Trung Quốc xảy ra sự cố hạt nhân?

Xem tin gốc 

Infonet - 3 tuần trước 581 lượt xem 1 tin đăng lại

Trái với báo cáo của Ủy ban năng lượng nguyên tử Nhật Bản, Trung Quốc lên tiếng phủ nhận thông tin xảy ra sự cố hạt nhân sau khi thông báo đóng cửa lò phản ứng mới nhất của nước này vào năm 2011.

Nhật Bản nâng số năm sử dụng lò phản ứng

Ai Cập: Nguyên liệu phóng xạ “không cánh mà bay”

Nhà máy điện hạt nhân Vịnh Đại Á - nơi từng xảy ra sự cố rò rỉ hạt nhân vào tháng 5/2010

Ủy ban năng lượng nguyên tử Nhật Bản cho biết lò phản ứng nhanh của Trung Quốc (CEFR) đã ngừng sản xuất điện từ hồi tháng 10/2011 do vấp phải sự cố.

Trong hoàn cảnh Nhật Bản vừa trải qua hàng loạt sự cố rò rỉ các chất phóng xạ nguy hiểm từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima dưới tác động từ thảm họa kép động đất sóng thần vào ngày 11/3/2011, thì sự cố lần này tại Trung Quốc đã thực sự làm gióng hồi chuông cảnh báo về mức độ an toàn của các lò phản ứng hạt nhân, đồng thời tăng mức độ lo ngại về nguy cơ rò rỉ các chất phóng xạ từ CEFR trên khắp đất nước Trung Quốc cũng như lan sang Hàn Quốc.

Theo thông tin đăng tải trên báo Tokyo trích dẫn từ cuộc điều tra của Ủy ban năng lượng nguyên tử Nhật Bản, nguy cơ rì rỉ các chất phóng xạ càng trở nên nghiêm trọng hơn khi Bắc Kinh không thông báo bất cứ thông tin và chi tiết của vụ tai nạn.

Đồng thời nhấn mạnh mối lo ngại về mức độ an toàn mong manh của Viện năng lượng nguyên tử Trung Quốc (CIAE) nằm bên ngoài thủ đô Bắc Kinh, cũng là nơi đặt lò phản ứng nhanh CEFR.

Các tiêu chuẩn an toàn tại CIAE là “rất thấp”. Ngoài ra, bên trong CIAE hoàn toàn vắng bóng các trang thiết bị dùng để đo mức độ rò rỉ phóng xạ và trong phòng điều khiển trung tâm lò phản ứng đều có những chiếc giường nằm phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi của các công nhân trong ca trực.

Tuy nhiên ông Wan Gang - giám đốc CIAE phủ nhận không có bất cứ sự cố hạt nhân nào xảy ra trong Viện năng lượng nguyên tử liên quan tới lò phản ứng nhanh đặt tại đây.

“CEFR đã ngừng hoạt động từ tháng 7/2011 do đó thông tin về vụ tai nạn hạt nhân xảy ra vào mùa thu năm ngoái là hoàn toàn sai sự thật”, ông Wan Gang trả lời với báo chí Trung Quốc.

Bên cạnh đó, ông Wan cũng bác bỏ nhận định về độ an toàn thấp tại Viện năng lượng nguyên tử bởi họ chia 5 nhóm công nhân trực 24/24 và trang bị đầy đủ thiết bị tại chỗ ngăn chặn các vụ rò rỉ phóng xạ cũng như phản bác luận điệu cho rằng phòng điều khiển trung tâm trang bị giường ngủ cho công nhân nghỉ ngơi.

Từ trước tới nay, Trung Quốc chưa gặp phải tai nạn hạt nhân lớn ngoại trừ việc nước này cũng đã từng xảy ra một vài vụ rò rỉ phóng xạ quy mô nhỏ tại một số nhà máy điện hạt nhân.

Vụ rò rỉ hạt nhân mới nhất xảy ra vào tháng 5/2010 tại nhà máy điện hạt nhân Vịnh Đại Á – một trong những lò phản ứng hạt nhân lâu đời nhất của Trung Quốc, đặt tại thành phố Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc.

Điều đáng nói là sau 3 tuần xảy ra sự cố trên, ban lãnh đạo nhà máy mới thông báo vụ việc cho báo chí. Ngay sau đó, Bắc Kinh đã lên tiếng phủ nhận khả năng rò rỉ các chất phóng xạ nguy hiểm ra ngoài môi trường, tuy nhiên công ty điện Hồng Kông – một cổ đông trong nhà máy điện hạt nhân Vịnh Đại Á đã xác nhận thông tin rò rỉ chất phóng xạ tại nhà máy này.

CEFR là lò phản ứng thế hệ thứ tư và là lò phản ứng nhanh đầu tiên của Trung Quốc. Cho đến nay, các chương trình điện hạt nhân của Trung Quốc vẫn chủ yếu phụ thuộc vào công nghệ của Pháp và Nga.

Là nước tiêu thụ năng lượng nhiều nhất trên thế giới, Trung Quốc đã xây dựng những dự án đầy tham vọng cho các nhà máy điện hạt nhân nhằm cung cấp 6% tổng nhu cầu điện của nước này vào năm 2020.

Trung Quốc hiện cho xây dựng 27 nhà máy hạt nhân mới, tuy nhiên quá trình thi công đang phải ngừng lại sau thảm họa hạt nhân Fukushima để phục vụ công tác kiểm tra mức độ an toàn của các lò phản ứng.

minh thu


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang