Trung Quốc sẽ vượt Mỹ vào năm 2017

Theo một báo cáo của Mỹ vào hôm qua, Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2017.

Theo báo cáo của hãng PricewaterhouseCoopers (PWC) của Mỹ, tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc đo trên sức mua tương đương (PPP) sẽ đạt gần 20 nghìn tỉ USD, vượt mức của Mỹ.

Vào năm 2030, ba nền kinh tế lớn nhất thế giới dựa trên PPP sẽ là Trung Quốc với 30,3 nghìn tỉ USD, Mỹ với 23,4 nghìn tỉ USD và Ấn Độ là 13,7 nghìn tỉ USD.

Vị trí thứ ba hiện nay là Nhật Bản dự kiến sẽ tụt xuống còn thứ tư với 5,8 nghìn tỉ USD.

Tỉ lệ tăng trưởng của Mỹ dự kiến sẽ đáp ứng mục tiêu 7% của chính phủ trong thập kỷ tới, nhưng sẽ giảm nhẹ xuống trong giai đoạn 2012-2015 khi nền kinh tế chín muồi.

Do dân số già đi nhanh chóng và giá nhân công thật sự sẽ tăng lên, Trung Quốc sẽ chuyển đổi từ một nền kinh tế theo hướng xuất khẩu sang một nền kinh tế tiêu dùng nhiều hơn.

Tuy nhiên, tăng trưởng của Trung Quốc được cho là vẫn vào khoảng 3-4% mỗi năm, thậm chí vào những năm 2040 tỉ lệ này vẫn còn cao hơn so với mức của Mỹ và châu Âu.

PWC nói rằng các công ty phương Tây có thể sẽ chứng kiến một sự thay đổi trong cách thức kinh doanh trong khu vực do chi phí tăng cao đã khiến các hoạt động sản xuất của họ phải rút ra khỏi Trung Quốc để tìm các thị trường khác rẻ hơn như là Việt Nam hay Indonesia.

Lê Thu (Theo Yonhap)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/109064/trung-quoc-se-vuot-my-vao-nam-2017.html