Quân giải phóng nhân dân (QGPND) Trung Quốc là quân đội nhân dân do Đảng Cộng sản Trung Quốc sáng lập và lãnh đạo, ra đời trong cuộc “khởi nghĩa Nam Xương” ngày 1-8-1927. Từ đó đến nay, QGPND Trung Quốc đã trải qua chặng đường 83 năm vẻ vang, rạng rỡ. Từ khi ra đời đến khi phát triển lớn mạnh, QGPND Trung Quốc được tôi luyện trong ngọn lửa chiến tranh và thử thách trong khó khăn gian khổ, trước sau vẫn giương cao ngọn cờ của đảng, của nhân dân; luôn khắc ghi sứ mệnh của mình, anh dũng chiến đấu, lập nên nhiều chiến công lịch sử chói lọi trong sự nghiệp giải phóng nhân dân, xây dựng chủ nghĩa xã hội, cũng như trong sự nghiệp cải cách, bảo vệ chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.
Từ khi nước Trung Hoa mới ra đời đến nay, 3 thế hệ tập thể lãnh đạo trung ương do các đồng chí Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình và Giang Trạch Dân làm hạt nhân, cũng như Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay do đồng chí Hồ Cẩm Đào làm Tổng bí thư, đã nắm bắt một cách chính xác tình hình và xu thế phát triển của quốc tế và trong nước; xác lập chiến lược quốc phòng khoa học, đề ra hàng loạt quyết sách quan trọng đúng lúc; liên tục giao phó cho quân đội chức năng, sứ mệnh mới; thúc đẩy sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng và xây dựng quân đội Trung Quốc tiến bước mạnh mẽ. Quân đội Trung Quốc từ một quân chủng đơn nhất trước đây, ngày nay đã phát triển thành một quân đội bao gồm lục, hải, không quân và nhiều binh chủng hợp thành, một quân đội hùng mạnh, văn minh, chiến thắng có sự thống nhất tập trung cao.
Cùng với nền kinh tế phát triển với tốc độ cao và công cuộc cải cách mở cửa đi vào chiều sâu của Trung Quốc, tương lai và vận mệnh của Trung Quốc chưa bao giờ lại gắn bó mật thiết với tương lai và vận mệnh của thế giới như ngày nay. Các nước trên thế giới rất quan tâm theo dõi phương châm phát triển và định hướng chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ nay về sau. Là một nước đang phát triển lớn nhất thế giới, Trung Quốc kiên trì đi theo con đường phát triển hòa bình. Đây là lựa chọn chiến lược và phương châm ngoại giao lâu dài của Trung Quốc. Ý tưởng phát triển hòa bình đã bám rễ ăn sâu vào văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Văn minh Trung Hoa hướng tới sự hài hòa giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên, coi trọng “dĩ hòa vi quý”, chủ trương “hòa” mà không “đồng”. Quan niệm “hài hòa” đã tạo nền tảng lịch sử văn hóa đậm nét cho chiến lược phát triển hòa bình của Trung Quốc. Trung Quốc kiên trì gắn kết lợi ích của nhân dân Trung Quốc với lợi ích của nhân dân các nước, tôn trọng quyền tự chủ chọn lựa con đường phát triển của nhân dân các nước. Trung Quốc thi hành chính sách quốc phòng mang tính phòng thủ, không chạy đua vũ trang, không gây mối đe dọa quân sự với bất kỳ nước nào. Trung Quốc nỗ lực củng cố quốc phòng và xây dựng quân đội hùng mạnh phù hợp với an ninh quốc gia và lợi ích phát triển của đất nước; trong tiến trình xây dựng toàn diện một xã hội khá giả, Trung Quốc thực hiện sự thống nhất giữa quốc gia giàu mạnh và quân đội hùng cường.
Nội dung cơ bản chính sách quốc phòng của Trung Quốc trong giai đoạn mới của thế kỷ mới là: Bảo vệ an ninh và thống nhất quốc gia, bảo vệ lợi ích phát triển của đất nước, thực hiện xây dựng nền quốc phòng và xây dựng quân đội hài hòa, phát triển bền vững; nâng cao chất lượng xây dựng quân đội với tiêu chí chủ yếu là tin học hóa; quán triệt phương châm chiến lược quân sự phòng ngự tích cực, kiên trì chiến lược hạt nhân phòng ngự tự vệ, tạo môi trường an ninh có lợi cho sự phát triển hòa bình của đất nước.
Căn cứ vào nhu cầu an ninh và trình độ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, Trung Quốc thực hiện chiến lược “3 bước” phát triển nền quốc phòng và xây dựng quân đội hiện đại, đẩy mạnh phát triển quốc phòng và xây dựng quân đội hiện đại một cách có kế hoạch, có bước đi cụ thể. Tư tưởng chiến lược này chủ yếu là đẩy mạnh tin học hóa quốc phòng và quân đội, tích cực thúc đẩy cải cách quân sự mang đặc sắc Trung Quốc, đề ra kế hoạch chiến lược xây dựng quốc phòng, quân đội và chiến lược phát triển quân binh chủng một cách khoa học. Đến trước năm 2010 phải tạo được nền tảng vững chắc. Đến trước năm 2020 phải cơ bản hoàn thành cơ giới hóa quân đội, và việc xây dựng quân đội tin học hóa phải đạt được bước phát triển quan trọng. Đến giữa thế kỷ 21 cơ bản hoàn thành hiện đại hóa quốc phòng và quân đội.
Chúng tôi nhận thấy rằng, trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam đẩy mạnh xây dựng quân đội về chính trị, tích cực ứng phó với những biến động mới của tình hình khu vực và thế giới, tích cực hội nhập với cộng đồng quốc tế, không ngừng đẩy mạnh công cuộc xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại” và đã giành được thành tựu to lớn, có những kinh nghiệm tốt đáng để quân đội Trung Quốc học tập. Chúng tôi chân thành chúc mừng những thành tựu đó của quân đội nhân dân Việt Nam.
Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị núi sông liền một dải, nhân dân và quân đội hai nước chúng ta đã từng giúp đỡ lẫn nhau, học tập lẫn nhau, kề vai sát cánh chiến đấu trong cuộc đấu tranh cách mạng trường kỳ cũng như trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa của mỗi nước và đã xây dựng nên mối tình hữu nghị nồng thắm. Hiện nay quan hệ giữa hai nước Việt – Trung phát triển tốt đẹp, sự tin tưởng chính trị giữa hai nước không ngừng được tăng cường, hợp tác kinh tế, thương mại giành được kết quả nổi bật; hai bên phối hợp chặt chẽ trong các công việc quốc tế và khu vực, đồng thời có sự giao lưu và hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực xây dựng quốc phòng và quân đội. Tháng 4 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam – Đại tướng Phùng Quang Thanh có chuyến thăm thành công Trung Quốc. Tháng 5 Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Trung Quốc – Thượng tướng Lý Kế Nại đã thăm Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng cùng với sự phát triển của quan hệ hai nước Việt-Trung, sự giao lưu hợp tác giữa quân đội hai nước nhất định sẽ phát triển thuận lợi ở tầm cao hơn và trong các lĩnh vực rộng lớn hơn.
Sự nghiệp vĩ đại sẽ không ngừng tiến lên phía trước bởi sự bền bỉ phấn đấu không ngừng nghỉ của hết thế hệ này đến thế hệ khác. Với khởi điểm lịch sử mới, chúng tôi chúc nhân dân và quân đội Việt Nam giành được nhiều thành tựu to lớn, tốt đẹp hơn nữa trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa! Chúc tình hữu nghị giữa nhân dân và quân đội hai nước Trung – Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững!