Cảnh sát cho biết, 40 nghi phạm khác đã bị bắt giữ, đồng thời kêu gọi các kẻ tình nghi khác ra đầu thú. Những ai đến thú tội tại sở cảnh sát trong vòng 10 ngày sẽ được khoan hồng, trong khi những kẻ còn lại sẽ bị nghiêm trị.
Những người dân cung cấp đầu mối và khai báo tội phạm cũng sẽ được thưởng và được bảo vệ bí mật.
Bạo loạn bắt đầu bùng lên tại thành phố Urumqi hôm 5/7/2009 khi những thanh niên Hồi giáo thuộc dân tộc Duy Ngô Nhĩ đổ xuống đường phố phá hủy xe buýt, các cửa hàng, siêu thị, tòa nhà và đánh đập người Hán.
Trước đó, giới chức Trung Quốc cho rằng một cư dân mạng là thành viên nhóm Đại hội Duy Ngô Nhĩ, vốn bị cáo buộc kích động bạo loạn tại Tân Cương, đã tung ra đoạn băng giả mạo về một cô gái người dân tộc này bị đánh chết.
Ngày 20/7/2009, người đứng đầu chính quyền khu tự trị Tân Cương, ông Nur Bekri cho biết, gia đình của mỗi nạn nhân sẽ nhận được khoảng 60.000 USD, số tiền ủng hộ cho các nạn nhân của vụ bạo loạn cũng vượt qua con số 39,5 triệu USD. N.Y (tổng hợp)