Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội Hà Giang: Mái nhà của những người lầm lỡ

Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội Hà Giang là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở LĐ-TBXH tỉnh, với chức năng tổ chức thực hiện việc chữa bệnh, cai nghiện; giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách; dạy nghề, lao động sản xuất; tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy.

Đồng chí Phạm Văn Thủy, Giám đốc Trung tâm cho biết, hoạt động của Trung tâm gặp không ít khó khăn. Do đặc thù đóng chân trên địa bàn xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, nơi đây địa hình chia cắt phức tạp, đường sá giao thông đi lại khó khăn, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, trang thiết bị làm việc chưa đầy đủ, đội ngũ cán bộ CCVC phần lớn mới được tuyển dụng, chưa am hiểu về công tác quản lý, giáo dục học viên. Công việc hoàn toàn mới, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Hơn nữa nghề nghiệp nguy hiểm, khả năng phơi nhiễm cao, môi trường làm việc có nhiều yếu tố độc hại mang tính rủi ro. Nhiều đối tượng cai nghiện đã bị nhiễm HIV/AIDS, tâm lý lại không ổn định, sức khỏe yếu... Song 5 năm qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Sở LĐ-TBXH, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng ban chức năng trực thuộc Sở, sự tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp, các ngành, UBND các huyện thị, cùng với sự đoàn kết, năng động, nhiệt tình trong công tác, dám nghĩ dám làm, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội đã từng bước cố gắng vươn lên, tháo gỡ dần những khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngay từ khi mới thành lập, trong 3 năm đầu, Ban Giám đốc Trung tâm đã tập trung tham mưu cho Ban Giám đốc Sở LĐ-TBXH trình tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách về công tác cai nghiện tại Trung tâm như: Tiền ăn cho đối tượng cai nghiện, chế độ thu hút cán bộ vào làm việc tại Trung tâm; vay vốn phát triển sản xuất, dạy nghề, xây dựng cơ sở vật chất; tuyển dụng cán bộ, tập huấn, đào tạo, tham quan học tập kinh nghiệm... Đến nay công tác tổ chức đã tương đối ổn định, chế độ chính sách cho cán bộ CCVC được đảm bảo đầy đủ theo quy định hiện hành. Công tác quản lý học viên đã đi vào nề nếp, ổn định, được tỉnh, các ngành các cấp đánh giá và ghi nhận. Quản lý, giáo dục đối tượng là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, hơn 2 năm qua, Trung tâm đã tiếp nhận gần 100 đối tượng vào cai nghiện với hình thức vừa làm, vừa rút kinh nghiệm. Trong quá trình cai nghiện, Trung tâm đã tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật, phục hồi hành vi nhân cách, học tập nội quy, quy chế và các quy định của Trung tâm. Tổ chức duy trì chế độ sinh hoạt của đối tượng theo định kỳ, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát để kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm. Qua đó đã có những biện pháp giáo dục, ngăn chặn kịp thời. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và có những biện pháp giáo dục, ngăn chặn kịp thời, phần lớn các đối tượng vào đây cai nghiện đã thay đổi được hành vi nhân cách, nhận thức được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, họ đã chịu khó tham gia học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, chấp hành tốt mọi quy định của Trung tâm đề ra. Nhiều đối tượng đã có thành tích được biểu dương và khen thưởng. Trung tâm đã tặng Giấy khen cho 8 cá nhân và 1 tập thể chấp hành tốt nội quy, quy chế đề ra. 3 học viên được giảm thời gian chấp hành quyết định. Sang tháng 8/2010 này, ở Trung tâm có gần 60 đối tượng chấp hành xong quyết định trở về tái hòa nhập cộng đồng. Không chỉ thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng, Trung tâm còn thực hiện tốt công tác khám điều trị bệnh. Do đặc điểm đối tượng vào cai nghiện số lượng bị nhiễm HIV/AIDS chiếm gần 50%, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên phục vụ tại Trung tâm đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm đã điều trị, cắt cơn cho 95 học viên. Trong quá trình điều trị không để xảy ra sai sót về mặt chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp điều trị được áp dụng theo đúng quy trình cai nghiện nên các đối tượng cắt cơn và nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Đặc biệt, một số đối tượng khi vào Trung tâm bệnh đã rất nặng, thậm chí ở giai đoạn cuối. Trung tâm đã chuyển 10 lượt bệnh nhân ốm nặng lên tuyến trên. Khám và điều trị khỏi cho trên 100 lượt bệnh nhân mắc các bệnh thông thường. Song song với các công tác trên, Trung tâm còn thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn vệ sinh phòng bệnh trong sinh hoạt hàng ngày. Vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được chú trọng, không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, do đó trong thời gian qua tình hình sức khỏe của các đối tượng ở đây luôn được đảm bảo, không có tình trạng lây lan dịch bệnh. Trung tâm còn phối hợp với Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS thường xuyên xét nghiệm HIV/AIDS cho các học viên. Theo dõi và đề nghị Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS lập hồ sơ bệnh án và cho học viên uống thuốc ARV đủ điều kiện. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, tư vấn cách phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS được 2 lượt cho 14 cán bộ và trên 80 đối tượng tại Trung tâm. Hiện nay các đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS tư tưởng đều an tâm, chấp hành tốt nội quy và quy chế của đơn vị đề ra Để đảm bảo cho các đối tượng nâng cao sức khỏe và tăng thu nhập trong suốt quá trình cai nghiện và sau cai nghiện, Trung tâm đã xây dựng đề án trình UBND tỉnh và Bộ Lao động-TBXH trợ giúp vốn để chăn nuôi, phát triển sản xuất, thiết bị dạy nghề. Trung tâm đã tổ chức cho các đối tượng san lấp mặt bằng, cải tạo đất, trồng cỏ, trồng chuối để làm thức ăn cho gia súc theo phương châm "Lấy ngắn nuôi dài", duy trì lao động sản xuất, đảm bảo đủ rau xanh để phục vụ cho cán bộ và học viên. Trung tâm còn tổ chức cho các học viên làm các dịch vụ như xây dựng, khai thác đá để tạo thu nhập, góp phần cải thiện đời sống. Trung tâm đã phối hợp với Trung tâm Dạy nghề huyện Vị Xuyên, trường Trung cấp nghề tỉnh tổ chức dạy nghề nông lâm nghiệp cho 60 đối tượng. Trong quá trình dạy nghề, công tác quản lý luôn được duy trì chặt chẽ, đảm bảo về thời gian, giờ giấc theo quy định, các đối tượng chấp hành nghiêm túc các quy định của lớp học. Qua quá trình học tập, kết quả của các học viên được đánh giá đạt chất lượng cao, giúp cho các học viên sau khi trở về địa phương có nghề để kiếm sống và hòa nhập với cộng đồng. Vượt qua mọi khó khăn, với sự đoàn kết, quyết tâm cao của mỗi cán bộ CCVC Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội Hà Giang đã phần nào làm vơi nỗi đau của các gia đình có người nghiện ma túy, giúp cho hàng trăm học viên phấn khởi, tin tưởng và yên tâm chữa trị, quyết tâm không tái nghiện ma túy... Trung tâm được coi như mái nhà giúp những người lầm lỡ trở về hòa nhập cộng đồng.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=413101&co_id=30179