Trung Quốc thừa nhận bắn chết 12 kẻ nổi loạn ở Tân Cương

Xem tin gốc 

Vitinfo - 37 tháng trước 104 lượt xem

Trung Quoc thua nhan ban chet 12 ke noi loan o Tan Cuong

VIT - Chính quyền Trung Quốc hôm 18/7 đã thừa nhận bắn chết 12 kẻ bạo loạn tại Tân Cương vừa qua.

Ông Nuer Baikeli, người đứng đầu chính quyền Tân Cương cho biết, vào đêm hôm 05/7, cảnh sát tại thủ phủ Urumqi đã bắn chết 12 tên bạo loạn sau khi những tên này phớt lờ hàng loạt phát súng bắn cảnh cáo của họ.

3 trong số những tên này đã chết ngay lập tức còn 9 tên khác chết sau đó.

“Cảnh sát đã hết sức kiềm chế trong suốt cuộc bạo loạn. Nhiều người trong số họ đã bị thương và có một sỹ quan cảnh sát 31 tuổi đã hy sinh. Sỹ quan này đã bị những kẻ nổi loạn dùng đá đánh vào đầu”, ông nói.

Theo ông Nuer Baikeli, nhiều người dân vô tội cũng đã bị thương khi những kẻ nổi loạn dùng gạch, đá đánh vào đầu họ.

Ông Nuer Baikeli cũng thừa nhận rằng chính quyền không lường trước được vụ bạo động lại trở nên đẫm máu thế này. Chính quyền đã cố gắng ngăn chặn tình huống xấu nhất khi nhận được thông tin về kế hoạch của các sinh viên.

“Nhưng chúng tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng, những kẻ nổi loạn này lại xấu xa và phi nhân tính đến vậy…Chúng tôi thực sự không mong đợi điều đó”, ông nói khi đề cập tới những tên bạo loạn đã xông tới các ngõ nhỏ để tấn công dân thường.

Ông Nuer Baikeli cho hay, những kẻ bạo loạn này đã chuẩn bị nhiều vũ khí như gậy sắt, đá, dao và tiến hành đồng loạt các vụ đập phá ở nhiều địa điểm khác nhau trong khu vực mà các chuyên gia cho rằng đó tương tự như một vụ tấn công khủng bố xảy ra tại các quốc gia khác gần đây.

Vị lãnh đạo Tân Cương cho hay, tình hình tại đây tạm thời đã trở lại ổn định hơn, nhưng “nó sẽ không được lâu” một khi Internet được nối lại hoàn toàn cho dân chúng.

Theo ông Nuer Baikeli, Internet và điện thoại di động đã trở thành phương tiện liên lạc chính cho những kẻ nổi loạn, và rằng chính phủ nên cắt Internet nhằm trấn an tinh thần người dân và khôi phục trật tự xã hội. Ông cho rằng, biện pháp này được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng trong những tình huống tương tự. Hiện người dân ở Tân Cương đã có thể vào được một số website chính thức.

Bạo loạn ở Tân Cương bùng phát đêm 05/7 từ một vụ xô xát nhỏ giữa những công nhân người Duy Ngô Nhĩ và người Hán tại một nhà máy Quảng Đông. Cuộc bạo động đã cướp đi sinh mạng 197 người, chủ yếu là dân thường vô tội. Ngoài ra còn có 1.700 người khác bị thương.

Tân Cương là đơn vị hành chính cấp tỉnh và khu có diện tích lớn nhất Trung Quốc với 1,6 triệu km vuông. Người Duy Ngô Nhĩ chiếm gần một nửa trong số 20 triệu dân ở khu tự trị này. Trong khi đó tại thành phố thủ phủ Urumqi, cách Bắc Kinh 3.300 km về phía tây, người dân chủ yếu là dân tộc Hán.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang