Trung Quốc vào cuộc gỡ bế tắc cho đàm phán 6 bên

Xem tin gốc 

Vitinfo - 37 tháng trước 18 lượt xem

Trung Quoc vao cuoc go be tac cho dam phan 6 ben

VIT - Trung Quốc dường như cuối cùng đã hành động sau nhiều tháng chịu áp lực từ phía cộng đồng quốc tế buộc phải đẩy mạnh các nỗ lực nhằm đứng ra phá vỡ thế bế tắc trong các cuộc hội đàm đã bị trì hoãn về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vũ Đại Vĩ kiêm trưởng đoàn đàm phán của Trung Quốc về việc giải trừ hạt nhân của Bắc Triều Tiên, hiện đang tới thăm Nga trong chuyến công du 4 quốc gia bao gồm Nga, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Thông báo về chuyến thăm của ông Vũ Đại Vĩ, ngày 2/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Tần Cương cho hay, chuyến công du lần này của Thứ trưởng Vũ Đại Vĩ nhằm mục đích nối lại vòng đàm phán 6 bên và trao đổi quan điểm của phía Bắc Kinh đối với vấn đề hạt nhân và các mối lo ngại về an ninh trong khu vực.

Trong khi đó, các quan chức Hàn Quốc cho biết, theo dự đoán, ông Vũ Đại Vĩ sẽ tới Seoul vào tuần sau trong chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên trong vòng 3 năm nay. Các quan chức này cũng nhận định rằng, chuyến công du lần này của Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc khá bất thường, bởi vì ông Vũ Đại Vĩ vốn thích mời các quan chức nước ngoài tới Bắc Kinh nhằm tiến hành hội đàm về vấn đề Bắc Triều Tiên.

Hàn Quốc cũng tỏ ra khá thận trọng trước suy đoán của giới truyền thông về những tài liệu bên trong cặp tài liệu của vị Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc.

"Thẳng thắn mà nói, chúng tôi không biết chính xác ông Vũ Đại Vĩ có "mang theo" những ý tưởng cụ thể về các phương thức nhằm nối lại vòng đàm phán 6 bên hay không, cũng như không biết liệu ông Vũ có tập trung lắng nghe những ý kiến của các quốc gia có liên quan hay không", một quan chức ngoại giao Hàn Quốc bày tỏ.

Được hỏi liệu có kế hoạch đẩy mạnh một cuộc gặp 5 bên mà không có sự góp mặt của Bắc Triều Tiên của Seoul có được đem ra thảo luận hay không, vị quan chức này xác nhận "tất nhiên".

Bởi vì Bình Nhưỡng đã từ chối tiếp tục tham gia vào vòng đàm phán 6 bên, Seoul đã đề nghị 4 quốc gia còn lại hội đàm, tìm kiếm các phương thức để đưa Bắc Triều Tiên quay trở lại vòng đàm phán.

Tuy vậy, có thông tin cho rằng, Trung Quốc giữ lập trường khá lãnh đạm đối với đề nghị này và không tỏ ra lo ngại rằng Bình Nhưỡng có thể cảm thấy bị cô lập vì lập trường trên và vòng đàm phán 6 bên vì thế mà có thể "bị thổi bay xa hơn".

Các nguồn tin ngoại giao tại Seoul cũng ngờ rằng, chuyến công du của ông Vũ Đại Vĩ có thể ngay lập tức phá vỡ thế bế tắc vì việc Bắc Triều Tiên tiếp tục phóng 4 tên lửa tầm ngắn trong ngày 2/7.

Các quan chức này nhận định, Bắc Kinh có lẽ đang chỉ ra động thái chứng tỏ không phải là Trung Quốc không khoanh tay đứng nhìn trong thời điểm vòng đàm phán 6 bên - được khởi động năm 2003 - đang đối mặt với thách thức nghiêm trọng nhất.

Trung Quốc- quốc gia đóng vai trò đòn bẩy cả về mặt chính trị và kinh tế đối với quốc gia láng giềng Bắc Triều Tiên hơn bất cứ 1 quốc gia nào khác, ngày càng chịu nhiều sức ép từ phía cộng đồng quốc tế phải sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Bình Nhưỡng.

Các nhà phân tích cho rằng, không có nhiều khả năng Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển nếu thiếu đi viện trợ lương thực và năng lượng từ phía Trung Quốc mà nhiều quốc gia tin rằng, Bắc Kinh không muốn Bình Nhưỡng "sụp đổ" vì lo ngại về luồng dân di cư khổng lồ và sự bất ổn trong khu vực.

Trong khi đó, một phái đoàn Mỹ do ông Philip Goldberg - người phụ trách vấn đề phối hợp triển khai Nghị quyết 1784 của Hội đồng Bảo an - đã tới thăm Bắc Kinh vào đầu tuần này nhằm đề nghị trung Quốc phối hợp triển khai nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên vì vụ thử hạt nhân ngày 25/5.

Ông Yang Moo-jin- giáo sư thuộc Trường đại học Nghiên cứu về Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc bày tỏ, "Dường như Trung Quốc đang nỗ lực duy trì tiến trình của hội đàm 6 bên. Rõ ràng nước này cũng hy vọng chấm dứt giai đoạn chỉ có lệnh trừng phạt và tạo nên một bầu không khí đối thoại".

Trung Quốc có thể đang nỗ lực hành động trước khi Bắc triều Tiên khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn bằng việc tiếp tục tiến hành các đe dọa phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hay một vụ thử hạt nhân thứ 3, ông Yang Moo-jin nhấn mạnh.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang