Trung Quốc xác nhận trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên

Hôm qua (9/2), Trung Quốc đã xác nhận thông tin một người đàn ông ở tỉnh Giang Tây dương tính với virus Zika. Theo Tân Hoa Xã, tình hình đã được kiểm soát và không có nguy cơ lây lan virus Zika trên diện rộng.

Virus Zika khiến trẻ sơ sinh mắc chứng đầu nhỏ. (ảnh EPA)

Các quan chức y tế Trung Quốc cho biết một người đàn ông 34 tuổi đã được chẩn đoán virus sau khi người này trở về từ Venezuela vào ngày 28/1. Trên đường về Giang Tây, người này đã đi qua Hong Kong và Thâm Quyến rồi mới phát bệnh và bị cách ly.

Người đàn ông này hiện đã giảm sốt, giảm triệu chứng phát ban và đang được điều trị tại bệnh viện Ganxian. Ủy ban Y tế Trung Quốc cho biết nguy cơ lây lan diện rộng virus Zika từ bệnh nhân nói trên là rất thấp.

Zika lây qua vết cắn muỗi và thường gây ra sốt và phát ban. Zika làm ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ và khiến nhiều trẻ em mới sinh ở Mỹ Latin mắc chứng đầu nhỏ. Riêng tại Brazil, đã có hơn 2.000 phụ nữ mang thai bị nhiễm virus Zika.

Thái Lan và Indonesia cũng đã ghi nhận 1 trường hợp và các chuyên gia y tế cảnh báo rằng dịch bệnh này có thể bùng phát ở châu Á. WHO cho rằng nếu không ngăn chặn được, virus Zika có thể lây nhiễm cho 4 triệu người ở Mỹ Latin và trên toàn thế giới.

Thế Dương (theo SCMP)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/trung-quoc-xac-nhan-truong-hop-nhiem-virus-zika-dau-tien-87578