>> Trung Quốc đã thực sự là một siêu cường?
>> Triều Tiên nổ bom, Trung Quốc 'lo sợ' hơn Mỹ
"Có rất nhiều lĩnh vực mà chúng tôi có thể hợp tác bất chấp những bất đồng. Cả hai nước đều thấy cần phải hợp tác với nhau," một quan chức quân đội Trung Quốc giấu tên cho biết.
Trưởng phái đoàn Mỹ, Thứ trưởng Quốc phòng Michele Flournoy cho biết: “Triều Tiên sẽ là tâm điểm của cuộc đàm phán. Chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để thuyết phục Triều Tiên thay đổi lập trường cứng rắn”.
Cuộc hội đàm quân sự lần này tập trung vấn đề eo biển Đài Loan và cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên.
Về phần mình, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Qin Gang cho biết: "Việc Trung Quốc và Mỹ tiến hành thảo luận về tình hình tại bán đảo Triều Tiên là một điều tự nhiên, chúng tôi coi trọng hoạt động tham vấn này và hy vọng có thể đạt được những kết quả tích cực".
Shi Yinhong, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Mỹ tại ĐH Nhân dân Bắc Kinh cho biết, mối lo ngại lớn nhất của Trung Quốc trong cuộc đàm phán này chính là lập trường của Tổng thống Obama về vấn đề Đài Loan, một “cái dằm” gây khó chịu trong quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh.
Ông Yinhong nói: “Trung Quốc rất quan ngại về chính sách hiện giờ của Washington đối với Đài Loan cũng như các hợp đồng buôn bán vũ khí giữa Mỹ và Đài Loan”.
Từ lâu nay, Mỹ thường xuất khẩu vũ khí sang Đài Loan với lý do mà Washington cho là nhằm đảm bảo tình hình an ninh tại khu vực eo biển này. Tuy nhiên, quan điểm này vấp phải sự phản ứng kịch liệt từ Trung Quốc.
Tàu Hải quân Mỹ và Trung Quốc đã có nhiều vụ va chạm trên biển kể từ đầu tháng 3.
Phái đoàn Mỹ tham gia cuộc hội đàm kéo dài hai ngày do bà Michele Flournoy, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách, dẫn đầu. Trưởng đoàn Trung Quốc là Trung tướng Mã Hiểu Thiên, Phó tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Cuộc hội đàm diễn ra tại trụ sở của Ủy ban quân sự trung ương Quân đội Nhân dân Trung Hoa.
Cuộc hội đàm quân sự Mỹ-Trung cấp cao gần đây nhất diễn ra cách đây 18 tháng ở Washington. Những cuộc tiếp xúc, trao đổi quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc đã bị cắt đứt trong một thời gian dài sau khi chính quyền của Tổng thống Bush tuyên bố kế hoạch bán vũ khí trị giá 6,5 tỉ USD cho Đài Loan.
Theo ông Tao Wenzhao, một chuyên gia về Mỹ thuộc Học viện Khoa học xã hội Trung Quốc, quan hệ quân sự Mỹ-Trung vẫn tồn tại những bất đồng. Các chuyên gia nhận định những tranh cãi trên biển giữa Mỹ và Trung Quốc có xu hướng gia tăng bởi hai bên không có cách hiểu chung về luật biển quốc tế liên quan đến vùng đặc quyền kinh tế. Cả Bắc Kinh và Washington sẽ không thỏa hiệp về những tranh cãi trên biển này. Tuy nhiên, quan chức hai bên đều tin rằng, hợp tác quân sự Mỹ-Trung đang tiến triển tốt đẹp do Chính quyền Obama giờ đã thể hiện rằng, họ không muốn để những bất đồng đó gây ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác vì lợi ích chung.
