Lan)
Các đại biểu đã dành thời gian chủ yếu tập trung vào tấm bản đồ “hình lưỡi bò” mà Trung Quốc đã trình lên Liên Hợp quốc lần đầu tiên vào năm 2009. Các chuyên gia có tên tuổi đều phân tích kỹ lưỡng tấm bản đồ của Trung Quốc và chứng minh tính chất không phù hợp với luật quốc tế của nó. Ngoài ra, các chuyên gia cũng thảo luận về vấn đề pháp lý của tranh chấp chủ quyền Biển Đông, khả năng đưa vấn đề này ra tòa án quốc tế và vai trò của Hiệp hội Các nước Đông Nam Á. (Tổng hợp TTXVN,GDVN,TTO)