Theo hãng tin Tân Hoa Xã, một đơn vị quân đội thuộc Quân khu Tế Nam đã đưa các lực lượng chiến đấu và vũ khí đến “một thành phố biển” ở tỉnh Sơn Đông hôm 27/7 để tiến hành một cuộc tập trận.
Trong khi đó, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm 27/7 cũng đưa tin về một cuộc tập trận của Quân khu Nam Kinh. Trong cuộc tập trận này, đơn vị pháo binh thuộc Quân khu Nam Kinh, đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ khu vực bờ biển phía đông Trung Quốc, đã bắn thử tên lửa tầm xa mang đạn pháo về phía biển Hoàng Hải. Cuộc tập trận này diễn ra ngày 25/7, đúng thời điểm Washington và Seoul bắt đầu cuộc tập trận hải quân và không quân chung ở biển Nhật Bản.
Cuộc tập trận còn bao gồm cả các hoạt động diễn tập khả năng do thám và tình báo chiến trường sử dụng các trang thiết bị như máy bay do thám không người lái và radar.
CCTV cho biết đây là lần đầu tiên Trung Quốc tiến hành một vụ diễn tập bắn tên lửa tầm xa mang đạn pháo quy mô lớn như thế. Ông Liu Mingjin, chỉ huy đơn vị đạn pháo thuộc quân khu Nam Kinh, phát biểu trên đài CCTV rằng cuộc tập trận vừa rồi là nhằm để thử độ chính xác trong các cuộc tấn công tầm xa của quân đội Trung Quốc.
Không rõ là hai cuộc tập trận trên của Trung Quốc đã được lên kế hoạch từ trước hay là mới được lên kế hoạch nhằm đáp trả cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn mà Trung Quốc liên tục phản đối gần đây.
Trong khi Washington và Seoul vừa hoàn thành cuộc tập trận chung vào ngày hôm qua thì một sĩ quan quân đội cấp cao của Hàn Quốc cùng ngày đã tiết lộ họ sẽ “tiến hành mỗi tháng một cuộc tập trận chung với Mỹ từ giờ cho đến cuối năm nay".
Theo lời quan chức trên, một cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn sẽ được tổ chức ở biển Hoàng Hải vào tháng 9.
Các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc ban đầu được dự kiến diễn ra ở biển Hoàng Hải là đều nhằm cảnh báo CHDCND Triều Tiên sau khi nước này bị cáo buộc bắn ngư lôi đánh chìm tàu Cheonan của Hàn Quốc hồi cuối tháng 3.
Tuy nhiên, động thái của Mỹ, Hàn đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của Bắc Kinh. Các cuộc tập trận mà hai nước này muốn tổ chức ở biển Hoàng Hải đã đặt thủ đô của Trung Quốc vào tầm tác chiến của chiếc tàu sân bay khổng lồ USS George Washington, một trong những "nhân vật” chính của cuộc tập trận.
Cũng tại thời điểm này, ông Hu Zhengyue, trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc, đang dẫn đầu một phái đoàn đến thăm Triều Tiên, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Jiang Yu hôm qua cho biết.
"Đó là một chuyến thăm trao đổi thông thường giữa hai bộ ngoại giao," bà Yu cho biết nhưng không cung cấp thêm chi tiết về việc chuyến thăm này sẽ kéo dài bao lâu và chương trình nghị sự của chuyến thăm này là gì, liệu nó có liên quan đến cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn vừa rồi hay không.
Ông Li Qinggong, Phó Tổng thư ký Hội đồng Nghiên cứu Chính sách An ninh Quốc gia Trung Quốc, cho rằng ông không tin hai cuộc tập trận vừa diễn ra của Trung Quốc là nhằm đáp trả cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn bởi quá trình chuẩn bị cho những cuộc tập trận đó mất rất nhiều thời gian. Theo ông Li, thời điểm diễn ra các cuộc tập trận này chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Một cuộc thăm dò dư luận gần đây về Mỹ và Trung Quốc do Viện Kissinger có trụ sở ở thủ đô Washington tiến hành đã cho thấy gần 9/10 sinh viên Trung Quốc và khoảng 3/4 công dân Trung Quốc xem Mỹ là mối đe dọa lớn nhất đối với các lợi ích của Trung Quốc bất chấp quan hệ Mỹ-Trung đã ấm lên trong thập kỷ qua.
Theo ông Charles K. Armstrong, một giáo sư nghiên cứu về Triều Tiên ở trường Đại học Columbia, nhận định sự quan ngại của Bắc Kinh là có cơ sở cũng như hai nước Mỹ, Trung vẫn còn cảnh giác, đề phòng nhau. "Tại thời điểm Mỹ ngày càng lo ngại về sự vươn lên mạnh mẽ của Hải quân Trung Quốc, người Trung Quốc hoàn toàn có đủ lý do để cảm thấy bị đe dọa bởi sự hiện diện quân sự của Mỹ ngày gần sát lãnh thổ của họ."
Kiệt Linh - (theo Chinadaily)