Nếu Mỹ trì hoãn việc chi trả lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ hoặc xếp hạng tín dụng nợ Mỹ bị hạ bậc, khiến cho đồng USD sụt giảm, Trung Quốc – nước chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ sẽ bị thiệt hại nặng nề nhất.
Mặc dù cuộc đàm phán về ngân sách giữa các nghị sỹ của Đảng Dân chủ và Cộng hòa trước hạn chót 2/8 vẫn bế tắc không ngừng, nhưng các cố vấn phía Trung Quốc vẫn tin rằng, cuộc khủng hoảng sẽ tránh được.
“Nếu họ không nâng mức nợ trần, kinh tế Mỹ sẽ có thể tiếp tục duy trì không? Hai Đảng đang chơi trò chính trị”, Xia Bin - ủy viên ủy ban chính sách tiền tệ trung ương Trung Quốc bày tỏ với tờ “Financial Times” rằng, “sác xuất họ không nâng nợ trần rất thấp”.
Nhưng theo ông Xia Bin, Trung Quốc vẫn cần đẩy nhanh việc đa dạng hóa đầu tư ngoại hối trong nước, chuyển hướng từ USD sang các loại tiền tệ khác, bởi vì trong mấy chục năm tới, đồng USD sẽ giảm xuống.
Quan điểm của ông Xia Bin cũng giống với quan điểm của ông Zhang Ming, nghiên cứu viên của Viện khoa học Xã hội Trung Quốc. “Trước ngày 2/8 sẽ có một phương án giải quyết tương đối gây hài lòng, ít nhất là phương án giải quyết ngắn hạn. Nguy cơ Mỹ đột nhiên vỡ nợ rất ít”. Ông này cho biết thêm. “Bởi vì thu mua nợ Mỹ là một rủi ro ngắn hạn. Rủi ro trên mức độ lớn hơn là trung hạn, bởi vì đồng USD có thể sẽ mất giá mạnh, lạm phát của Mỹ cũng sẽ tăng theo”.
Theo số liệu của Mỹ, cuối tháng 4, Trung Quốc sở hữu 1152 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ, chiếm khoảng 1/4 tổng số trái phiếu kho bạc Mỹ mà các nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu.
Tháng trước, Ngân hàng Standard Chartered cho biết họ có bằng chứng cho thấy, năm nay Trung Quốc đã đẩy nhanh tiến trình đa dạng hóa dự trữ ngoại tệ, sẽ đầu tư khoảng 3/4 số dự trữ ngoại tệ mới vào các tài sản phi USD.
Trước việc dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc trong nửa đầu năm nay chỉ tăng thêm 350 tỷ USD, ông Zhang Ming cho rằng, phía Bắc Kinh không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đặt mối suy nghĩ của mình sang một bên, thu mua nhiều trái phiếu chính phủ Mỹ hơn – đối với việc đầu tư dự trữ ngoại hối mà nói, thị trường trái phiếu Mỹ là thị trường có quy mô lớn nhất, tính thanh khoản tốt nhất. Còn đối với Trung Quốc, điều mấu chốt là nghĩ cách làm chậm lại tiến độ tích lũy dự trữ ngoại tệ, chẳng hạn như để đồng Nhân dân tệ tăng giá nhanh hơn.
Cho đến giờ các quan chức Trung Quốc vẫn giữ thái độ thận trọng với đàm phán về nợ tại Mỹ, bất chấp hãng xếp hạng tín dụng S&P đã theo chân Moody’s đưa xếp hạng tín dụng AAA của Mỹ vào danh sách cần theo dõi.
Tuần trước, khi được hỏi về lời cảnh báo của Moody’s liên quan tới xếp hạng Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra câu trả lời ngắn gọn rằng, họ hy vọng các chính sách mà chính phủ Mỹ áp dụng sẽ bảo vệ lợi ích cho nhà đầu tư