Trung tướng Đào Duy Minh thăm và động viên gia đình vợ quân nhân thiệt mạng trong vụ chìm tàu

* Tìm thấy thi thể chiến sĩ Lê Văn Chí

QĐND Online – Sáng 27-12, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Đào Duy Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu đã tới huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam thăm viếng và động viên gia đình chị Trương Thị Kim Tiến bị thiệt mạng trong vụ chìm tàu ngày 25-12 tại biển Cửa Đại.

Trung tướng Đào Duy Minh trao tiền hỗ trợ của Bộ Quốc phòng cho gia đình nạn nhân Trương Thị Kim Tiến.

Chị Trương Thị Kim Tiến (sinh năm 1983) là giáo viên Trường THCS Phú Thọ (huyện Quế Sơn), ra thăm chồng là Trung úy Trần Ngọc Luận, Chính trị viên phó Đại đội pháo hỗn hợp, Tiểu đoàn 70 công tác tại đảo Cù Lao Chàm, khi trở về thì gặp nạn. Trung tướng Đào Duy Minh đại diện Bộ Quốc phòng đã đến chia buồn cùng gia đình, động viên đồng chí Trần Ngọc Luận vượt qua nỗi đau, sớm bình tâm trở lại với cuộc sống và công việc. Đồng thời, Trung tướng Đào Duy Minh đã trao khoản tiền hỗ trợ 50 triệu đồng của Bộ Quốc phòng cho gia đình nạn nhân.

Được biết, Trung úy Trần Ngọc Luận và chị Trương Thị Kim Tiến kết hôn được 3 năm nhưng chưa có con. Sau khi cưới, đồng chí Luận đã ra Hà Nội học và mới trở về địa phương đầu năm 2011. Đây là lần thứ hai chị Tiến ra đảo Cù Lao Chàm thăm chồng, trên đường về thì không may gặp nạn.

* Khoảng 15 giờ 30 phút chiều ngày 27-12, Đại tá Phạm Xuân Thiện, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS Quảng Nam cho biết, lực lượng dân quân và nhân dân địa phương đã tìm vớt được thi thể chiến sĩ Lê Văn Chí (quê quán ở xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) trên vùng biển xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên. Trước mắt cơ quan điều tra hình sự và pháp y sẽ khám nghiệm tử thi sau đó bàn giao thi thể chiến sĩ Lê Văn Chí cho cơ quan quân sự huyện Thăng Bình để đưa về địa phương mai táng.

Tin, ảnh: Trường Giang

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/4/37/37/171226/Default.aspx