Trung Quốc và những ưu tiên kinh tế năm 2012

Xem tin gốc 

eFinance - 6 tháng trước 23 lượt xem

Trung Quoc va nhung uu tien kinh te nam 2012

CNA hôm nay đăng tin, hội nghị kinh tế quốc gia hàng năm diễn ra tại Bắc Kinh với sự tham gia của những nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc vừa được tổ chức ngày hôm nay nhằm thảo luận và đưa ra những ưu tiên hàng đầu cho nền kinh tế của nước này trong năm 2012, khi mà tình trạng hỗn loạn ở châu Âu cũng như ở Mỹ đang cản trở sự tăng trưởng, nản lòng những nhà hoạch định chính sách của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Bản thân Trung Quốc đã nhìn thấy những vấn đề mà đất nước mình đang phải đối mặt. Trong những tháng gần đây, trước triển vọng kinh tế thế giới ảm đạm, nhu cầu tiêu dùng của nước ngoài đang bị cắt giảm, tăng trưởng xuất khẩu của nước này đã bị chậm lại; tăng trưởng sản lượng công nghiệp cũng đạt mức thấp nhất trong vòng hơn hai năm; các hoạt động giao dịch nước ngoài ngày một ít đi. Nền kinh tế của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tăng trưởng 9,2% trong năm 2011 và 8,9% vào năm tiếp theo. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong hơn một thập kỷ.

Do vậy, kết quả cuộc họp lần này hy vọng sẽ đưa ra được các giải pháp, hành động kịp thời để đối phó với việc nền kinh tế trong nước đang suy yếu và những diễn biến từ môi trường bên ngoài có nguy cơ tác động tiêu cực đến Trung Quốc.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Trung Quốc bày tỏ quan điểm rõ ràng rằng sẽ không nới lỏng chính sách tiền tệ và khả năng cắt giảm lãi suất là rất nhỏ.

Do lo sợ chỉ số lạm phát ngày càng tăng cao, (điển hình là trong tháng 7, chỉ số này đã lên tới 6,5%) nên chính sách tiền tệ của nước này đã bị thắt chặt trong suốt 2 năm qua. Chỉ mới gần đây, nước này mới miễn cưỡng nới lỏng chính sách hạn chế tín dụng. Cuối tháng trước, Bắc Kinh tuyên bố cắt giảm quy định lượng tiền nguồn dự trữ bắt buộc cho các ngân hàng với mong muốn thúc đẩy cho vay, tránh tình trạng hỗn loạn ở Châu Âu, Mỹ có nguy cơ ảnh hưởng đến nền kinh tế nước này. Nhưng cho tới thời điểm này, Trung Quốc vẫn chỉ thực hiện chính sách nới lỏng có mục tiêu để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ “đói” vốn, chẳng hạn hỗ trợ các doanh nghiệp ở một số khu vực như Ôn Châu, Triết Giang…

Trước Hội nghị, một số nhà hoạch định chính sách nước này cho rằng, Hội nghị cần ưu tiên vào mục tiêu tăng trưởng và các chính sách tài khóa tiền tệ chủ động, linh hoạt, nhưng thận trọng hơn nữa.

Nhưng một số bài xã luận của Trung Quốc lưu ý rằng, hiện này Trung Quốc vẫn "không cần phải vội vàng" trong việc thúc đẩy tăng trưởng bởi "tăng trưởng vẫn còn trong vùng an toàn", mà nên tập trung vào "mục tiêu” tránh lạm phát.

Hội nghị diễn ra trong 3 ngày. Kết quả của cuộc họp có thể sẽ được chính thức công bố vào thứ Tư tuần này... Thông tin tiếp theo sẽ được eFinance tiếp tục cập nhật.

(NTH - dịch)


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang