Trung Quốc xác nhận ca nhiễm virus Zika đầu tiên

Ngày 9/2, Tân Hoa Xã cho biết, các nhà chức trách Trung Quốc đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus Zika.

Theo Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình quốc gia Trung Quốc, người nhiễm virus là nam giới, 34 tuổi, sống tại tỉnh Giang Tây, vừa trở về từ Venezuela ngày 28/1 vừa qua. Các quan chức ngành y tế thông báo, bệnh nhân có biểu hiện sốt, đau đầu và chóng mặt.

Trên đường về nhà, anh này có ghé qua Hong Kong và Thâm Quyến, sau đó nhập viện ở Quảng Tây ngày 6/2. Qua quá trình điều trị, hiện bệnh nhân đang trong quá trình phục hồi, thân nhiệt ở ngưỡng bình thường và các nốt phát ban đang mờ dần. Ủy ban Y tế cho biết, nguy cơ lây lan virus từ bệnh nhân này là rất thấp.

Bệnh nhân nhiễm virus Zika sau khi bị muỗi đốt.

Bệnh nhân nhiễm virus Zika sau khi bị muỗi đốt và sau đó, thường sốt kèm theo phát ban. Sự nguy hiểm của loại virus này nằm ở chỗ, nó gây ra dị tật đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh nếu người mẹ bị nhiễm bệnh khi mang thai.

Cho tới nay, 26 quốc gia đã xác nhận các trường hợp nhiễm virus Zika. Hàng chục người châu Âu và Bắc Mỹ trở về từ các vùng nhiễm virus Zika cũng đã cho kết quả xét nghiệm dương tính với loại virus này.

Brazil là quốc gia bị tác động nặng nề nhất với hơn 20.000 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó bao gồm hơn 2.000 phụ nữ mang thai.

Tại Đông Nam Á, Thái Lan và Indonesia cũng đã báo cáo 2 trường hợp nhiễm bệnh. Các chuyên gia y tế cảnh báo, các quốc gia châu Á rất dễ bùng phát dịch bệnh do virus Zika. Virus này có thể sẽ tác động tới 4 triệu người tại Mỹ Latinh và có nguy cơ lan rộng trên toàn cầu.

Thanh Hà Theo Channel News Asia

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/824571/trung-quoc-xac-nhan-ca-nhiem-virus-zika-dau-tien