Trung Quốc tố cáo bà Rebiya Kadeer kích động bạo lực ở Tân Cương

Xem tin gốc 

Đại Đoàn Kết - 37 tháng trước 139 lượt xem

Một bản tin của Tân hoa xã dẫn nguồn Chính phủ Trung Quốc nói, bà Rebiya Kadeer, một doanh nhân đồng thời là nhà hoạt động chính trị người Uighur hiện đang sống ở Mỹ, đã kích động bạo lực ở thành phố Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương, gây ra vụ nổi loạn ngày 5-7-2009, làm thiệt mạng 156 người và làm bị thương hơn 1.000 người.

Bản tin nói, các bằng chứng cho thấy vụ bạo loạn đã được tổ chức và được kích động bởi Đại hội Uighur thế giới, một tổ chức do bà Rebiya Kadeer lãnh đạo và tổ chức này đã lợi dụng vụ đánh nhau giữa người Hán và người Uighur ngày 26-6-2009 tại một nhà máy ở tỉnh Quảng Đông khiến 2 người Uighur thiệt mạng để tạo ra vụ hỗn loạn.

Cũng theo bản tin trên, ngày 1-7-2009, tổ chức Đại hội Uighur thế giới đã tiến hành phiên họp đặc biệt mưu đồ kích động bất ổn bằng cách gửi đi các tin nhắn thông qua các phương tiện như internet, điện thoại và điện thoại di động. Ngày 4-7-2009, một số người ở trong nước bắt đầu gửi đi hàng loạt tin nhắn khuyến khích dân chúng tới Quảng trường Renmin ở thành phố Urumqi để tiến hành biểu tình vào ngày 5-7-2009. Vào lúc 1 giờ 06 phút ngày 5-7-2009 cảnh sát Urumqi bắt được các thông tin kêu gọi tụ tập bất hợp pháp tại quảng trường Renmin vào lúc 7 giờ chiều ngày 5-7-2009. Theo băng ghi âm các cuộc điện đàm, lúc 11 giờ sáng ngày 5-7, bà Kadeer gọi cho em trai ở Urumqi nói: “rất nhiều chuyện đã xảy ra và tất cả chúng tôi đều biết một điều gì đó có thể sẽ xảy ra ở Urumqi vào đêm mai”. Ngày 6-7-2009, bà Kadeer họp khẩn với một số thành viên cao cấp của tổ chức Đại hội Uighur thế giới để đưa ra kế hoạch khuấy động các cuộc biểu tình ở trong nước và nước ngoài đồng thời kêu gọi các chính phủ ngoại quốc và các tổ chức nhân quyền can thiệp. Họ còn lập kế hoạch tấn công tòa lãnh sự quán Trung Quốc ở Munich và gây ra vụ bạo lực trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Lan và kế hoạch này đã được thực hiện.

Theo Tân hoa xã bà Rebiya Kadeer, sinh năm 1951 ở Tân Cương, là một doanh nhân làm giàu bất hợp pháp bằng cách trốn thuế trong thập niên 1980. Năm 2000 bà bị kết án 8 năm tù về tội tiết lộ bí mật quốc gia. Năm 2005 bà được tha để sang Mỹ chữa bệnh.

Bà thường xuyên tới Đức và các nước Bắc Âu để tìm kiếm sự ủng hộ.

H.V

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Các bài mới

Về đầu trang